Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
15:49 | 05/07/2019 GMT+7

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ T.Ư

aa
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.
Ủy viên Ủy ban kiểm tra TƯ làm Phó bí thư Hà Tĩnh Ban bí thư phê chuẩn hàng loạt cán bộ lãnh đạo tỉnh Bắc Giang Nhân sự mới ở Hà Nội, Bình Dương, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc

Chiều 4/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ T.Ư.

Cụ thể, theo Quyết định số 1296 ngày 21/6/2019, Bộ Chính trị bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế giữ chức Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ T.Ư.

Trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng ở cương vị mới, bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ phát huy kinh nghiệm và tâm huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ T.Ư.

Nhấn mạnh nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ là một nội dung của công tác cán bộ, ông Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn bà Nguyễn Thị Kim Tiến và các thành viên trong Ban sẽ làm gương cho các Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tuyến dưới, trở thành chỗ dựa tin cậy của các cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là các lãnh đạo T.Ư trong việc chăm sóc sức khoẻ.

ba nguyen thi kim tien lam truong ban bao ve cham soc suc khoe tu
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức T.Ư, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết đây là vinh dự của Bộ Y tế, đồng thời cũng là nhiệm vụ rất nặng nề.

Bà khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ T.Ư. Đồng thời, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến năm nay 60 tuổi, quê Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa. Bà Tiến là Ủy viên T.Ư Đảng dự khuyết khóa X, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI; đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII.

Trước bà Nguyễn Thị Kim Tiến, người giữ chức Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư là ông Nguyễn Quốc Triệu. Sau khi thôi giữ chức Bộ trưởng Y tế (nhiệm kỳ 2007-2011), ông Triệu nhận quyết định làm Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư hồi tháng 9/2011. Ngày 24/6, ông Triệu được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

ba nguyen thi kim tien lam truong ban bao ve cham soc suc khoe tu Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình

Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương được điều động, bổ nhiệm ...

ba nguyen thi kim tien lam truong ban bao ve cham soc suc khoe tu Điều động, bổ nhiệm nhân sự 9 địa phương

Trong hai ngày 1-2/7, các địa phương: Khánh Hòa, Bạc Liêu, Bình Phước, Sơn La, Long An, Quảng Trị, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Yên Bái ...

ba nguyen thi kim tien lam truong ban bao ve cham soc suc khoe tu Phó Chủ tịch Đăk Nông làm Phó Chánh VP Ban cán sự Đảng Chính phủ

Ông Cao Huy, Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông vừa nhận quyết định điều động về công tác tại Ban Cán sự Đảng Văn phòng ...

ba nguyen thi kim tien lam truong ban bao ve cham soc suc khoe tu Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Triệu Tài Vinh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ...

ba nguyen thi kim tien lam truong ban bao ve cham soc suc khoe tu TP.HCM: Ban Nội chính Thành uỷ, Viện KSND bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 1/7, lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM và Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) đã tổ chức công bố và trao các quyết định ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Ông Đồng Huy Cương giữ chức Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ của VUFO

Ông Đồng Huy Cương giữ chức Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ của VUFO

Ngày 10/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Thanh niên Việt - Pháp giao lưu, tìm hiểu văn hoá tại huyện Định Quán (Đồng Nai)

Thanh niên Việt - Pháp giao lưu, tìm hiểu văn hoá tại huyện Định Quán (Đồng Nai)

Đông đảo thanh niên huyện Định Quán (Đồng Nai) vừa tổ chức giao lưu với đoàn tình nguyện viên người Pháp đến hỗ trợ xây 07 căn nhà hữu nghị.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động