Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
11:06 | 16/02/2022 GMT+7

Các tỉnh thành trên cả nước rộn ràng Ngày hội tòng quân

aa
Hòa cùng khí thế Ngày hội tòng quân của cả nước, sáng 16/2, các địa phương đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022.
Rộn ràng “Hữu nghị vaccine” Rộn ràng “Hữu nghị vaccine”
Ngày 10/8/2021, những hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp vui mừng khi nhận được email của bạn Pháp cho biết: “Hội Hữu nghị Pháp - Việt đã gửi thư tới Tổng thống Pháp đề nghị hỗ trợ vaccine để Việt Nam chống dịch Covid - 19. Hôm nay, Tổng thống Pháp Macron cho biết Pháp sẽ chia sẻ 670.000 liều cho Việt Nam theo cơ chế Covax”. Ngày 11/8, Tổng thống Pháp tuyên bố thông tin này.
Quốc hội thông qua nghị quyết hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội Quốc hội thông qua nghị quyết hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội
Với 424/426 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiều 1/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Các tỉnh thành trên cả nước rộn ràng Ngày hội tòng quân
Lễ nhận giao quân trên cả nước sẽ diễn ra từ ngày 16-20/2

Vĩnh Long

Công tác giao, nhận quân diễn ra nhanh gọn, vui tươi, phấn khởi và bảo đảm an toàn. Theo báo cáo từ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Vĩnh Long, năm 2022 thanh niên lên đường nhập ngũ đáp ứng đủ số lượng và các yêu cầu của trên giao. Điểm nổi bật của tỉnh là Hội đồng NVQS các cấp thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật. Để động viên tinh thần các chiến sĩ mới, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà với số tiền gần 4,8 tỷ đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ gia đình phát triển kinh tế, sửa chữa 1 căn nhà mái ấm hậu phương.

Các tỉnh thành trên cả nước rộn ràng Ngày hội tòng quân
Thượng tướng Phạm Hoài Nam gặp gỡ, ân cần động viên thanh niên tại buổi giao, nhận quân (ảnh QĐND).

Hưng Yên

Ngày 16/2, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, 1.800 thanh niên ưu tú của quê hương Hưng Yên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS).

Theo báo cáo của Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh) năm 2022, chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng cao, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm trên 80%; thanh niên tuổi đời từ 18 đến 21 tuổi chiếm 72,8% so với tổng số phát lệnh nhập ngũ; có hơn 100 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức được 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 964 thanh niên trước khi nhập ngũ...

Sóc Trăng

Năm 2022, tỉnh Sóc Trăng được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.050 công dân nhập ngũ thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và giao quân cho các đơn vị như: Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng; Sư đoàn bộ binh 330, Sư đoàn bộ binh 4 và Trung đoàn 152 (Quân khu 9). Ngoài ra còn có 375 thanh niên tham gia nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, do tình hình dịch COVID-19 và để thực hiện nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về công tác tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, nhất là cơ quan quân sự phải coi trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác tổ chức lễ giao nhận quân; nắm chắc số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ.

Lãnh đạo huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ (ảnh TP).

Cà Mau

Mùa tuyển quân năm nay 100% tân binh được thực hiện xét nghiệm RT-PCR phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình giao nhận quân. Do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các địa phương tăng cường công tác quản lý thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tuỳ theo điều kiện thực tế. Trong đó, hạn chế việc tiếp xúc của các tân binh với bạn bè, người thân trong gia đình, siết chặt việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch trước, trong và sau khi giao nhận quân. Lễ giao nhận quân được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, an toàn, phấn khởi.

Lễ giao, nhận quân năm 2022, Cà Mau được giao hơn 1.000 chỉ tiêu tân binh. Trong đó, có 165 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Theo đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Cà Mau: Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên lễ giao, nhận quân năm nay đã bảo đảm chỉ tiêu về quân số, chất lượng và đáp ứng tốt các điều kiện theo quy định. So với năm 2021, các tân binh năm nay đạt mức độ cao hơn về điều kiện sức khỏe, trình độ, vững vàng về tư tưởng chính trị…

Đồng Nai

Năm 2022, Đồng Nai được giao tuyển chọn, gọi 2,8 ngàn thanh niên về nhập ngũ tại các đơn vị quân đội và hơn 320 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Nhờ công tác chuẩn bị tốt và sự quan tâm, thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay khá tốt với hơn 60% sức khỏe loại I, II; hơn 1,8% thanh niên là đảng viên chính thức, nhiều đồng chí đảng viên dự bị tình nguyện nhập ngũ; thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học gần 20%; các thanh niên đều được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 3, được xét nghiệm khẳng định (RT-PCR) trước ngày nhập ngũ…

Lãnh đạo  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh động viên thanh niên xã Suối Cát (H.Xuân Lộc) chuẩn bị nhập ngũ
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai động viên các cháu thanh niên chuẩn bị nhập ngũ (ảnh Báo ĐN)

Phú Yên

Sáng 16/2, TP Tuy Hòa và các huyện, thị xã trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2022, tiễn 2.086 thanh niên ưu tú lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tân binh Nguyễn Xuân Trường (xã An Mỹ, Tuy An, Phú Yên) cho biết: ''Tôi rất tự hào là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. Trong môi trường quân đội, tôi sẽ cố gắng rèn luyện để trở thành đảng viên tốt"

Trong số hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ ở các địa phương, nhiều người là đảng viên và có trình độ cao đẳng, đại học. Các tân binh đều sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, những chàng trai lứa tuổi mười chín, đôi mươi sẽ luôn vững vàng trong chặng đường quân ngũ sắp tới.

Rộn ràng “Hữu nghị vaccine” Rộn ràng “Hữu nghị vaccine”
Ngày 10/8/2021, những hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp vui mừng khi nhận được email của bạn Pháp cho biết: “Hội Hữu nghị Pháp - Việt đã gửi thư tới Tổng thống Pháp đề nghị hỗ trợ vaccine để Việt Nam chống dịch Covid - 19. Hôm nay, Tổng thống Pháp Macron cho biết Pháp sẽ chia sẻ 670.000 liều cho Việt Nam theo cơ chế Covax”. Ngày 11/8, Tổng thống Pháp tuyên bố thông tin này.
Quốc hội thông qua nghị quyết hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội Quốc hội thông qua nghị quyết hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội
Với 424/426 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiều 1/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Hội Quốc tế ngữ TP Hà Nội: 25 năm một chặng đường Hội Quốc tế ngữ TP Hà Nội: 25 năm một chặng đường
Sáng 19/12, tại Hà Nội, Hội Quốc tế ngữ TP Hà Nội (HANEA) tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập Hội, tổng kết công tác năm 2021, kỷ niệm Ngày Zamanhof và trao giải Cuộc thi "Quốc tế ngữ Hà Nội và tôi".
Chi Dân (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động