Cần Thơ mong muốn thu hút hợp tác kinh tế từ các nhà đầu tư Hàn Quốc
Thành Thật 18/06/2022 06:30 | Hữu nghị
Tại buổi làm việc, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá sự hợp tác của KOAECA trong việc xúc tiến triển khai các nội dung đã ký kết. Cần Thơ xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược và tin tưởng rằng với sự hợp tác của KOAECA, thành phố sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư.
![]() |
Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao đổi thông tin với buổi làm việc. |
Lãnh đạo TP Cần Thơ mong muốn KOAECA tiếp tục xúc tiến nghiên cứu, đề xuất hướng hợp tác chi tiết trong các quy hoạch của thành phố; giới thiệu cho các nhà đầu tư Hàn Quốc về những cơ hội hợp tác đến với Cần Thơ.
Về việc tổ chức Diễn đàn hợp tác Hàn Quốc (dự kiến diễn ra tháng 9-2022), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn KOAECA đồng hành cùng thành phố kết nối các nhà đầu tư quan tâm đến các quy hoạch, đầu tư đến tìm hiểu thông tin.
![]() |
Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo TP Cần Thơ với đoàn công tác KOAECA. |
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định, thành phố sẽ thành lập ngay tổ công tác làm đầu mối phối hợp chuẩn bị diễn đàn và chuẩn bị thông tin triển khai quy hoạch cùng KOAECA; đồng thời, mong muốn KOAECA kết nối với thành phố Inchoen (Hàn Quốc) để xúc tiến việc triển khai đường bay Cần Thơ - Incheon.
![]() |
Ông Lee Nam Kee - Chủ tịch KOAECA trao đổi thông tin với lãnh đạo TP Cần Thơ. |
Tại buổi làm việc, ông Lee Nam Kee - Chủ tịch KOAECA cảm ơn sự hợp tác của TP Cần Thơ trong việc triển khai các nội dung đã được ký kết. Đồng thời, thông tin đến lãnh đạo TP Cần Thơ về những kết quả bước đầu trong việc triển khai các nội dung hợp tác trong 1 tháng vừa qua; đặc biệt là việc xúc tiến thông tin, kết nối với các đối tác tại Hàn Quốc.
Trước đó, trong tháng 5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ và KOAECA đã ký kết Biên bản làm việc. Theo đó hợp tác trao đổi hỗ trợ cung cấp thông tin giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ với KOAECA đối với việc hợp tác nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới; trao đổi thông tin, học tập và trao đổi kinh nghiệm phát triển quy hoạch kinh tế - xã hội phục vụ đề xuất xây dựng dự án đầu tư trên địa bàn thành phố; hỗ trợ giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp/dự án trên địa bàn thành phố về tài chính... hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.



Đáng chú ý
Quảng Ngãi và Champasak (Lào) tăng cường hợp tác trong công tác Mặt trận

Bài viết mới
Gia Lai bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ chủ chốt

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |