Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:49 | 04/08/2021 GMT+7

Cận cảnh chốt 'vùng xanh' ngăn dịch ở quận Hoàng Mai - Hà Nội

aa
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, quận Hoàng Mai đã lập gần 400 chốt "vùng xanh" tại 14 phường để ngăn dịch bệnh xâm nhập vào các khu dân cư chưa có ca mắc COVID-19.
Sáng 4/8, Hà Nội ghi nhận 19 bệnh nhân COVID-19 mới Sáng 4/8, Hà Nội ghi nhận 19 bệnh nhân COVID-19 mới
Sáng 4/8 Hà Nội ghi nhận thêm 19 ca mắc COVID-19 mới trong đó 12 ca cộng đồng, 7 trường hợp phát hiện tại khu cách ly.
Hà Nội thêm 29 ca mắc COVID-19 mới, 7 trường hợp là nhân viên công ty Thanh Nga Hà Nội thêm 29 ca mắc COVID-19 mới, 7 trường hợp là nhân viên công ty Thanh Nga
Sáng 3/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 29 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 8 ca tại cộng đồng, 21 ca tại khu cách ly.
Cận cảnh chốt 'vùng xanh' ngăn dịch ở quận Hoàng Mai - Hà Nội
Vùng xanh được thiết lập ở đầu ngõ 175 Tam Trinh (quận Hoàng Mai)

Tại các ngõ, phường trên địa bàn quận Hoàng Mai xuất hiện những tấm biển mang tên "vùng xanh" khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Theo tìm hiểu của chúng tôi, "vùng xanh" là vùng an toàn, không có người mắc COVID-19. Ở đây không cho người lạ vào, ai ra vào khải khai báo y tế. Với những người chở hàng đến sẽ có khu vực riêng để người từ trong ra nhận. Sau gác chắn có khoảng 700 hộ dân và chưa có người mắc COVID-19.

Cận cảnh chốt 'vùng xanh' ngăn dịch ở quận Hoàng Mai - Hà Nội
Các ngõ trên địa bàn quận Hoàng Mai đều được gắn biển "Vùng xanh"

Quận Hoàng Mai coi những cụm dân cư này là vùng xanh để phân biệt với màu cam, màu đỏ ở những cụm dân cư có người mắc. Để bảo vệ vùng xanh thì nội có thể xuất nhưng ngoại thì chắc chắn không thể nhập. Không một người lạ nào được vào khu dân cư. Còn người bên trong muốn ra ngoài phải có phiếu đi chợ hay giấy đi đường, không có chuyện đi chung, đi nhờ hoặc châm chước.

Chốt đặt ở đầu ngõ 175 đường Tam Trinh với biển báo cỡ lớn màu xanh lá ghi "vùng xanh", lối vào căng sợi dây dù. Người lạ, khách không được vào, người dân bên trong chỉ được ra ngoài khi cần thiết hoặc có giấy đi đường. Hàng hóa đều giao nhận, phun khử khuẩn tại bàn sắt.

Được lập từ bốn ngày trước, đây là một trong những chốt "vùng xanh" đầu tiên ở quận Hoàng Mai. Chốt chia 4 ca, từ 6h mỗi ca có từ 3 đến 4 người ứng trực, đến 23h sẽ rào cứng.

Cận cảnh chốt 'vùng xanh' ngăn dịch ở quận Hoàng Mai - Hà Nội
Vùng xanh an toàn được thiết lập

Bà Lê Thị Tịnh, Bí thư Chi bộ khu dân cư số 1, phường Mai Động, quận Hoàng Mai chia sẻ: "Nhất quyết những người lạ là không được vào khu dân cư của chúng tôi. Nếu chúng tôi châm chước thì dịch bệnh có châm chước cho chúng tôi và nhà hàng xóm các vị không? vì thế chúng tôi kiên quyết một mực không là không".

Cận cảnh chốt 'vùng xanh' ngăn dịch ở quận Hoàng Mai - Hà Nội
Vùng xanh được thiết lập: "Nội được xuất, ngoại bất nhập"

Phường Mai Động hiện đã lập 35 chốt. Việc lập các chốt "vùng xanh" do tổ dân phố, người dân tự quản cũng giúp chính quyền giảm bớt áp lực, tập trung truy vết khoanh vùng các điểm nóng có ca nhiễm, ông Trần Văn Vịnh, Chủ tịch UBND phường Mai Động cho hay.

Cận cảnh chốt 'vùng xanh' ngăn dịch ở quận Hoàng Mai - Hà Nội

Trong đợt dịch thứ 4, quận Hoàng Mai ghi nhận 162 ca mắc Covid-19, cao thứ hai sau quận Hai Bà Trưng (165 ca). Hoàng Mai đang triển khai gần 400 chốt "vùng xanh" tại 14 phường.

Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.410 ca mắc, trong đó 852 ca cộng đồng, ca được cách ly là 557.

Đề nghị truy tặng huân chương cho thượng úy công an hy sinh khi đang tuần tra chống dịch ở TP.HCM Đề nghị truy tặng huân chương cho thượng úy công an hy sinh khi đang tuần tra chống dịch ở TP.HCM
Thủ tướng đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công cho Thượng úy Phan Tấn Tài - người đã gặp nạn và hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, phòng chống dịch COVID-19 ở TP.HCM.
Sáng 4/8, Hà Nội ghi nhận 19 bệnh nhân COVID-19 mới Sáng 4/8, Hà Nội ghi nhận 19 bệnh nhân COVID-19 mới
Sáng 4/8 Hà Nội ghi nhận thêm 19 ca mắc COVID-19 mới trong đó 12 ca cộng đồng, 7 trường hợp phát hiện tại khu cách ly.
Bộ Y tế đề nghị đẩy nhanh tiến độ vận chuyển vaccine COVID-19 Bộ Y tế đề nghị đẩy nhanh tiến độ vận chuyển vaccine COVID-19
Bộ Y tế đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, các kho Quân khu chủ động liên hệ với Sở Y tế các tỉnh, thành để vận chuyển đến địa phương ngay sau khi nhận được vắc xin.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động