Các nhà ngoại giao quốc tế khẳng định vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lịch sử hiện đại Việt Nam
![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm lãnh tụ Fidel Castro trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, chiều 11/4/2012. Ảnh tư liệu: TTXVN phát |
Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại niềm tiếc thương vô hạn với bạn bè quốc tế, đặc biệt là người dân đất nước Cuba anh em. Đó là tình cảm và sự kính trọng dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà cựu Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Fredesmán Turró González đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Cuba.
Cựu Đại sứ Fredesmán khẳng định: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người bạn lớn của Cuba". Ông là lãnh đạo Việt Nam đến thăm Cuba nhiều nhất với 5 lần, với nhiều vị trí cương vị khác nhau. Ông duy trì mối quan hệ cá nhân với các lãnh đạo chủ chốt của Cuba, luôn nắm rõ tình hình nước bạn, thúc đẩy tình cảm của người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, với Cuba. Trên các cương vị, ông luôn thúc đẩy sự phát triển quan hệ kinh tế - thương mại và tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế của hai nước và công tác chính trị của hai Đảng, đặc biệt là trong lĩnh vực tư tưởng.
Bùi ngùi nhớ lại những ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà ngoại giao Cuba kể: “Tôi gặp ông vào năm 1989, khi còn là Tham tán Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và tôi đã sắp xếp chuyến công tác của ông sang Cuba để dự một sự kiện của cơ quan lý luận của các đảng cộng sản và cánh tả tại La Habana. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng lúc đó là Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Sau này, chúng tôi gặp nhau nhiều lần, khi ông còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội, lúc vì lý do công việc, lúc khác tình cờ trên đường phố Hà Nội, nơi ông thích dạo bộ. Khi ông giữ các chức vụ Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư, tôi đã tháp tùng ông trong hai chuyến thăm chính thức Cuba với vai trò là Đại sứ Cuba tại Việt Nam. Tôi luôn ngưỡng mộ ông vì sự giản dị, tính tình niềm nở, sự sắc sảo và chắc chắn trong những tiêu chí. Chúng tôi gặp nhau lần cuối vào mùa hè năm 2013, khi tôi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là Đại sứ Cuba tại Việt Nam. Ông thích gọi tôi bằng tên tiếng Việt”.
Đánh giá về vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lãnh đạo và củng cố Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian qua, cựu Đại sứ Fredesmán nhận định dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành công mới, quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, cũng như đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ mới đưa Việt Nam trở thành một đất nước thịnh vượng có thu nhập trung bình cao trong thời gian tới. Theo ông, bên cạnh vai trò lãnh đạo, "đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn là một học giả lỗi lạc, trong các cuốn sách của mình, ông không chỉ để lại cho chúng ta những lý giải về mặt lý luận và khái niệm về quá trình đổi mới ở Việt Nam mà còn cả lý luận và thực tiễn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội".
![]() |
| Nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesmán Turró González. Ảnh: Lê Hà/TTXVN |
Cùng chung quan điểm, ông Feda El Taify, Giám đốc Quỹ Thư viện Công Ai Cập đồng thời là cựu Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014, nhận định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, đóng vai trò to lớn trong lịch sử hiện đại của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, đất nước Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tạo ra nhiều kỳ tích to lớn trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế-xã hội và đối ngoại.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Cairo về những ấn tượng và sự ngưỡng mộ đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cựu Đại sứ El Taify đánh giá cao vai trò lãnh đạo hết sức quan trọng của ông trong việc phát triển các mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới, điển hình như mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Ai Cập, các quốc gia Arab, các nước châu Phi, cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Cựu Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam nêu rõ về đối nội, trong những năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam đã thúc đẩy sự thịnh vượng của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế - xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ và đạt được bước đột phá lớn về kinh tế. Hàng hóa của Việt Nam được xuất khẩu đi khắp các thị trường thế giới. Việt Nam đã vươn lên thành quốc gia công nghiệp, một nền kinh tế có tiềm lực to lớn. Ông El Taify bày tỏ ngưỡng mộ về việc phát huy sức mạnh nội sinh của con người Việt Nam, khi tạo ra được những kỳ tích về phát triển kinh tế. Ông cho rằng đó chính là "kỳ tích sông Hồng", nhằm so sánh với "kỳ tích sông Hàn" mà người Hàn Quốc đã tạo ra.
