Các tổ chức PCPNN cam kết hỗ trợ 6,2 triệu USD cho tỉnh Hà Giang

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO - Ngày 22/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tăng cường hợp tác giữa các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) với Hà Giang. Nhân dịp này, tỉnh Hà Giang đã ký thỏa thuận hợp tác với các tổ chức PCPNN nhằm hỗ trợ phát triển cho tỉnh trong thời gian tới, tổng giá trị cam kết hơn 6,2 triệu USD.
aa

cac to chuc pcpnn cam ket ho tro 62 trieu usd cho tinh ha giang

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Đôn Tuấn Phong; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hà Thị Minh Hạnh; lãnh đạo các ban, ngành T.Ư, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Hà Giang và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang.

Công tác PCPNN dần từng bước nâng cao đời sống người dân tại Hà Giang

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hà Thị Minh Hạnh, trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ to lớn của các Tổ chức PCPNN, Phi chính phủ trong nước trong xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao năng lực, nhận thức cho người dân, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng giáo dục cho trẻ em nghèo của tỉnh Hà Giang.

cac to chuc pcpnn cam ket ho tro 62 trieu usd cho tinh ha giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hà Thị Minh Hạnh phát biểu

Tính từ năm 2004 đến nay, Hà Giang có 57 tổ chức PCPNN triển khai gần 100 chương trình, dự án, với tổng số tiền giải ngân trên 19 triệu USD. Trong đó, các tổ chức có nhiều đóng góp đối với tỉnh như Plan, Caritas/Thụy Sỹ, AAV, Vision Care/Hàn Quốc, FFI, tổ chức Trẻ em rồng xanh... đã tập trung hỗ trợ phát triển y tế, văn hóa, giáo dục, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, phương pháp làm việc... Những sự hỗ trợ đó đã bổ sung một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt Hà Giang là một tỉnh nghèo, nguồn lực hạn chế thì việc nhận tài trợ từ các tổ chức PCPNN là rất thiết thực vả hiệu quả, góp phần giải quyết vấn đề xã hội, nhất là các xã nghèo thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Tỉnh Hà Giang mong muốn các tổ chức PCPNN, các tổ chức quốc tế đã, đang hoạt động tại Hà Giang tiếp tục triển khai, mở rộng chương trình, vùng dự án tài trợ với quy mô lớn hơn, địa bàn rộng hơn; đồng thời quan tâm, tìm hiểu về Hà Giang, chọn lựa Hà Giang để triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ địa phương phát triển trong các lĩnh vực như: Y tế, chương trình hỗ trợ về giáo dục: Xóa mù chữ, nâng cao trình độ dân trí; giải quyết các vấn đề về xã hội: giảm tỷ lệ hộ nghèo, bình đẳng giới; Môi trường và Biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống.

Nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án hoạt động trong thời gian tới

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Đôn Tuấn Phong, Hà Giang hiện còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ và các cơ quan trung ương luôn quan tâm tới các tỉnh biên giới trong đó có Hà Giang, ông Đôn Tuấn Phong hy vọng trong thời gian sắp tới các tổ chức PCPNN, các đối tác quốc tế sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động tại tỉnh Hà Giang.

cac to chuc pcpnn cam ket ho tro 62 trieu usd cho tinh ha giang

Ông Đôn Tuấn Phong chia sẻ tại hội nghị

Về phía Liên hiệp Hữu nghị và Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN, ông Đôn Tuấn Phong khẳng định sẽ làm hết sức mình để các tổ chức PCPNN đang và dự kiến sẽ hoạt động tại Hà Giang có được những điều kiện thuận lợi nhất để triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ Hà Giang có hiệu quả.

Tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Phương Thảo, Trưởng đại diện tổ chức Action Aid Việt Nam cho biết, trong 15 năm triển khai các dự án tại địa bàn tỉnh Hà Giang, Action Aid đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các cơ quan chính quyền Hà Giang đã quyết định đến thành công của các chương trình dự án. Để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động PCPNN trong thời gian tới, bà Thảo chia sẻ: Tỉnh Hà Giang cần xem xét nhân rộng các mô hình đã thành công trên địa bàn; tiếp tục nâng cao trình độ cho cán bộ, đặc biệt là khả năng tiếng anh và sử dụng khoa học công nghệ, công tác quản lý. Bên cạnh đó, bà Thảo hy vọng sẽ có nhiều buổi chia sẻ thông tin giữa tỉnh Hà Giang và các tổ chức PCPNN nhằm cập nhật những thông tin mới nhất, quan trọng để các bên cùng kịp thời có những sáng kiến, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Kết luận Hội nghị, Bà Hà Thị Minh Hạnh cảm ơn những ý kiến đóng góp ý nghĩa, thiết thực của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức PCPNN; đồng thời cam kết,thời gian tới Hà Giang sẽ tập trung cải cách mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức PCPNN triển khai dự án nhanh nhất, hiệu quả nhất. Những đề xuất, khuyến nghị của các tổ chức PCNNN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

cac to chuc pcpnn cam ket ho tro 62 trieu usd cho tinh ha giang

Bà Hà Thị Minh Hạnh trao bằng khen của UBND tỉnh Hà Giang cho các tổ chức phi chính phủ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển tỉnh

cac to chuc pcpnn cam ket ho tro 62 trieu usd cho tinh ha giang

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang - các tổ chức PCPNN ký kết thỏa thuận hợp tác

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Giang và các tổ chức PCPNN đã ký kết chương trình hợp tác, tài trợ, hỗ trợ thực hiện dự án thuộc các lĩnh vực đời sống, xã hội với số tiền 6,2 triệu USD. Đồng thời UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho các tổ chức phi chính phủ và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang

Thùy Linh

Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

Giai đoạn 2019 - 2026 đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...