Bóng đá Việt thời bình thường mới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Như những ngành nghề khác ở Việt Nam, bóng đá cũng có một năm 2020 phải áp dụng chế độ “bình thường mới”. Nếu đóng cửa tự khen nhau thì quả là bóng đá Việt đã nỗ lực vượt khó thành công. Nhưng nếu…
aa
12 đội bóng mạnh tham dự Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần I-2020 12 đội bóng mạnh tham dự Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần I-2020
Chiều 12/10, tại văn phòng Tạp chí Kinh tế Môi trường (số 19, lô 1B, Trung Yên 11A, Cầu Giấy, Hà Nội) diễn ra Lễ ra mắt và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần I-2020.
Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (4/7/2020): Bầu Đức hé lộ số tiền Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (4/7/2020): Bầu Đức hé lộ số tiền "khủng" chi cho bóng đá suốt 20 năm
Than Quảng Ninh hưởng lợi lớn từ một CLB của Philippines, cựu tuyển thủ ngoại V-League tìm phương án B cho Văn Hậu hay bầu Đức hé lộ số tiền "khủng" chi cho bóng đá trong suốt 20 năm... là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 4/7/2020.

Đại dịch COVID-19 không ngoại lệ cho bất cứ ngành nghề nào. Mọi nghề, mọi người đều đối mặt với nguy hiểm và khó khăn. Bóng đá đương nhiên không ngoại lệ, bởi nó không chỉ là trò chơi mà còn là kinh doanh, cầu thủ không chỉ là người chơi mà còn là nghề nghiệp.

Vậy nên, sau thời gian tự tin rằng bóng đá Việt ít chịu tổn thất nhất vì COVID-19 so với các quốc gia Đông Nam Á, những lỗ hổng bắt đầu xuất hiện. Cầu thủ phải chịu giảm lương, ông bầu cắn răng nuôi không cầu thủ. Bóng đá không thể trở lại như trước với những khán đài có khán giả, người thoải mái khi ra vào sân.

V-League cuối cùng cũng “gồng” không nổi, phải thay đổi về thể thức thời bóng đá còn bao cấp. Thay vì đá vòng tròn thì chia đôi nhóm sau lượt đi, các đội mạnh tranh ngôi vô địch còn các đội yếu tranh suất trụ hạng.

Bóng đá Việt thời bình thường mới

Hình ảnh đông đảo khán giả ủng hộ đội tuyển Quốc gia thi đấu có thể trở thành lịch sử sau 1 năm bóng đá phải vừa chơi vừa ngó COVID-19. Ảnh Quý Trần.

Đó là một dạng bình thường mới. Chắc vì “mới” nên CLB Hà Nội không thể vô địch mà bất ngờ gọi tên tân vô địch CLB Viettel.

Rồi kết thúc mùa giải 2020, có ông bầu chịu hết xiết nên không đầu tư bóng đá nữa, như bầu Đệ ở Thanh Hóa. Hay là toàn đội Quảng Ninh “đắp chiếu” khá lâu khiến hàng loạt cầu thủ ra đi, sau mới quyết định chơi tiếp.

Và vì bình thường mới nên chuyện vui kiểu “biến nguy thành cơ” khi UAE hủy giải bóng đá quốc gia vì 12 CLB không đồng ý thi đấu tiếp, khiến cho đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup trở nên “dễ xơi” hơn, cũng không thành niềm vui bất tận.

Đơn giản, trong 2 trận giao hữu mới đây giữa U22 Việt Nam và tuyển Quốc gia Việt Nam, HLV Park Hang_seo không trình làng được gương mặt tuyển thủ mới nào. Thậm chí, ông còn gọi lại thủ môn Tấn Trường đã từng giải nghệ, vừa thi đấu trở lại.

Với kiểu bình thường mới của bóng đá, HLV Park dù không bị nhưng cũng không tự nguyện giảm lương như HLV các quốc gia lân cận. Ông nói đội tuyển không thi đấu quốc tế nhưng việc của ông vẫn nhiều. Nhưng chất lượng tuyển Quốc gia đang có vấn đề là sự thật. Họ chơi rất “tèn tèn” so với chính mình 1 năm trước.

Cũng phải thôi, cầu thủ bóng đá phải liên tục cọ xát với đối thủ hay hơn thì mới tốt lên được. Loanh quanh đá với mấy cầu thủ giải quốc nội thì kiểu gì chả đến lúc đi mở quán cà phê hay… cưới vợ.

Có lẽ vì đang ở thời bình thường mới nên mới đây ông Park đã đáp trả chỉ trích về phong độ của cầu thủ và đội tuyển bằng phát biểu: Các CLB ở V-League cứ dùng ngoại binh đá tiền đạo thì tuyển Việt Nam rất khó có tiền đạo giỏi. Câu trả lời này đã quay về vấn đề xưa cũ và khá là… bình thường.

Tất nhiên, các ông bầu đã đáp là nếu làm theo lời HLV Park thì đội họ thua ai chịu? Và rằng vì sao ở Hàn Quốc, các CLB cũng sử dụng ngoại binh đá tiền đạo nhưng vẫn có những chân sút hay?

Đồng đổ cho bóng, bóng đổ cho đồng, nhưng sự thật không thể chối cãi vẫn là chất lượng tuyển Quốc gia lẫn tuyển U22 hiện không tốt bằng thời trước COVID-19.

Mọi chuyện tưởng đã tạm ổn, V-League đang chờ ngày trở lại hoành tráng theo lịch vào 16/1/2021. Các giải đấu quốc tế như là SEA Games, AFF Cup, World Cup cũng có thể trở lại bình thường...

Đáng tiếc COVID-19 một lần nữa gây “sự cố”. Đá bóng mà không có người xem thì ông bầu mệt, nhà tổ chức khốn khổ với quảng cáo, tài trợ, cầu thủ lo bị giảm lương, hết hưng phấn thi đấu… Khi giải quốc nội gặp khó thì tuyển Quốc gia bị ảnh hưởng theo.

Thôi thì trong cơn đại dịch chưa biết khi nào dừng, điều an ủi cho cả làng là chẳng có nền bóng đá nào bị COVID-19… bỏ lại phía sau. Tạm kết vậy, chứ chẳng lẽ đang là đương kim vô địch Đông Nam Á lại cứ nói chuyện không vui lúc Tết đến Xuân về.

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 21/1: HAGL ra mắt 3 ngoại binh Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 21/1: HAGL ra mắt 3 ngoại binh
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 21/1: Tiền đạo Washington Brandao có mặt tại HAGL; HLV Việt Nam đầu tiên được đề cử giải thưởng futsal thế giới... là những tin chính đáng chú ý.
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 29/12: Kiatisak bất lực nhìn HAGL bại trận trước Bình Dương Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 29/12: Kiatisak bất lực nhìn HAGL bại trận trước Bình Dương
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 29/12: Kiatisak bất lực nhìn HAGL bại trận ở Cúp Tứ hùng; CLB Sài Gòn lấy ngoại binh cũ của Thanh Hóa... là những tin chính đáng chú ý,
Tất Đạt
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa UCC (Đại học Quốc gia Singapore - NUS), Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" do Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VBAS) tổ chức đã diễn ra trong không khí thăng hoa và đong đầy xúc cảm. Trở thành một dấu ấn nghệ thuật rực rỡ tại Đảo quốc Sư tử, sự kiện không chỉ là một chương trình biểu diễn đỉnh cao mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối tình đoàn kết, chào mừng Quốc khánh 2/9 của kiều bào xa xứ.
Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...