Về đối ngoại, ông El Taify đánh giá với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ nhưng linh hoạt, hay còn gọi là nền "ngoại giao cây tre", Việt Nam đã trở thành một thành viên hết sức quan trọng trong cộng đồng quốc tế, một đối tác quan trọng về kinh tế và ngoại giao với không chỉ khu vực châu Á, mà cả trên toàn cầu.
Cựu Đại sứ El Taify tin tưởng các nhà lãnh đạo kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục phát huy tầm nhìn của Tổng Bí thư về các chiến lược phát triển của Việt Nam.
Khi theo dõi những bước phát triển của đất nước mà mình từng gắn bó, ông John McCarthy, cựu Đại sứ Australia tại Việt Nam giai đoạn 1981-1983, cho rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã thể hiện được chính sách đối ngoại khéo léo và linh hoạt; thể hiện ý thức thực sự về độc lập, tự chủ chiến lược.
Trả lời phóng viên TTXVN tại Sydney về quan hệ giữa Việt Nam và Australia, cựu Đại sứ John McCarthy cho rằng trong các nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã vươn lên vị trí hàng đầu trong các mối quan hệ của Australia ở châu Á. Bằng chứng là quyết định gần đây của lãnh đạo hai nước nâng tầm quan hệ lên thành Đối tác chiến lược toàn diện - một động thái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Có mặt ở Việt Nam từ trước cuộc cải cách kinh tế vào những năm 1980, ông John McCarthy đã chứng kiến Việt Nam từ một nước còn thiếu thốn, khó khăn do ảnh hưởng của chiến tranh, nay đã có những bước chuyển mình lớn và rõ ràng. Các thành phố lớn phát triển vượt bậc và nền kinh tế của Việt Nam đã ngang bằng nhiều nền kinh tế trong khu vực. Theo cựu Đại sứ John McCarthy, đó thực sự là điều đáng khâm phục.
Cùng chung nhận định, cựu Đại sứ Australia tại Việt Nam Susan Boyd (nhiệm kỳ 1994 - 1998) cho biết thời điểm bà làm việc tại Việt Nam, quốc gia “hình chữ S” này đã thực hiện công cuộc “Đổi mới”, mở cửa nền kinh tế với thế giới bên ngoài. Các doanh nghiệp Việt Nam liên doanh với các nước phương Tây, trong đó có nhiều doanh nghiệp và công ty Australia như Ngân hàng ANZ, nhà mạng Telstra, tập đoàn xăng dầu BHP Petroleum… Từ đó đến nay, đặc biệt là trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã mở rộng quan hệ trong nhiều lĩnh vực với nhiều quốc gia trên thế giới, từ chính trị, ngoại giao đến giáo dục, nghệ thuật… Có thể nói, Việt Nam đã tận dụng những thay đổi và nền kinh tế mở rộng nhanh chóng, cũng như những mối quan hệ chính trị rộng lớn hơn của mình để phát triển và xây dựng đất nước, mang lại đời sống ấm no cho người dân. Hệ thống giáo dục của Việt Nam cũng phát triển với tiêu chuẩn giáo dục cao, tạo điều kiện cho sự lãnh đạo chất lượng cao, với vai trò lãnh đạo chính trị và các liên kết quốc tế được tăng cường.
| Chiều 20/7, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần. |
| Trong suốt cuộc đời mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những cống hiến nổi bật về lý luận xây dựng Đảng, về chiến lược quản trị đất nước và xã hội, đồng thời có những đóng góp to lớn cho cộng đồng quốc tế. |
Tin bài liên quan
Thái Lan treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quan điểm toàn diện, nhất quán về quyền con người
Thư, điện cảm ơn lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các chính đảng và bạn bè quốc tế
Các tin bài khác
Điện, thư chúc mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tổng thống Myanmar sắp thăm Việt Nam
Việt Nam gửi điện chia buồn tới Algeria về các vụ cháy rừng nghiêm trọng
Long trọng Lễ Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam tại Brazil
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập - ngày trở về
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





