Cao điểm để du lịch tăng trưởng bứt phá

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Năm 2025 này, cùng với đẩy mạnh tinh gọn bộ máy tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính, tiến hành đại hội đảng các cấp, Quảng Ninh còn đặt mục tiêu tăng trưởng 14% - mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, du lịch, dịch vụ được kỳ vọng là một trong những ngành đạt mức tăng trưởng cao, qua đó đóng góp vào thành tích chung của tỉnh.
aa
Ông Nguyễn Trọng Diện giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030
[Ảnh] Đại biểu Tàu Hòa bình khám phá di sản văn hóa và sắc màu Quảng Ninh

Có thể thấy, với mức tăng trưởng đặt ra cao của tỉnh, đòi hỏi sự quyết tâm cao, quyết liệt triển khai thực hiện với nhiều giải pháp sáng tạo, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc, đồng hành phát triển, tăng cường sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, sự đồng tình, đoàn kết, ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Carnaval Hạ Long 2025 thu hút hàng chục nghìn du khách đến với Hạ Long - Quảng Ninh. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Carnaval Hạ Long 2025 thu hút hàng chục nghìn du khách đến với Hạ Long - Quảng Ninh. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Tín hiệu tích cực là trong 4 tháng đầu năm, tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực đều đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 28%, tiếp tục giữ vai trò là động lực mới trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Cùng với đó, ngành khai khoáng và sản xuất điện vẫn tiếp tục duy trì ổn định với vị thế là trụ đỡ của nền kinh tế của tỉnh, sản lượng than và sản lượng điện cơ bản đạt tiến độ đề ra theo kế hoạch tăng trưởng.

Đặc biệt, với vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, trọng yếu của Quảng Ninh, ngành Du lịch đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, mục tiêu cho từng tháng, từng quý, từng mùa du lịch để phấn đấu hoàn thành. Ngành phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp, địa phương đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, hấp dẫn, gia tăng trải nghiệm cho du khách, nhất là du khách nước ngoài, cùng với đó là tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội đặc sắc, tạo không gian thư giãn độc đáo cho du khách khi đến với Quảng Ninh.

Để thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước, ngành Du lịch Quảng Ninh còn đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá với nhiều hình thức đa dạng, dễ tiếp cận, nhất là mở rộng thị trường khách quốc tế, dòng khách cao cấp, có khả năng chi tiêu cao, nghỉ dưỡng dài ngày, để góp phần tăng thu cho ngành du lịch, dịch vụ.

Tiêu biểu phải kể đến chuỗi hoạt động, sự kiện hấp dẫn xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, như Carnaval Hạ Long 2025, Lễ hội Bia Chả mực, Lễ hội Du lịch biển Vân Đồn, Hoạt động trải nghiệm du lịch biên giới, Tuần mùa hè di sản Yên Tử…, đã tạo không khí sôi động, gia tăng sức hút cho du lịch Quảng Ninh. Minh chứng là trong kỳ nghỉ lễ này, các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón trên 1,1 triệu lượt du khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước trên 100 nghìn lượt, khách lưu trú trên 465 nghìn lượt, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước trên 3,1 nghìn tỷ đồng, tăng tới trên 40% so với cùng kỳ.

Với kết quả thu hút du khách đạt cao dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua (đứng thứ 4 cả nước sau TP Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Nghệ An), luỹ kế 4 tháng đầu năm 2025, các điểm đến của Quảng Ninh đón gần 7,6 triệu lượt du khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,57 triệu lượt; khách lưu trú ước 1,9 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch trên 18.300 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Tiếp sau thành công của kỳ nghỉ lễ vừa qua, ngành du lịch, các doanh nghiệp, công ty du lịch, dịch vụ, lữ hành cùng các địa phương trong tỉnh đã bắt tay ngay vào chuẩn bị, tích cực tổ chức những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí hấp dẫn, đặc sắc trong suốt mùa du lịch hè, cùng với đó đưa vào hoạt động nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Bước vào quý II năm nay, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 5,3 triệu lượt khách. Tổng thu du lịch ước đạt trên 14.720 tỷ đồng. Đây cũng là cao điểm để du lịch tăng trưởng bứt phá. Sẽ có 55 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch được tỉnh tổ chức, trong đó có nhiều sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế, qua đó kỳ vọng thu hút đông đảo du khách đến với Quảng Ninh – Hạ Long. Những kết quả của ngành Du lịch trong quý II sẽ tiếp tục góp phần đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh Quảng Ninh.

Theo Báo Quảng Ninh
https://baoquangninh.vn/cao-diem-de-du-lich-tang-truong-but-pha-3358979.html

9 địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đức 9 địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đức
Nước Đức được mệnh danh là "trái tim của Châu Âu" với bề dày lịch sử và nền văn hóa độc đáo là điểm đến hấp dẫn dành cho du khách. Dưới đây là 9 địa điểm du lịch Đức nổi tiếng mà bạn không thể bỏ qua cho chuyến du lịch đầy trọn vẹn của bạn.
Hà Nội đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2025 Hà Nội đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2025
Ngày 18/5, Hà Nội đã ban hành Chương trình số 05/CTr-UBND, nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 8% vào năm 2025.

Theo Báo Quảng Ninh
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

Ngày 9/9 tại Nghệ An, TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung Bộ ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các bên xác định tăng tính thực chất của liên kết, hướng hợp tác vào các chương trình, dự án và chuỗi giá trị cụ thể.
Xem thêm
Đồ Chơi Marvel MykingdomTìm hiểu về Du lịch Nhật Bản

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...