Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Cẩm nang
15:34 | 01/08/2022 GMT+7

Các chương trình hỗ trợ, hợp tác quốc tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Ða dạng, thiết thực, toàn diện

aa
Bên cạnh việc phát huy nội lực, thời gian qua ngành Y tế Bình Ðịnh còn được nhiều chương trình, dự án hợp tác quốc tế hỗ trợ. Từ những chương trình đa dạng, thiết thực, việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được toàn diện hơn, qua đó còn giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận với nhiều tiến bộ y khoa.
Tặng kỷ niệm chương cho bà Ritu Singh Walia vì đóng góp trong chăm sóc sức khỏe nhân dân Việt Nam Tặng kỷ niệm chương cho bà Ritu Singh Walia vì đóng góp trong chăm sóc sức khỏe nhân dân Việt Nam
Cần sự chung tay của toàn xã hội để chăm sóc, hỗ trợ người có công Cần sự chung tay của toàn xã hội để chăm sóc, hỗ trợ người có công

Từ hỗ trợ trang thiết bị…

Nhắc đến các dự án hỗ trợ ở ngành Y tế, không thể không nhắc đến Dự án JICA của Chính phủ Nhật Bản. Nhiều năm qua, từ sự hỗ trợ của JICA, các cơ sở y tế của Bình Định có thêm nhiều trang thiết bị hiện đại. Không chỉ vậy, Dự án còn khảo sát kỹ nhu cầu của từng đơn vị để hỗ trợ chính xác, không gây lãng phí. Bác sĩ CKII Hoàng Văn Khả, Trưởng Khoa ngoại tiết niệu (BVĐK tỉnh), chia sẻ: Chúng tôi được Dự án JICA hỗ trợ rất nhiều và họ còn tư vấn để chúng tôi có hướng sử dụng hiệu quả trang thiết bị hỗ trợ.

Tầm soát võng mạc đái tháo đường cho người dân (Ảnh: Hiền Ngô.
Tầm soát võng mạc đái tháo đường cho người dân (Ảnh: Hiền Ngô).

Sau Dự án JICA, Bình Định hiện có các dự án như: Phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường tại cộng đồng, do Bộ Ngoại giao - Thương mại Úc và tổ chức Fred Hollow Foundation tài trợ; Phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em, do Tổ chức Orbis - Mỹ tài trợ; Hỗ trợ người khuyết tật vận động và Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và đa chuyên ngành cho người khuyết tật nặng, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ; Cung cấp trang thiết bị y tế cho TTYT TP Quy Nhơn, sử dụng vốn ưu đãi do Chính phủ Hàn Quốc cung cấp.

Dự án Phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường tại cộng đồng tỉnh Bình Định được UBND tỉnh phê duyệt tháng 12.2018, triển khai tại 3 huyện, thành phố, gồm: Phù Cát, Hoài Ân, Quy Nhơn. Dự án đã triển khai các hoạt động truyền thông sức khỏe nâng cao nhận thức người dân trong chăm sóc mắt và ngăn ngừa tiến triển của bệnh võng mạc đái tháo đường giai đoạn sớm; tổ chức khám sàng lọc tại cộng đồng; hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân nghèo. Mặt khác, Dự án còn hỗ trợ đào tạo nhân viên y tế, cung cấp trang thiết bị và phát triển hệ thống chuyển tuyến hiệu quả cho bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ mắc bệnh võng mạc đái tháo đường.

Từ đầu năm đến nay, Dự án Phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường tại cộng đồng tỉnh Bình Định đã khám chụp ảnh màu đáy mắt cho 430 bệnh nhân đái tháo đường, nhờ đó đã phát hiện 39 người mắc bệnh võng mạc đái tháo đường. Dự án còn tăng cường hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về bệnh đái tháo đường, võng mạc đái tháo đường; tổ chức tư vấn về bệnh võng mạc đái tháo đường cho 327 bệnh nhân.

Bà T.T.T (ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát), chia sẻ: Tôi mắc bệnh đái tháo đường nhưng chưa biết đến chuyện cần khám tầm soát bệnh võng mạc đái tháo đường. Sau khi khám tầm soát, tôi được cung cấp các thông tin cần thiết về dự phòng bệnh đái tháo đường và võng mạc đái tháo đường. Qua đó, tôi có thêm kiến thức phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường và điều trị kịp thời, tránh mù lòa.

Trước đó, dự án Phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định do Tổ chức Orbis Quốc tế tại Việt Nam tài trợ cũng đã đem lại kết quả tích cực. Theo đó, dự án đã có những hoạt động như: Thành lập và đưa vào hoạt động Khoa mắt trẻ em tại Bệnh viện Mắt Bình Định, cung cấp nhiều dịch vụ có chất lượng bao gồm khám, điều trị và phẫu thuật các bệnh mắt trẻ em như lác/lé, sụp mi, đục thủy tinh thể bẩm sinh, tăng nhãn áp (glocom)...; xây dựng mạng lưới chăm sóc mắt trẻ em và cơ chế chuyển tuyến theo mô hình chăm sóc mắt trẻ em toàn diện và liên tục từ cộng đồng đến cơ sở y tế; BVĐK tỉnh là nơi đầu tiên ở khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên có đủ khả năng khám sàng lọc và điều trị bệnh võng mạc ở trẻ sinh non (ROP); nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành trong phòng và điều trị bệnh về mắt ở trẻ em cho cộng đồng...

… đến giúp phục hồi chức năng

Dự án Hỗ trợ người khuyết tật vận động và dự án Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và đa chuyên ngành cho người khuyết tật nặng do USAID tài trợ đã và đang hỗ trợ tích cực cho những người khuyết tật.

