Bulgaria muốn là cầu nối du lịch giữa Việt Nam và Châu Âu

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 26/4, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Bulgaria nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa hai Cơ quan lập pháp của hai nước.
aa

bulgaria muon la cau noi du lich giua viet nam va chau au

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Tsveta Karayancheva tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.(Ảnh: Công Thuận/TTXVN)

Tại buổi gặp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Tsveta Karayancheva, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ truyền thống tốt đẹp trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển. Ông đề nghị Bulgaria thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mà nước này có thế mạnh như: Nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thực phẩm.

Về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Bulgaria đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, chuyên gia và nhiều người đã trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam như: Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đề nghị bà Tsveta Karayancheva có tác động đến Chính phủ và Bộ Giáo dục Bulgaria để tăng chỉ tiêu giúp đào tạo cho sinh viên Việt Nam.

Về hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, Việt Nam và Bulgaria có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc cải cách các văn bản pháp luật, tư pháp, hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền, luật về phòng chống tham nhũng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Bulgaria tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Trên cương vị là Chủ tịch luân phiên của Liên minh Châu Âu (EU), Quốc hội Bulgaria sớm thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); Tiếp tục thúc đẩy các hiệp định hợp tác mà hai bên đã ký kết, đặc biệt là xúc tiến tổ chức cuộc họp của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Bulgaria lần thứ tư.

Ông cũng đề nghị Quốc hội Bulgaria quan tâm ủng hộ cộng đồng người Việt tại Bulgaria hội nhập và làm cầu nối trong quan hệ giữa hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Tsveta Karayancheva nhất trí với đánh giá của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đồng thời cho rằng, thông qua các cuộc gặp, hai bên cần tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục.

Trong lĩnh vực du lịch, Bulgaria mong muốn trở thành cầu nối giữa Châu Âu và Việt Nam.

Trong lĩnh vực tư pháp, bà Tsveta Karayancheva cho biết: Bulgaria đang tiến hành sửa đổi một số luật và xây dựng Quốc hội điện tử.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân mời bà Tsveta Karayancheva thăm chính thức Việt Nam.

Bà Tsveta Karayancheva đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao. Bà Tsveta Karayancheva cũng chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm chính thức Bulgaria vào thời điểm thích hợp.

bulgaria muon la cau noi du lich giua viet nam va chau au

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp Phó Tổng thống Bulgaria Iliana Yotova. (Ảnh: Công Thuận/TTXVN)

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã gặp Phó Tổng thống Bulgaria Iliana Yotova.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ vui mừng khi được đến thăm đất nước Bulgaria tươi đẹp, đồng thời mong muốn chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống nhiều mặt, đặc biệt là giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Về hợp tác kinh tế, mặc dù đã có bước phát triển nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước. Kim ngạch thương mại hai nước năm 2016 đạt 215 triệu USD, tăng gần 2,5 lần so với năm 2015. Năm 2017, kim ngạch thương mại 2 nước chỉ đạt 109 triệu USD, Bulgaria hiện đứng thứ 59/101 nước đầu tư sang Việt Nam với 31 triệu USD.

Bà Iliana Yotova cho rằng, hai bên cần bàn thảo kế hoạch dài hạn về đầu tư, thương mại. Hai nước cần tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp để doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tìm hiểu cơ hội đầu tư và nhu cầu hợp tác các công ty.

Về nông nghiệp, Bulgaria sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực mà nước này có thế mạnh như: Công nghiệp chế biến các sản phẩm sinh thái ví dụ rau, củ quả, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu.

Trong lĩnh vực giáo dục, bà Iliana Yotova ủng hộ việc dạy Tiếng Việt tại các trường Trung học của Bulgari nhằm giúp người Việt tại Bulgaria không quên tiếng mẹ đẻ, mà còn nhằm duy trì văn hóa Việt Nam. Hiện tiếng Việt chỉ được dạy tại Đại học Tổng hợp Sofia. Bà Iliana Yotova cho rằng, để thực hiện việc này, Chính phủ Việt Nam cần có kế hoạch thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Nhân dịp này, Phó Tổng thống Bulgaria đã gửi lời mời Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sang thăm Bulgaria vào dịp thích hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cảm ơn sự đón tiếp chân thành, những tình cảm tốt đẹp của bà Phó Tổng thống Bulgaria đối với Việt Nam cũng như những gợi ý về hợp tác giáo dục hai nước, đồng thời sẽ chuyển lời mời của bà Iliana Yotova tới Phó Chủ tịch nước Việt Nam.

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã gặp ông Ddanaail Kirilov, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Quốc hội Bulgaria sau khi dự khán phiên họp của Quốc hội Bulgaria.

Tại cuộc gặp, ông Kirilov đã thông báo một số nét chính về hoạt động tư pháp của Quốc hội Bulgaria trong thời gian gần đây và cho biết kể từ khi Hiến pháp Bulgaria được thông qua vào năm 1991, cơ quan Tư pháp độc lập, không chịu bất cứ ảnh hưởng của đảng phái chính trị, tổ chức nào và Công tố viên trưởng được bầu trực tiếp từ các thành viên của Hội đồng Tư pháp Tối cao.

Hai bên đã trao đổi về sửa đổi luật hình sự, các luật phòng chống tham nhũng.

Theo chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu sẽ thăm và làm việc tại Bulgaria đến ngày 29/4, sau đó sẽ đi thăm Macedonia từ 30/4-1/5 và Rumania từ 2-5/5.

Theo TTXVN

Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

Ngày 9/9 tại Nghệ An, TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung Bộ ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các bên xác định tăng tính thực chất của liên kết, hướng hợp tác vào các chương trình, dự án và chuỗi giá trị cụ thể.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...