Trang chủ Quốc tế Văn hóa - Văn minh
15:52 | 27/05/2019 GMT+7

Botswana dỡ lệnh cấm, hàng chục nghìn voi châu Phi lại vào tầm ngắm các tay săn

aa
Việc chính phủ Botswana bất ngờ dỡ bỏ lệnh cấm săn bắn voi đã khiến thế giới sững sờ. Nhiều nhà nghiên cứu môi trường lo ngại rằng quyết định này sẽ "bật đèn xanh" cho nạn mua bán ngà voi.
Vinpearl Safari Phú Quốc: Nơi tiên phong trong việc bảo tồn động vật quý hiếm tại Việt Nam Four Paws "cứu" gấu đang bị nuôi nhốt tại Việt Nam Huế: Vườn quốc gia Bạch Mã tái thả động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên
botswana do lenh cam voi chau phi lai vao tam ngam cac tay san
Voi ở Botswana. Ảnh: Gernot Hensel/EPA

Lý do đằng sau việc dỡ bỏ lệnh cấm được đưa ra là: để khống chế quần thể voi đang tăng lên nhanh chóng gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho đời sống người nông dân, do chúng ăn cây lương thực, phá hoại mùa màng và thậm chí là mối đe dọa chết người trong những cuộc "đụng độ" không cân sức với người dân.

Nhiều chuyên gia cho rằng, số voi ở Botswana đã tăng lên gấp 3 lần trong 30 năm qua, và có khả năng đã vượt quá con số 160.000.

Theo Bộ Môi trường Botswana, quyết định dỡ lệnh cấm săn bắn được đưa ra sau một quá trình tham vấn thu được đa số ý kiến đồng thuận. Bộ này cũng cho biết việc săn bắn sẽ được tái khởi động theo một cách "có quy trình và đạo đức".

Tuy nhiên, những lý lẽ này không hề có sức thuyết phục với nhiều người, đặc biệt là các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường. "Cả thế giới đang quay lưng lại với săn bắn. Dần dần, nó đã trở nên lỗi thời. Quyết định này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Botswana, quốc gia đứng đầu trong công cuộc bảo vệ voi toàn cầu," Tiến sĩ Paula Kahumbu, một nhà hoạt động xã hội Kenya cho biết.

Trên Twitter, tổ chức phi lợi nhuận Pro Wildlife nhấn mạnh hành động của chính phủ Botswana là một quyết định gây thất vọng. "Môn thể thao đẫm máu này là một sự tàn bạo, lạc hậu, vô đạo đức và phá hoại những nỗ lực bảo vệ loài voi cũng như sư tử, báo,..." Pro Wildlife nhận định.

Một số ý kiến cũng cho rằng, cách giải quyết này là phản tác dụng bởi săn bắn sẽ làm voi sợ hãi và trở nên hung dữ hơn, làm cho những mâu thuẫn với loài người thêm trầm trọng.

Botswana là quốc gia có quần thể voi lớn nhất châu Phi, với hơn 135.000 con, sống tự do trong những công viên hoang dã không có rào ngăn, hoặc nhiều không gian thoáng rộng khác.

Luật cấm săn bắn voi được cựu tổng thống Botswana Ian Khama, một nhà hoạt động vì môi trường đưa ra vào năm 2014. Sau 5 năm được triển khai, việc chính phủ Botswana bất ngờ dỡ bỏ nó đã làm thế giới sững sờ. Nhiều nhà nghiên cứu về môi trường cũng lo ngại rằng quyết định của chính phủ Botswana sẽ bật đèn xanh cho nạn mua bán ngà voi.

Một số quốc gia giải quyết tình trạng quá tải voi bằng cách...xuất khẩu. Zimbabwe cho biết, trong 6 năm trở lại đây, 100 cá thể voi đã được bán cho Trung Quốc và Dubai với giá 2,7 triệu USD.

botswana do lenh cam voi chau phi lai vao tam ngam cac tay san Châu Phi: 3 tháng đầu năm 2019 tăng 700% ca sởi so với cùng kỳ

Sự quay trở lại của bệnh sởi là mối quan tâm nghiêm trọng, với sự bùng phát kéo dài xảy ra ở các khu vực, ...

botswana do lenh cam voi chau phi lai vao tam ngam cac tay san Dịch lây ra 21 tỉnh, lập Ban chỉ đạo quốc gia chống dịch tả heo châu Phi

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch tả heo châu Phi đã họp sau khi Chính phủ quyết định thành lập ban này ...

botswana do lenh cam voi chau phi lai vao tam ngam cac tay san Công nghệ mới ngăn nạn buôn bán thuốc giả ở châu Phi

Với công nghệ blockchain, các nhà phân phối và bán lẻ thuốc tại Lục địa đen sẽ có quyền truy xuất nguồn gốc chính xác ...

Lan Ngọc
Nguồn:

Tin bài liên quan

Botswana đổ lỗi các nhà ngoại giao nước ngoài mang biến chủng Omicron vào đất nước

Botswana đổ lỗi các nhà ngoại giao nước ngoài mang biến chủng Omicron vào đất nước

Tổng thống Botswana Mokgweetsi Masisi cho biết, trong số những người đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron ở nước này, có một số là các nhà ngoại giao đến từ châu Âu.
Phòng COVID-19, Tổng thống Botswana và 63 nghị sỹ bị cách ly

Phòng COVID-19, Tổng thống Botswana và 63 nghị sỹ bị cách ly

Tổng thống Botswana Mokgweetsi Masisi và tất cả 63 nghị sỹ của nước này đang phải tự cách ly sau khi tiếp xúc với một trường hợp dương tính với COVID-19.

Các tin bài khác

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Các nhà khoa học tại Anh đang sử dụng công nghệ tương tự đã tạo ra vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca để phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao.
AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người ở Nhật Bản kết hôn muộn hoặc không kết hôn, các chính quyền địa phương đang trông cậy vào một công cụ giúp đảo ngược xu hướng này.
Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Người tuổi Thìn có tính cách bí ẩn, có nhiều tham vọng, thường toát ra khí chất của nhân vật có ảnh hưởng. Nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng thế giới được sinh ra trong năm Thìn.
Tết con rồng ở Trung Quốc

Tết con rồng ở Trung Quốc

Năm Giáp Thìn 2024 là năm con rồng. Rồng là con vật duy nhất trong 12 con giáp do con người tưởng tượng ra và được sùng bái, tôn kính.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động