Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:52 | 15/12/2021 GMT+7

Cao Bằng mong muốn VUFO kết nối, giới thiệu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

aa
Ngày 14/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã có buổi tiếp, làm việc với lãnh đạo UBND, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng nhằm trao đổi những kinh nghiệm, kế hoạch triển khai công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) giai đoạn 2022-2025.
Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên
Ông Lê Hải Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng Ông Lê Hải Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh Tuấn Việt.
Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh Tuấn Việt)

Tham dự buổi làm việc, về phía VUFO có bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO; ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch VUFO; bà Đỗ Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM); ông Nguyễn Anh Dũng; Phó Trưởng Ban Địa phương, bà Trần Thị Xuân Oanh, Trưởng ban Ban Á - Phi (VUFO).

Về phía lãnh đạo tỉnh Cao Bằng có ông Lê Hải Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đàm Văn Eng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; ông Đoàn Trọng Hùng, Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng đại diện Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Cao Bằng là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới phía Bắc, có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài trên 300 km. Cao Bằng có 7 huyện biên giới và 40 xã biên giới. Dân số toàn tỉnh trên 53 vạn người trong đó có hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân nhìn chung còn nhiều khó khăn. Tính đến đầu năm 2021, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 28.660 hộ (22,06 %), cận nghèo là 18.819 hộ (15,25 %).

Trong những năm qua, tỉnh Cao Bằng luôn xác định công tác đối ngoại nhân dân, trong đó công tác PCPNN là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động đối ngoại của tỉnh. Nhằm phát huy tối đa lợi thế, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, quán triệt các cơ quan chuyên môn triển khai các văn bản của trung ương về công tác PCPNN. Đồng thời thông qua việc thành lập và duy trì hoạt động của Ban Công tác PCPNN tỉnh Cao Bằng tại Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban công tác PCPNN tỉnh Cao Bằng (do 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban) giúp định hướng công tác, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ và thống nhất quản lý công tác PCPNN trên địa bàn tỉnh. Ban cũng đưa ra phương hướng vận động viện trợ, tìm kiếm các dự án, phi dự án và chương trình từ các tổ chức PCPNN một cách hiệu quả.

Trung bình hàng năm, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 17 tổ chức, cá nhân tài trợ hoạt động tại tỉnh duy trì ổn định từ năm 2016-2020 với ngân sách viện trợ từ 2-3 triệu USD/năm. Riêng năm 2021, có 10 tổ chức phi chính phủ, 01 cơ quan đại diện nước ngoài tài trợ, triển khai thực hiện 28 dự án, phi dự án với tổng ngân sách cam kết 1.441.700 USD, giá trị giải ngân thực tế 1.273.388 USD.

ông Lê Hải Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Lê Hải Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh Tuấn Việt)

Trong giai đoạn 2016-2021, Cao Bằng đã phê duyệt, tiếp nhận tổng 59 dự án, phi dự án trên nhiều lĩnh vực và tiếp nhận, triển khai một số dự án do cơ quan trung ương là đối tác thực hiện.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, những dự án do các tổ chức PCPNN triển khai trên địa bàn tỉnh đã có những tác động thiết thực, tích cực, đặc biệt tại các vùng khó khăn và đối tượng yếu thế, tương đối phù hợp với định hướng triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Người dân vùng dự án được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội, y tế, được hỗ trợ kỹ thuật, vốn và đa dạng hóa hoạt động sản xuất, sinh kế; hạ tầng xây dựng giao thông, trường học, khuyến nông, trường học, khuyến nông, khuyến lâm, chăm sóc sức khỏe cũng từng bước được cải thiện. Góp phần cải thiện mức sống, điều kiện làm việc và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người hưởng lợi vùng dự án. Bên cạnh đó, những vấn đề xã hội quan trọng như nhận thức của người dân về vấn đề cân bằng giới, quyền phụ nữ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, phòng và chống các bệnh lây nhiễm xã hội.

