Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
16:19 | 30/12/2019 GMT+7

Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh

aa
Bộ Quốc phòng vừa triển khai quyết định về công tác cán bộ tại các địa phương Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới.
bo quoc phong dieu dong bo nhiem nhan su moi tai ha tinh thua thien hue quang ninh Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương có nhân sự mới
bo quoc phong dieu dong bo nhiem nhan su moi tai ha tinh thua thien hue quang ninh Nhân sự, lãnh đạo mới tại Bình Phước, Bến Tre, TP.HCM
bo quoc phong dieu dong bo nhiem nhan su moi tai ha tinh thua thien hue quang ninh
Chính ủy Quân khu 4 Trần Võ Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chúc mừng các nhân sự mới (Ảnh; Báo Hà Tĩnh)

Chiều 27/12, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng. Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Quân Khu 4 và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, Đại tá Lê Hồng Nhân, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, Quân khu 4 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

bo quoc phong dieu dong bo nhiem nhan su moi tai ha tinh thua thien hue quang ninh
Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế trao các quyết định về công tác cán bộ (Ảnh: VGP)

Cùng ngày 27/12, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Theo các quyết định, Thượng tá Ngô Nam Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế thay Đại tá Nguyễn Hồng Sơn nghỉ công tác, chờ hưu theo chế độ;

Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Cục Kỹ thuật - Quân khu 4;

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thượng tá Nguyễn Đình Khoa, Phó Tham mưu trưởng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thượng tá Hà Văn Ái, Chủ nhiệm Chính trị được bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

bo quoc phong dieu dong bo nhiem nhan su moi tai ha tinh thua thien hue quang ninh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Quân khu 3 chúc mừng Thiếu tướng Lê Đình Thương và Đại tá Lê Văn Long (Ảnh: VGP)

Trước đó, ngày 26/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh giữa Thiếu tướng Lê Đình Thương và Đại tá Lê Văn Long.

Tại Quyết định số 672/QĐ-BQP của Bộ Quốc Phòng, Đại tá Lê Văn Long, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Đình Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 3.

Tại Quyết định số 2277/QĐ-CTN, Chủ tịch nước đã thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Lê Đình Thương, Phó Tư lệnh Quân khu 3.

bo quoc phong dieu dong bo nhiem nhan su moi tai ha tinh thua thien hue quang ninh Nhân sự mới tại Uỷ ban TV Quốc hội: Phê chuẩn việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa công bố các nghị quyết về công tác nhân sự tại Ủy ban Kinh tế của QH và ...

bo quoc phong dieu dong bo nhiem nhan su moi tai ha tinh thua thien hue quang ninh Tin nhân sự mới tại Nghệ An, An Giang, Sơn La, Khánh Hòa, Sóc Trăng

Các tỉnh Nghệ An, An Giang, Sơn La, Khánh Hoà và Sóc Trăng vừa triển khai công tác nhân sự tại địa phương, theo đó ...

bo quoc phong dieu dong bo nhiem nhan su moi tai ha tinh thua thien hue quang ninh Tin nhân sự, lãnh đạo mới ở Nam Định, Thái Bình, Thừa Thiên - Huế

Các địa phương Nam Định, Thái Bình và Thừa Thiên - Huế vừa triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ...

Ngọc Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động