Bom tấn "Hoa Mộc Lan" hụt hơi, báo Mỹ giới thiệu khán giả xem "Hai Phượng" của Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trước sự ra mắt của phim “Hoa Mộc Lan”, tờ tin tức Insider (Mỹ) đã giới thiệu tới công chúng những bộ phim ấn tượng, có nhân vật nữ mạnh mẽ, trong đó có phim “Hai Phượng” của Việt Nam.
aa
Trưng bày 39 bức ảnh đen trắng về Việt Nam của kiến trúc sư người Tây Ban Nha Salvador Pérez Arroyo Trưng bày 39 bức ảnh đen trắng về Việt Nam của kiến trúc sư người Tây Ban Nha Salvador Pérez Arroyo

Từ ngày 31/7-16/8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại ...

Ra mắt website hỗ trợ người nước ngoài về COVID-19 của nhóm sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản Ra mắt website hỗ trợ người nước ngoài về COVID-19 của nhóm sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản

Mới đây, một nhóm gồm 70 cựu sinh viên và sinh viên đang theo học tại Đại học nghiên cứu về nước ngoài Tokyo đã ...

Bộ phim hoạt hình do người thật đóng - “Hoa Mộc Lan” - cuối cùng cũng đã đến với công chúng sau nhiều lần thay đổi lịch chiếu vì dịch COVID-19. Ban đầu, bộ phim bom tấn của Disney được dự kiến ra rạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng sau cùng, phim lại chuyển sang chiếu trên kênh phim trực tuyến với khoản phí 29,99 USD, nếu người xem có nhu cầu thưởng thức ở thời điểm hiện tại.

Dù hút khán giả trên Disney+, Hoa Mộc Lan vẫn nhận về hàng loạt những chỉ trích. Cây viết Brian Lowry của CNN nói phim không thuộc dạng "buộc phải xem" dù cung cấp cho khán giả sự "giải trí xa xỉ" với những cảnh quay đắt giá.

bao my nhac ve phim hai phuong cua viet nam truoc su kien hoa moc lan ra mat
Bom tấn "Hoa Mộc Lan" bị chê tả tơi dù kinh phí đầu tư 200 triệu USD.

Chấm 3/5 sao, Peter Bradshaw (Guardian) cùng nhận định phim không đột phá dù là "sản phẩm điển hình của ngành giải trí" - dàn diễn viên tốt, cảnh chiến đấu thú vị, phù hợp các gia đình do không mang yếu tố nhạy cảm giới tính.

Cây viết Inkoo Kang (Hollywood Reporter) nhận xét Lưu Diệc Phi có thần thái làm nữ chính, nhưng kịch bản không cho cô những câu chuyện, mối quan hệ để thể hiện khả năng diễn xuất.

Ngoài ra, khán giả cũng chê diễn xuất một màu của Lưu Diệc Phi. Từ phân đoạn nhảy lên lúc đánh nhau đến phân đoạn cảm động, Lưu Diệc Phi vẫn khiến người xem phải “lắc đầu” vì diễn xuất của mình. Thậm chí, nhiều khán giả còn “soi” ra biểu cảm của diễn viên đóng thế còn đa dạng và giàu cảm xúc hơn nữ chính của bộ phim.

Trước việc “Hoa Mộc Lan” bị chê tả tơi, tờ tin tức Insider (Mỹ) đã giới thiệu tới công chúng những bộ phim cũng đề cập tới những nhân vật nữ mạnh mẽ, ấn tượng, mà công chúng quốc tế có thể tìm xem trên kênh phim trực tuyến.

Trong các bộ phim được đề cập đến, có phim “Hai Phượng” (2019) của Việt Nam với diễn xuất chính của nữ diễn viên Ngô Thanh Vân. “Hai Phượng” (tên tiếng Anh: “Furie”) là một bộ phim hành động đạt được nhiều thành tích ấn tượng cả về mặt nghệ thuật và doanh thu khi ra rạp tại Việt Nam.

Bộ phim là hành trình nghẹt thở và căng thẳng của bà mẹ đơn thân Hai Phượng (Ngô Thanh Vân) khi phải đối đầu với cả một đường dây tội phạm bắt cóc và buôn bán nội tạng xuyên quốc gia, những mong cứu được đứa con gái bé bỏng tên Mai.

2723 6
Một cảnh trong phim Hai Phượng.

Để cứu được con, Hai Phượng chỉ có 14 tiếng đồng hồ truy đuổi bọn bắt cóc, và phải đối đầu với rất nhiều giang hồ cộm cán, táo tợn, chúng sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai cản đường chúng. Hành trình cứu con của Hai Phượng càng trở nên gian nan và khó khăn khi bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến cô phải trả giá bằng mạng sống của chính cô và con gái.

