Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
15:39 | 20/02/2024 GMT+7

Canada muốn thiết lập quan hệ thương mại tốt đẹp với Việt Nam

aa
Cơ quan phát triển xuất khẩu Canada phối hợp với Thương vụ Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả hoạt động của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán
Trao tặng kỷ niệm chương hữu nghị cho Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver
Chú thích ảnh
Diễn giả đại diện cho Bộ các vấn đề toàn cầu Canada đang thuyết trình về việc tối ưu hóa Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và mở rộng thị trường Việt Nam cho các doanh nghiệp Canada.

Sự kiện thu hút quan tâm của nhiều doanh nghiệp Canada muốn mở rộng hoạt động sang Việt Nam bởi các diễn giả đề cập tới rất nhiều thông tin liên quan đến khuôn khổ hợp tác kinh tế giữa hai nước, cũng như phương án hành động tốt nhất để tối đa hóa lợi ích của các bên trong bối cảnh Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada đang được tập trung triển khai tới khu vực ASEAN.

Trong phát biểu chào mừng, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang cho rằng Việt Nam và Canada là hai quốc gia có chung tầm nhìn và mối quan tâm về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cả hai đều cam kết phát triển khu vực này cởi mở, toàn diện và bền vững dựa trên việc tôn trọng luật pháp và cấu trúc khu vực nhằm tạo môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn.

Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2017 bao gồm nhiều lĩnh vực hợp tác cũng chính vì lý do này và một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác nói trên là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN, với giá trị thương mại song phương đạt gần 14 tỷ CAD trong năm 2023. Việt Nam cũng là một đối tác quan trọng của Canada trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) khi mang lại nhiều cơ hội cho các sản phẩm và dịch vụ của nước này tiếp cận thị trường nội địa cũng như của ASEAN.

Trả lời phóng viên TTXVN tại Canada, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương George Monize của EDC cho biết sự kiện này là để chuẩn bị cho những công ty của Canada muốn tham gia phái đoàn thương mại đến Việt Nam trong tháng 3 tới. Đây là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về những tiềm năng hiện có ở thị trường Việt Nam và cách tiếp cận nó đối với những công của Canada. Hàng hóa của Canada đã được khẳng định về tiêu chuẩn và tôi cho rằng nó chắc chắn sẽ phù hợp với nhu cầu của tầng lớp trung lưu đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

Dự kiến phái đoàn thương mại Canada tới Việt Nam từ ngày 27-29/3 sẽ do Bộ trưởng Thương mại quốc tế Mary Ng dẫn đầu. Phái đoàn cũng sẽ gồm 150 doanh nghiệp tập trung trong các lĩnh vực thực phẩm chế biến, y sinh, năng lượng sạch, công nghệ mới, công nghệ thông tin, công nghệ sáng tạo và công nghệ hàng không. Chuyến đi này là nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada và cũng là để mở rộng sự hiện diện của Canada tại khu vực ASEAN.

Chủ tịch Remy Franzoni của Tập đoàn tư vấn doanh nghiệp Engram nói với phóng viên thật thú vị khi thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp Canada quan tâm tới những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Sự kiện này tập hợp nhiều chuyên gia từ EDC, Bộ các vấn đề toàn cầu, Hội đồng kinh doanh Canada nên các doanh nghiệp đã có được rất nhiều thông tin bổ ích để chuẩn bị cho chuyến đi cùng phái đoàn thương mại Canada. Phía Việt Nam có cả ngài Đại sứ và đại diện thương mại tham dự với những bài thuyết trình được chuẩn bị công phu. Điều này chứng tỏ cả hai bên đều rất nghiêm túc chuẩn bị cho một mối quan hệ thương mại tốt đẹp trong tương lai.

Bộ trưởng Thương mại quốc tế Mary Ng cho biết bà mong muốn các doanh nghiệp Canada tham gia phái đoàn lần này sẽ triển khai hoạt động tại thị trường tiềm năng như Việt Nam và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp Canada sẽ có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các đối tác và các doanh nghiệp Việt Nam để tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến chính sách và các cơ hội tận dụng hiệp định thương mại cũng như cơ chế hiện có giữa hai nước và các cơ hội đầu tư, bán hàng, cung ứng tại Việt Nam.

Đây là phái đoàn thương mại đầu tiên trong năm 2024 do Chính phủ Canada tổ chức trong khuôn khổ Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trị giá hơn 2,3 tỷ CAD. Trong Chiến lược này, Canada đặt ra 5 mục tiêu chính, trong đó có việc mở rộng thương mại, đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng tại khu vực này.

Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam Trần Thu Quỳnh chia sẻ với phóng viên sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động của Thương vụ để chuẩn bị cho đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Canada vào Việt Nam. Đây sẽ là sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước bên cạnh hoạt động của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế hai bên. Phái đoàn thương mại Canada đến Việt Nam lần này trong 6 lĩnh vực khác nhau và sẽ mang lại rất là nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp của hai nước để kết nối về mặt thị trường cũng như là chuỗi cung ứng như tìm kiếm cơ hội kết nối bạn hàng, đối tác kinh doanh, đối tác thương hiệu và nguồn cung.

Quan hệ Việt Nam-Canada đang phát triển ngày một tích cực trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Với triển vọng tăng trưởng khả quan, cả Việt Nam và Canada đều có nhu cầu và cơ hội rất lớn từ các tiềm năng hợp tác của phái đoàn thương mại Canada vào Việt Nam lần này.

Theo Hà Linh/ TTXVN

https://baotintuc.vn/the-gioi/canada-muon-thiet-lap-quan-he-thuong-mai-tot-dep-voi-viet-nam-20240220112011847.htm

Đại sứ Shawn Steil: Quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada phát triển ngày càng sâu rộng Đại sứ Shawn Steil: Quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada phát triển ngày càng sâu rộng
Để dệt may Việt Nam có thêm cơ hội tại thị trường Canada Để dệt may Việt Nam có thêm cơ hội tại thị trường Canada

Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Công an TP Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada.
Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.
Sẽ có 200 doanh nghiệp Canada thăm và làm việc tại Việt Nam

Sẽ có 200 doanh nghiệp Canada thăm và làm việc tại Việt Nam

Ngày 21/2/2024, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Shawn Steil, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động