Thông qua các hoạt động dự án, năng lực của cán bộ các cấp từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã được nâng cao một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Trình độ chuyên môn của các cán bộ tham gia các hoạt động dự án đã được nâng cao đáng kể qua đó góp phần thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các kỹ năng mềm như: giao tiếp, lắng nghe, làm việc nhóm, tuyên truyền vận động của các cán bộ cơ sở cũng được cải thiện rõ rệt góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số làm tăng sự tin tưởng của người dân vào chính quyền và tham gia tích cực hơn vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thời gian tới, Cao Bằng ưu tiên vận động viện trợ cho các lĩnh vực: nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, đào tạo hướng nghiệp, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp tại khu vực nông thôn... Tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng thẩm định dự án, gắn với chương trình, mục tiêu phát triển chung của tỉnh đảm bảo hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt UBND tỉnh Cao Bằng, ông Lê Hải Hòa mong muốn VUFO kết nối, giới thiệu các tổ chức PCPNN.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Việt.
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đánh giá cao công tác vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua. Giá trị viện trợ PCPNN của Cao Bằng hiện nằm trong top 4 tỉnh cao nhất khu vực miền núi phía Bắc và nằm trong top 20 tỉnh có giá trị viện trợ cao nhất cả nước.

Trong thời gian tới, VUFO sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đối ngoại nhân dân trong đó lồng ghép việc bồi dưỡng công tác vận động, quản lý nguồn vốn viện trợ PCPNN cho cán bộ tỉnh Cao Bằng.

Theo bà Nguyễn Phương Nga, trong năm 2022, Việt Nam có nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị lớn, kỷ niệm các năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ với các nước như Nga, Lào, Hàn Quốc... Chủ tịch VUFO hy vọng những cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân tại Cao Bằng sẽ thay đổi cách làm trong việc tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, triển khai nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, hiệu quả, từ đó mở rộng quan hệ đối tác, thúc đẩy việc kết nối với các quốc gia, doanh nghiệp, các tổ chức PCPNN...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tuấn Việt)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tuấn Việt)

Đối với công tác vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Cao Bằng, bà Nguyễn Phương Nga cũng đề nghị PACCOM báo cáo với Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN tập trung nguồn lực cho Cao Bằng và các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc. Đồng thời đề nghị PACCOM chủ động tham mưu, tư vấn, hướng dẫn tỉnh Cao Bằng thay đổi cách làm, chủ động, lồng ghép ưu tiên của các tổ chức PCPNN vào mục tiêu của các dự án, nhằm thu hút tối đa nguồn lực.

Bà Nguyễn Phương Nga hy vọng trong thời gian tới, VUFO sẽ kết hợp cùng Cao Bằng tổ chức các hội nghị xúc tiến, vận động viện trợ PCPNN theo hình thức phù hợp với điều kiện dịch bệnh.

ChildFund Việt Nam triển khai Dự án “Quyền học tập của em” tại 6 xã ở Cao Bằng ChildFund Việt Nam triển khai Dự án “Quyền học tập của em” tại 6 xã ở Cao Bằng
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng triển khai 5 nhiệm vụ, 13 chỉ tiêu năm 2021 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng triển khai 5 nhiệm vụ, 13 chỉ tiêu năm 2021

Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại cấp cao tại Việt Nam

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại cấp cao tại Việt Nam

Trong hai năm 2024-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ hữu nghị nhân các chuyến thăm cấp Nhà nước của lãnh đạo nhiều quốc gia đến Việt Nam, qua đó thể hiện vai trò chủ động, tích cực trong thúc đẩy đối ngoại nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước.
VUFO: cầu nối giúp Plan International lan tỏa giá trị vì trẻ em và cộng đồng

VUFO: cầu nối giúp Plan International lan tỏa giá trị vì trẻ em và cộng đồng

Đó là chia sẻ của bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia tổ chức Plan International Việt Nam khi nhắc đến hành trình hơn 30 năm đồng hành cùng trẻ em Việt. Với bà, sự hỗ trợ và kết nối của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tạo điều kiện quan trọng giúp Plan International triển khai hiệu quả các chương trình phát triển, lan tỏa những giá trị nhân văn và bền vững vì trẻ em.
Cao Bằng xoá 19.067 nhà tạm, nhà dột nát

Cao Bằng xoá 19.067 nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 27/10, Tỉnh ủy Cao Bằng tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2021-2025. Tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 19.067 nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Tổng kinh phí thực hiện đạt hơn 955 tỷ đồng, hoàn thành một trăm phần trăm nhu cầu của người dân.

Các tin bài khác

Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều tổ chức hữu nghị, hiệp hội, nghị sĩ và bạn bè quốc tế đã gửi tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên thư, điện và thông điệp chúc mừng. Các thông điệp thể hiện sự tin cậy chính trị, ghi nhận những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong 40 năm Đổi mới, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Vai trò của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong kết nối giữa thế nước và lòng dân

Vai trò của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong kết nối giữa thế nước và lòng dân

Bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động trực tiếp đến ổn định chính trị – xã hội trong nước. Quá trình phát triển đặt ra những vấn đề mới: cơ cấu lợi ích xã hội thay đổi, yêu cầu minh bạch – giải trình tăng lên, nhu cầu tham gia của người dân vào quản trị công ngày càng rõ.
Lễ tưởng niệm vợ chồng ông bà Peter và Cora Weiss: Những sứ giả của lương tri và hòa bình

Lễ tưởng niệm vợ chồng ông bà Peter và Cora Weiss: Những sứ giả của lương tri và hòa bình

Ngày 15/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp Hội Việt - Mỹ tổ chức Lễ tưởng niệm hai nhà hoạt động hòa bình Hoa Kỳ Peter và Cora Weiss, những người bạn thân thiết và thủy chung của nhân dân Việt Nam, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Hội Việt - Mỹ tổng kết công tác năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026

Hội Việt - Mỹ tổng kết công tác năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026

Ngày 14/01 tại Hà Nội, Hội Việt - Mỹ (Hội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đọc nhiều

Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Ngày 15/01 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt - Anh phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam và Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam tại Anh (UKAV) tổ chức chương trình Gặp mặt Cựu du học sinh Anh cấp cao, với chủ đề “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh: Cơ hội và Khát vọng”. Sự kiện quy tụ đông đảo cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Vương quốc Anh từ thập niên 1970 đến những năm 2000, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức hai nước.
Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi

Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi

Theo TS. Thanyathip Sripana (chuyên gia nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Chulalongkorn, cố vấn Hội hữu nghị Thái Lan -Việt Nam), quá trình phát triển của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới đã tạo nên một mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với nhiều quốc gia.
Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế

Nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động tiếp xúc, làm việc, họp báo, tọa đàm và trao đổi với báo chí, giới nghiên cứu, các chính đảng và bạn bè quốc tế, qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung và tầm vóc của Đại hội XIV.
Giảng viên Hàn Quốc: Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đột phá cho tương lai Việt Nam

Giảng viên Hàn Quốc: Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đột phá cho tương lai Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại, ông Ha Dong Hwan, giảng viên Khoa Việt Nam - Indonesia, Trường Đại học Ngoại ngữ Cyber Hankuk (Hàn Quốc), cho rằng sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ các chỉ số tăng trưởng mà còn từ sự ổn định chính trị, nguồn nhân lực năng động và định hướng phát triển đặt con người ở vị trí trung tâm.
Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa

Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa

Chiều 16/01, tại Phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh, Hải đoàn 129 Hải quân tổ chức đoàn công tác đi trên tàu 638 thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại các đảo có Âu tàu, Làng chài của Hải đoàn tại Đặc khu Trường Sa. Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính ủy Hải đoàn làm trưởng đoàn công tác.
Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng

Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quân và dân Đặc khu Trường Sa đang hòa chung niềm tin, khí thế và quyết tâm chính trị cao nhất, vững vàng nơi tuyến đầu, ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữa biển khơi vững tin theo Đảng

Giữa biển khơi vững tin theo Đảng

Trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trên những nhà giàn DK1 giữa trùng khơi trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí quyết tâm, biến niềm tin chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
infographic nghi quyet 80 nqtw 8 nhiem vu giai phap phat trien van hoa viet nam
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
95 nam dang cong san viet nam ngon co dan loi dan toc qua moi chang duong
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng

Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/01, khu vực Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, trưa và chiều nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Từ ngày 15/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ.
Ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam"

Ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam"

Ngày 7/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.
Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 12/01, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát đi thông báo phân luồng giao thông tạm thời.
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Ngày 08/01, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11°C.
Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1), ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Phiên bản di động