Trang chủ Bờ cõi biển đảo
17:11 | 17/09/2021 GMT+7

Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

aa
Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 tại Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1.
Lan tỏa cuộc thi ‘Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam’ tại các tỉnh Tây Nam Bộ Lan tỏa cuộc thi ‘Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam’ tại các tỉnh Tây Nam Bộ
Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ chức lần này khẳng định thêm một lần nữa về vị trí, tầm quan trọng của Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra bắn đạn thật năm 2021 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra bắn đạn thật năm 2021
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn K54 bài 1b và 1c và súng tiểu liên AK bài 2 cho cán bộ, nhân viên trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

9 tháng đầu năm 2021, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị; tập trung quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức tình hình nhiệm vụ, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, coi trọng công tác dự báo và giải quyết tình hình tư tưởng.

Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kiểm tra tàu CSB 2008/Hải đội 112/ Hải đoàn 11/BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ thông báo chính trị, thời sự, ngày Chính trị - Văn hóa tinh thần, ngày Pháp luật và thực hiện “Mỗi ngày học một điều luật”, “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”. Triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực SSCĐ theo quy định, sẵn sàng phối thuộc với Quân chủng Hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có lệnh. Triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tuyên truyền để tàu cá Việt Nam không sang khai thác, đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, vi phạm nhất là các đợt cao điểm và tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy. BTL Vùng đã chủ động phát hiện, sử dụng lực lượng kiểm tra, phối hợp điều tra, xử lý 420 tàu với số tiền gần 600 triệu đồng. Phát hiện, bắt giữ, phối hợp điều tra, xác minh 17 vụ vi phạm thuộc lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; xử phạt vi phạm hành chính trên 750 triệu đồng; tang vật bị tịch thu được, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng bán sung quỹ nhà nước gần 4,7 tỷ đồng.

Triển khai, hướng dẫn bộ đội tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu luật Cảnh sát biển” bằng hình thức trực tuyến. Tập trung bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sang chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và các nhiệm vụ đột xuất khác, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của đơn vị.

Thay mặt đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 từ đầu năm 2021 đến nay. Đơn vị đã đoàn kết, khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và có nhiều nét mới trong xây dựng đơn vị.

Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kiểm tra sổ sách trên tàu.

Về phương hướng trong thời gian tiếp theo, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ làm công tác pháp luật. Nắm bắt chặt chẽ tình hình tư tưởng của quân nhân, dự báo, giải quyết tốt tình huống có thể xảy ra.

Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn trên vùng biển được phân công; tiếp tục củng cố, bổ sung hệ thống văn kiện chiến đấu sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, kỷ cương; xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị; không ngừng nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật; huấn luyện, khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm chất lượng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng trong thực hiện các nhiệm vụ trên biển, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lan tỏa cuộc thi ‘Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam’ tại các tỉnh Tây Nam Bộ Lan tỏa cuộc thi ‘Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam’ tại các tỉnh Tây Nam Bộ
Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ chức lần này khẳng định thêm một lần nữa về vị trí, tầm quan trọng của Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra bắn đạn thật năm 2021 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra bắn đạn thật năm 2021
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn K54 bài 1b và 1c và súng tiểu liên AK bài 2 cho cán bộ, nhân viên trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.
100% cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tham gia Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam 100% cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tham gia Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Ngay sau khi Bộ Quốc phòng phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam", cùng với khối các cơ quan, đơn vị trong Quân đội, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (BTL CSB) đã xung kích, đi đầu tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm, tìm hiểu văn hoá Việt Nam

Tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm, tìm hiểu văn hoá Việt Nam

Trong chuyến thăm TP.HCM, tàu Samudra Paheredar của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ sẽ thăm quan các di tích lịch sử, tìm hiểu đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Đồng thời có các hoạt động huấn luyện về xử lý ô nhiễm môi trường biển, tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn trên biển...
Sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam nhận nhiệm vụ tại Liên hợp quốc

Sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam nhận nhiệm vụ tại Liên hợp quốc

Ngày 26/2, tại Hà Nội, hai sĩ quan Cảnh sát biển, gồm: Thiếu tá Lục Thái Hà và Đại úy Vũ Quang Khải đã nhận nhiệm vụ tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).

Các tin bài khác

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân tổ chức đi thăm, động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động