Các địa phương Việt Nam quảng bá tiềm năng và cơ hội hợp tác tại Australia
Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Australia do Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và Hiệp hội doanh nghiệp Australia tại Việt Nam tổ chức.
|
Khán phòng đông kín doanh nghiệp Australia tới tìm hiểu cơ hội hợp tác với các địa phương của Việt Nam
Triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược mà Chính phủ Việt Nam và Australia đã nhất trí trong năm 2018 về việc thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao Việt Nam) đang dẫn đoàn công tác của 4 tỉnh Kon Tum, Cao Bằng, Bạc Liêu và Quảng Ninh sang thăm một số địa phương của Australia (Australia) để quảng bá tiềm năng và giới thiệu các cơ hội hợp tác tại Việt Nam.
Trước khi trao đổi với các doanh nghiệp Australia đang quan tâm, tìm hiểu về Việt Nam vào chiều 25/3, đoàn đã tới chào xã giao Thị trưởng thành phố Melbourne Sally Capp và Thống đốc bang Victoria, bà Linda Dessau.
Ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Ngoại vụ cho biết: “Các địa phương Việt Nam và Australia có rất nhiều tiềm năng và những lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác. Đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, nông nghiệp và du lịch. Tham gia đoàn công tác của Cục Ngoại vụ, các địa phương của Việt Nam có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tìm hiểu đầy đủ hơn về các cơ hội hợp tác đa dạng tại các vùng khác nhau của Australia”.
Trong chuyến đi này, đoàn công tác tỉnh Kon Tum do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Kon Tum dẫn đầu mang theo nhiều tài liệu để giới thiệu về tiềm năng và nhu cầu hợp tác của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hùng hy vọng, chuyến đi sẽ giúp tỉnh tìm được đối tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng các loại rau, hoa, củ, quả và nuôi trồng, chế biến dược liệu cũng như là phát triển du lịch.
Với tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyến Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngoài lĩnh vực hợp tác sẵn có giữa tỉnh với Australia trong việc đào tạo nguồn nhân lực, tỉnh cũng hy vọng có thể tìm kiếm các đối tác chuyên về công nghệ thông tin, có kinh nghiệm trong triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số để hỗ trợ Quảng Ninh triển khai các dự án trong lĩnh vực này.
Là một trong những đại diện doanh nghiệp cùng tham gia chuyến công tác lần này, ông Lương Phú Sỹ, Phó chủ tịch Tập đoàn sản xuất và xuất khẩu thủy sản Việt-Úc cho biết, cơ hội xuất khẩu tôm nguyên con vào thị trường Australia đang ngày càng rõ ràng hơn vì vậy doanh nghiệp này đang “nỗ lực hết sức để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngặt nghèo với hy vọng, cuối năm nay hoặc đầu năm tới sẽ trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được phép xuất khẩu tôm nguyên con vào thị trường có tiêu chuẩn cao này”.
Qua các cuộc tiếp xúc tại điểm dừng chân đầu tiên là thành phố Melbourne, bang Victoria ngày hôm qua, đoàn công tác rất vui mừng khi được biết rằng bang Victoria bắt đầu triển khai chính sách thúc đẩy hợp tác với các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam và coi đây là cơ hội tốt để các địa phương Việt Nam cần nắm bắt để gia tăng hợp tác với bang Victoria trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên.
|
Lãnh đạo 4 tỉnh Kon Tum, Quảng Ninh, Bạc Liêu và Cao Bằng cùng Đại sứ Ngô Hướng Nam và Cục trưởng Cục Ngoại vụ Ngô Hoàng Long chào xã giao Thống đốc bang Victoria, bà Linda Dessau
Bà Jane Garrett, Chủ tịch Ủy ban lao động, Thượng viện bang Victoria cho biết: “Chỉ riêng bang Victoria xuất khẩu sang Việt Nam lượng hàng hóa và dịch vụ trị giá 540 triệu AUD. Song đây mới chỉ là sự khởi đầu và hy vọng mối quan hệ này sẽ phát triển hơn nữa trong bối cảnh hai nước đẩy mạnh quan hệ song phương”.
Phát biểu tại cuộc tọa đàm, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia cho biết, trong bối cảnh chính quyền bang Victoria đánh giá cao việc hợp tác nhiều mặt với Việt Nam thì bang Victoria với ưu thế là tiểu bang có cộng đồng người Việt đông nhất tại Australia sẽ trở thành cầu nối, gắn kết các doanh nghiệp Việt Nam muốn tìm cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang Australia cũng như hỗ trợ các đối tác Australia tìm doanh nghiệp phù hợp phát triển kinh doanh tại Việt Nam.
Quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang phát triển vô cùng thuận lợi nên cũng mở ra nhiều cơ hội không chỉ đối với doanh nghiệp Việt Nam mà cả doanh nghiệp Australia. Ông David Whitehead, Giám đốc Hiệp hội doanh nghiệp Australia tại Việt Nam, người đã làm việc tại Việt Nam suốt 15 năm qua cho biết, quan hệ chính trị tin cậy, môi trường làm việc thuận lợi cùng với nhiều cơ hội đang đưa Việt Nam trở thành địa điểm vô cùng thuận lợi cho các doanh nghiệp Australia tới làm ăn.
Tại cuộc tọa đàm, ông Ngô Hướng Nam, Đại sứ Việt Nam tại Australia thông tin, quan hệ kinh tế giữa hai nước đang phát triển ngoạn mục khi đạt mức tăng trưởng 19% trong năm 2018 với tổng kim ngạch lên đến 7,7 tỷ AUD. Trong đó quan hệ thương mại hai chiều đều tăng trưởng mạnh, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 15 của Australia.
Trong bầu không khí thuận lợi đó, Đại sứ Ngô Hướng Nam cho hay ngày càng nhiều địa phương Việt Nam muốn kết nối với các địa phương của Australia. Nếu như năm 2017 mới chỉ có khoảng 20 đoàn các địa phương Việt Nam sang tìm hiểu tại Australia thì con số này tăng lên 30 vào năm 2018 và dự báo có thể lên tới 40 đoàn vào năm 2019.
Trong bối cảnh Việt Nam có 63 tỉnh thì việc 1 năm có gần 40 đoàn địa phương sang tìm cơ hội hợp tác tại Australia không phải là con số nhỏ. Nó thể hiện sự gắn kết và sự quan tâm cũng như cơ hội để có thể giao lưu kinh tế giữa hai nước đang được gia tăng mạnh mẽ. Việc ngày càng nhiều địa phương Việt Nam và Australia giao lưu để tìm kiểm cơ hội hợp tác mới sẽ tạo ra sự hiểu biết sâu rộng, sự gắn kết chặt chẽ để củng cố nền tảng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia.
Trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn tại Australia, hôm 25/3, Cục ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội doanh ngiệp Australia tại Việt Nam (AusCham) nhằm hỗ trợ các địa phương Việt Nam kết nối với các doanh nghiệp của Australia.
Theo VOVTin bài liên quan
Các tin bài khác
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới
Việt Nam chính thức trở thành quốc gia liên kết của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hoà bình về Dải Gaza
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