Theo bác sĩ Võ Ngọc Phải, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ dụng cụ trợ giúp có chất lượng và phù hợp cho người khuyết tật vận động, bao gồm: Dụng cụ trợ giúp sinh hoạt hằng ngày; dụng cụ giúp di chuyển (xe lăn, xe lắc, gậy, nạng, khung tập đi); dụng cụ thay thế (tay, chân giả); dụng cụ chỉnh hình (nẹp tay chân, cột sống). Người khuyết tật được khám sàng lọc và chỉ định cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp cho từng cá nhân, phù hợp với nhu cầu, điều kiện sống sinh hoạt của họ…

Qua đó, tạo điều kiện cho người khuyết tật được thuận lợi trong sinh hoạt hằng ngày, học tập, mưu sinh và hội nhập xã hội. Dự án còn hỗ trợ thành lập Khu khám và điều trị phục hồi chức năng đa ngành tại Bệnh viện với các phòng chức năng như: Ngôn ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu, phòng khám và chỉ định dụng cụ trợ giúp, phòng thực hành chức năng sinh hoạt hằng ngày, xưởng sửa chữa...

Bà V.T.A (60 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) bị sốt bại liệt từ lúc mới 11 tháng tuổi, sau đó yếu liệt 2 chân, teo cơ 2 chân. Các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của bà khó khăn, di chuyển trong nhà bằng ván trượt. Sau khi được khám xác định nhu cầu dụng cụ trợ giúp, bà được xác định dụng cụ trợ giúp là xe lăn. Bà V.T.A chia sẻ: Bản thân không làm gì được, mọi việc đều nhờ người nhà trợ giúp. Có xe lăn hỗ trợ, việc di chuyển được an toàn và thuận tiện hơn.

Theo kế hoạch của Sở Y tế, thời gian đến, Sở tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế đang được triển khai tại tỉnh.

Góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam
UBND tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Lễ tiếp nhận Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2022 (PP22). Chương trình góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nói chung, Chương trình PP22 và tỉnh Phú Yên nói riêng.
Việt Nam tăng hợp tác quốc tế thực hiện các cam kết khí hậu tại COP26 Việt Nam tăng hợp tác quốc tế thực hiện các cam kết khí hậu tại COP26
Chủ tịch COP26 Alok Kumar Sharma cho biết Chính phủ Anh sẽ đồng hành và hỗ trợ Việt Nam để cùng tiến tới mục tiêu đã cam kết tại COP26 và hướng tới COP27.
Theo Báo Bình Định
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bình Định xây dựng hai công trình hữu nghị tặng Salavan và Sekong (Lào)

Bình Định xây dựng hai công trình hữu nghị tặng Salavan và Sekong (Lào)

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May - Phật lịch 2567 của nhân dân các dân tộc Lào, Đoàn công tác tỉnh Bình Định đã trao tặng hai công trình hữu nghị là Dự án “Xây dựng Nhà học 3 tầng Trung tâm bảo vệ sức khỏe cấp cơ sở tỉnh Salavan” và công trình Sở Ngoại vụ tỉnh Sekong với tổng số tiền 30 tỷ VNĐ.
Đội đua thuyền máy Bình Định – Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng UIM F1H2O World Championship

Đội đua thuyền máy Bình Định – Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng UIM F1H2O World Championship

Đội F1H2O Bình Định – Việt Nam đã “chiêu đãi" khán giả đội nhà bằng những màn trình diễn đẹp mắt, tốc độ đẳng cấp ngay vòng đua nước rút để tính điểm cá nhân và đồng đội. Cả hai chia nhau về nhất, nhì ở Sprint Race 2, qua đó giúp cho đội đua của chúng ta giữ vững ngôi đầu bảng trong bảng tổng xếp hạng giải đấu UIM F1H2O World Championship.
Những màn lội ngược dòng đỉnh cao của các tay đua mô tô nước

Những màn lội ngược dòng đỉnh cao của các tay đua mô tô nước

Ngày 24/3 tại “trường đua xanh” Đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) diễn ra ngày thi đấu cuối cùng Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship để xác định các nhà vô địch chặng đua Grand Prix of Binh Dinh.

Các tin bài khác

Quảng Nam: Thêm địa chỉ tin cậy cho phụ nữ và trẻ em khuyết tật bị bạo lực

Quảng Nam: Thêm địa chỉ tin cậy cho phụ nữ và trẻ em khuyết tật bị bạo lực

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) vừa bàn giao Ngôi nhà Bình Minh, địa chỉ tin cậy thân thiện với phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật bị bạo lực tại Quảng Nam.
Kon Tum: Phiên tòa giả định để tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Kon Tum: Phiên tòa giả định để tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Phiên tòa giả định là phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả. Bởi các kiến thức pháp luật trở nên dễ nhớ và được các em học sinh tiếp thu nhanh chóng.
Ra mắt Trung tâm trợ giúp xã hội: Ngôi nhà Bình yên

Ra mắt Trung tâm trợ giúp xã hội: Ngôi nhà Bình yên

Ngày 8/12, Trung tâm trợ giúp xã hội - Ngôi nhà Bình yên (Hà Nội) chính thức ra mắt, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ toàn diện và miễn phí cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực.
Thành phố của Việt Nam tích cực xây dựng Không gian công cộng an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái

Thành phố của Việt Nam tích cực xây dựng Không gian công cộng an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái

Hai thành phố Đà Nẵng và Hồ Chí Minh của Việt Nam vừa được xướng tên trong Tuyên bố Quito - Cam kết Toàn cầu nhằm Thúc đẩy Hành động đảm bảo Thành phố An toàn và Không gian Công cộng An toàn cho Phụ nữ và Trẻ em gái.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động