Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
14:54 | 25/04/2021 GMT+7

Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn T&T

aa
Chiều 24/4, TP Cần Thơ tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa UBND TP Cần Thơ và Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (Tập đoàn T&T).
Thiêng liêng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trên mảnh đất miền Tây Thiêng liêng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trên mảnh đất miền Tây
Tập đoàn T&T GROUP hợp tác chiến lược với 2 tỉnh Lào Cai và Cà Mau Tập đoàn T&T GROUP hợp tác chiến lược với 2 tỉnh Lào Cai và Cà Mau

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, với những lợi thế sẵn có cùng sự cầu thị của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân, Cần Thơ đã và đang khai thác tốt tiềm năng, lợi thế.

Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn T&T
Quang cảnh lễ ký kết.

Thành phố đã và đang nỗ lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, mở rộng các tuyến giao thông kết nối liên vùng; tăng cường thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện để thành phố trở thành điểm đến an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư.

Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn T&T
Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp tác.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết thêm, theo Nghị quyết số 59-NQ/TƯ ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, TP Cần Thơ đặt mục tiêu xây dựng và trở thành trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục đào tạo, y tế... Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tin tưởng, việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn T&T sẽ mở ra cơ hội mới trong quá trình xây dựng, phát triển của thành phố và mọi lĩnh vực.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn, Tập đoàn T&T xây dựng kế hoạch chi tiết từng lĩnh vực đầu tư tập trung các nguồn lực, sớm triển khai khảo sát nghiên cứu và tổ chức thực hiện đầu tư có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác theo quy định pháp luật.

Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn T&T
Ông Ðỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T trao đổi hợp tác.

Theo ông Ðỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T cho rằng, Cần Thơ thủ phủ của miền Tây, có rất nhiều tiềm năng và cơ hội cho các nhà đầu tư. Với sự trọng thị của lãnh đạo thành phố cùng các chính sách thu hút đầu tư, hai bên sẽ có hợp tác tốt đẹp. Tập đoàn T&T cam kết quyết tâm bằng những năng lực, nguồn lực của mình cũng như những đối tác chiến lược của Tập đoàn sẽ đồng hành với thành phố phát triển; tạo đà để thành phố tiếp tục thu hút các doanh nghiệp lớn ngoài nước vào đầu tư góp phần nâng cao nguồn nhân lực, vật lực và công nghệ... cho thành phố và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn T&T
Lãnh đạo TP Cần Thơ và Tập đoàn T&T ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao văn bản chấp thuận chủ trương cho Tập đoàn T&T nghiên cứu, khảo sát một số dự án tại thành phố để triển khai Bản thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND TP Cần Thơ và Tập đoàn T&T.

Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn T&T

Tập đoàn T&T sẽ nghiên cứu, khảo sát các dự án trong lĩnh vực bất động sản, du lịch - thương mại dịch vụ, thể thao, công nghiệp và logistics, nông nghiệp công nghệ cao tại TP Cần Thơ.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T cũng đã trao biên bản ghi nhớ về việc hợp tác tài trợ, phát triển thể thao thành tích cao TP Cần Thơ của Tập đoàn T&T cho Câu lạc bộ Bóng rổ nữ thành phố Cần Thơ và Đội bóng chuyền bãi biển nữ thành phố.

Cà Mau: Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,5% trong những tháng đầu năm

Cà Mau: Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,5% trong những tháng đầu năm

Trong 3 tháng đầu năm 2021, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau tăng trưởng khá; kim ngạch xuất khẩu đạt 180,8 triệu USD, tăng 13,5% so cùng kỳ.

Bà Marie C. Damour muốn hợp tác phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam

Bà Marie C. Damour muốn hợp tác phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam

Chiều 22/4, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với bà Marie C. Damour, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh. Bà Marie C. Damour cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP Cần Thơ và bày tỏ ấn tượng về tinh thần học tập sáng tạo của sinh viên Việt Nam và mong muốn hai bên sẽ có những hợp tác trong việc phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.

Khai mạc Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam 2021 tại Cần Thơ

Khai mạc Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam 2021 tại Cần Thơ

Ngày 14/4, Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam 2021 (VietShrimp 2021) với chủ đề “VietShrimp 2021 - Đích đến bền vững”, do Hội Nghề cá Việt Nam, Tạp chí Thủy sản Việt Nam phối hợp cùng Tổng Cục Thủy sản tổ chức diễn ra tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ.
Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

T&T Group hợp tác với Wyndham Hotels & Resorts vận hành khách sạn tại Hải Dương

T&T Group hợp tác với Wyndham Hotels & Resorts vận hành khách sạn tại Hải Dương

Dự án khách sạn của T&T Group tọa lạc giữa trung tâm thành phố Hải Dương vừa chính thức trở thành 1 trong 43 khách sạn mang thương hiệu Wyndham tại Việt Nam, và là khách sạn duy nhất tại Hải Dương được vận hành quản lý bởi Wyndham Hotels & Resorts - đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành khách sạn uy tín trên toàn cầu.
T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản - Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
T&T Group tiếp tục ủng hộ 2 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em nghèo

T&T Group tiếp tục ủng hộ 2 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em nghèo

Hưởng ứng ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8, Tập đoàn T&T Group đã trao ủng hộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Hà Nội 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt.

Các tin bài khác

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động