Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
10:17 | 08/07/2018 GMT+7

Cảnh báo nguy cơ hàng tấn thịt lợn hôi thối giá rẻ nhập lậu vào Việt Nam

aa
TĐO-Giá thịt lợn tại thị trường Việt Nam đang ở mức trên 50.000 đồng/kg, trong khi giá thịt lợn tại Trung Quốc khoảng trên 35.000 đồng/kg. Mức chênh lệch quá lớn khiến nhiều tư thương nghĩ tới việc nhập lậu thịt lợn về Việt Nam bán kiếm lời.

Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cảnh báo nếu không kiểm soát kỹ thì nguy cơ lợn Trung Quốc sẽ lùa cả đàn sang Việt Nam theo đường tiểu ngạch, gây xáo trộn trên thị trường, nhất là ở các tỉnh miền Bắc giáp ranh Trung Quốc. Hiện thương lái vẫn xuất, nhập trao đổi qua cư dân biên giới, còn lợn Trung Quốc vào sâu vào nội địa thì chưa.

canh bao nguy co hang tan thit lon hoi thoi gia re nhap lau vao viet nam

Ngày 26/6/2018, lực lượng liên ngành Lạng Sơn bắt giữ xe chở 36 bao tải chứa 2.000 kg Nầm lợn đông lạnh hôi thối, không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: TTXVN.

Thực tế, thời gian gần đây, thịt lợn Trung Quốc nhập lậu đã bắt đầu ồ ạt vượt biên sang Việt Nam để đưa về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ. Bằng chứng, các cơ quan chức năng đã liên tục bắt giữ các xe chở lợn Trung Quốc nhập lậu đang trên đường vận chuyển về xuôi.

Đơn cử, vào ngày 3/7, Quản lý thị trường Lạng Sơn phối hợp với công an huyện Đình Lập (Lạng Sơn) phát hiện 2 xe ô tô BKS 12C-050.46 và 12C-074.54 đang vận chuyển 18 con lợn thịt, tổng trọng lượng hơn 3 tấn nhập lậu từ hướng biên giới xã Bắc Xa (huyện Đình Lập) về các tỉnh phía sau tiêu thụ.

Trước đó, ngày 6/6, cũng tại địa bàn huyện Đình Lập, Đội 389 tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 đã kiểm tra và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển 13 con lợn (tổng trọng lượng 1.550 kg) được vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp và giấy chứng nhận kiểm dịch của lô hàng trên.

canh bao nguy co hang tan thit lon hoi thoi gia re nhap lau vao viet nam

Cơ quan chức năng liên tục bắt giữ các vụ nhập lậu thịt lợn Trung Quốc về Việt Nam. Ảnh: ANTĐ.

Trước đó, ngày 1/6, Đội Quản lý thị trường số 10, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn, phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt giữ tại khu vực Tân Thanh huyện Văn Lãng một xe ô tô tải mang biển kiểm soát 20C - 123.74 đang vận chuyển 5 con lợn sống với tổng trọng lượng trên 425 kg, được nhập lậu qua biên giới vào nội địa.

Theo Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian gần đây, giá lợn hơi thị trường trong nước tăng cao, nên một số đối tượng đã lợi dụng địa bàn Lạng Sơn có nhiều đường mòn, lối tắt để vận chuyển trái phép lợn hơi qua biên giới, chuyển sâu vào nội địa với mục đích bán kiếm lời.

Không chỉ tại Lạng Sơn, lực lượng chức năng các địa phương có khu vực biên giới như Quảng Ninh, Lào Cai… cũng liên tiếp phát hiện lợn Trung Quốc được nhập lậu về Việt Nam.

Ngày 9/5 tại Trạm kiểm soát biên phòng Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Quảng Đức phối hợp với tổ kiểm soát Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh đã bắt giữ xe ô tô tải BKS 17C - 051.07 chở 12 con lợn nái, tổng trọng lượng 1,3 tấn có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Số lợn trên được các đối tượng vận chuyển khai nhận mua của người dân Trung Quốc với giá 2 triệu đồng/con, sau đó nhập lậu về xã Quảng Ninh giết mổ để bán ra chợ.

Ngày 31/5, tại xã Quảng Đức (Hải Hà, Quảng Ninh), lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải BKS 14C - 203.71 đi từ phía kè biên giới lên quốc lộ 18C, trên xe chở 35 con lợn giống, tổng trọng lượng 350 kg. Đối tượng vận chuyển khai nhận, đã vào nhà hộ dân ở giáp biên giới mua 35 con lợn này với giá 5.250 nhân dân tệ (khoảng hơn 18,2 triệu đồng).

Tới ngày 17/6 tại xã Hải Tiến (Móng Cái), Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã bắt giữ xe ô tô tải BKS 14C - 167.56 chở 8 con lợn, tổng trọng lượng 1 tấn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã tạm giữ phương tiện và tang vật, lập biên bản xử lý và tiêu hủy toàn bộ 8 con lợn theo quy định.

canh bao nguy co hang tan thit lon hoi thoi gia re nhap lau vao viet nam

Lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn thu giữ nầm lợn nhập lậu từ Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Thực tế, nhu cầu tiêu thụ lợn tại Trung Quốc rất lớn, phải nhập hàng triệu tấn thịt lợn mỗi năm để đáp ứng nhu cầu trong nước. Những trại nuôi công nghiệp đã có hợp đồng mua bán dài hạn. Lợn được nhập về chủ yếu mua từ những hộ chăn nuôi nuôi nhỏ lẻ.

Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, số lượng lợn hơi được nhập lậu về Việt Nam không đáng kể, vì chỉ được vận chuyển qua đường tiểu ngạch, đường mòn. Tại các cửa khẩu lớn đã được quản lý chặt chẽ, không thể qua được.

Tuy nhiên, để đề phòng tình trạng nhập lậu lợn diễn biến phức tạp, tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, chủ động triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

V.H(t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động