Hai Phượng sinh ra trong gia đình nhà võ, được người cha nghiêm khắc dạy võ từ khi còn nhỏ, lớn lên cô bỏ nhà đi bụi và trở thành nữ giang hồ, sống lang bạt. Khi phát hiện mình có thai, Phượng bỏ về vùng quê xa xôi sống ẩn dật. Cô sinh một bé gái, đặt tên là Mai.

Một hôm, bé Mai ra bờ sông chơi thì bị bọn xấu bắt cóc, Phượng đánh gục vài tên giang hồ và cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Từ đây, Phượng bắt đầu bước vào hành trình truy đuổi bọn bắt cóc để cứu con gái.

Kể từ khi công chiếu vào cuối tháng 2/2019, bộ phim hành động “Hai Phượng” đã lập ra rất nhiều kỷ lục mới cho thị trường phim Việt. Đến ngày 25/3/2019, bộ phim đã cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng.

Vào 1/3/2019, phim Hai Phượng được trình chiếu tại các cụm rạp của 28 thành phố tại Mỹ và tại thị trường Canada. Trong tuần công chiếu đầu tiên, phim thu về 150.000 USD, vào top 30 bộ phim có doanh thu cao nhất tại Mỹ trong tuần đó và sau hai tuần công chiếu, phim thu về gần 600.000 USD.

2653 1
Phim Hai Phượng nhận được nhiều lời khen ngợi của quốc tế.

Ngoài ra, phim còn được phát hành tại Trung Quốc và được Netflix, dịch vụ phát hành phim trực tuyến hàng đầu thế giới, mua bản quyền và chiếu ở 100 quốc gia trên thế giới.

Là bộ phim Việt Nam đầu tiên chính thức công chiếu tại Mỹ, "Hai Phượng" với tên tiếng Anh là "Furie" đã được nhà phê bình phim Cary Darling khen ngợi trên trang Rotten Tomatoes. Ông không ngần ngại so sánh phim của Ngô Thanh Vân với bộ phim "Peppermint" của Jennifer Garner: "Lần tới, nếu Jennifer Garner muốn làm một bộ phim hành động nhạt nhẽo như Peppermint thì cô nàng có thể học hỏi từ Ngô Thanh Vân, ngôi sao bùng nổ với những ngón đòn đậm chất bạo lực của môn võ Việt Nam trong Furie".

Kể về diễn biến bộ phim, ông Cary cho rằng "Hai Phượng" là bộ phim hành động hấp dẫn, sau "The Raid 2: Berendal" cách đây 5 năm. Nhà phê bình phim cũng dành lời khen cho đạo diễn Lê Văn Kiệt với phong cách làm phim đậm chất Hollywood.

Trên trang Variety, tác giả Dave McNary cho rằng đã đến "thời đại phim hành động Việt Nam". Nhắc lại sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân trong "Star Wars: The Last Jedi", tác giả này nhấn mạnh đã đến lúc những bộ phim hành động có sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân "hiện diện trên bản đồ phim điện ảnh thế giới".

Trong khi đó, tác giả Douglas Davidson của trang Elements of Madness với bài viết "Hãy tạm đặt Keanu Reeves và Charlie Theron sang một bên đi, Ngô Thanh Vân đang mang Phượng đến". Douglas ví chất hành động của "Hai Phượng" như "John Wick" và "Taken" bởi câu chuyện đơn giản nhưng lôi cuốn khán giả bởi những pha hành động cho đến phút cuối cùng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã Quyết định cho phép gửi bộ phim Hai Phượng đại diện cho Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Oscar lần thứ 92 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ (AMPAS) dành cho hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc.

Báo Mỹ hết lời ca ngợi cà phê Việt Nam Báo Mỹ hết lời ca ngợi cà phê Việt Nam

Là thức uống đặc biệt của người Việt Nam, mới đây, cà phê Việt đã được báo chí Mỹ khen ngợi với khả năng "đánh ...

Báo Mỹ khen ngợi trang phục Báo Mỹ khen ngợi trang phục "Cà phê phin sữa đá" của Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019

Một trang báo mạng tại Mỹ nhận định rằng thí sinh đại diện Việt Nam mặc trang phục truyền cảm hứng cho cuộc thi Hoa ...

Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Từ những đô thị giàu dấu ấn lịch sử, ruộng bậc thang miền núi phía Bắc đến hang động, rừng nhiệt đới và biển đảo, báo The Times (Anh) đã lựa chọn 11 điểm đến tiêu biểu, qua đó khắc họa sự đa dạng về thiên nhiên và văn hóa của du lịch Việt Nam.
Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và hình thành rõ các cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...