Các cửa khẩu cho phép người nước ngoài xuất-nhập cảnh với e-visa
Chính phủ mới đây ban hành Nghị quyết về việc áp dụng cấp thị thực điện tử (e-visa) cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; theo đó cấp e-visa cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ từ ngày 15/8.
|
Hôm nay (20/2), sau 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cặp Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thuỷ Hà (Trung Quốc) đã chính thức khôi phục toàn diện các hoạt động xuất nhập cảnh.
|
|
Đề nghị Nga tiếp tục quan tâm để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hòa nhập sâu vào xã hội sở tại; có chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc cấp visa lao động cho người Việt Nam.
|

Ngày 14/8 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 127/NQ-CP về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Theo đó cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ từ ngày 15/8/2023.
Trên đây là danh sách 16 cửa khẩu đường bộ cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Trên đây là danh sách 13 cửa khẩu đường biển cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Trên đây là danh sách 13 cửa khẩu hàng không cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử./.
|
Nếu được Quốc hội sớm thông qua vào kỳ họp tháng 5 tới, đề xuất nới chính sách visa của Chính phủ sẽ tạo nên cú hích cực mạnh cho ngành du lịch, tạo sức bật cho toàn nền kinh tế.
|
|
Đây là một trong số những thay đổi nằm trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 24/6.cửa khẩu
|
Nguồn: www.vietnamplus.vn
Tin bài khác
Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng quan trọng phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng định hướng, chiến lược và chính sách đối ngoại nhân dân, bám sát hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị đối ngoại của đất nước.
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa củng cố tin cậy chính trị, giáo dục truyền thống hữu nghị nhân dân với kết nối hợp tác thực chất về kinh tế, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Ở địa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố đã chủ động tổ chức các chuỗi sự kiện hữu nghị thường niên mang bản sắc đặc thù riêng của từng địa bàn, biến các hoạt động giao lưu nhân dân cấp cơ sở thành một xung lực thiết thực phục vụ trực tiếp cho nhu cầu hội nhập, thu hút đầu tư và thu hút viện trợ của chính địa phương.
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Cơ quan thường trực và các tổ chức thành viên.



