Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:59 | 03/06/2020 GMT+7

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại Thái Nguyên, Nghệ An, Đồng Nai

aa
Các tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An và Đồng Nai vừa đồng loạt kiện toàn công tác cán bộ tại địa phương, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới thuộc nhiều cơ quan, đơn vị.
bo nhiem nhan su lanh dao moi tai thai nguyen nghe an dong nai Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới quân đội, công an
bo nhiem nhan su lanh dao moi tai thai nguyen nghe an dong nai Tin điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang
bo nhiem nhan su lanh dao moi tai thai nguyen nghe an dong nai
Ông Cao Minh Tú và ông Lê Đức Ánh nhận quyết định chiều 2/6 (Ảnh: Báo Nghệ An)

Chiều 2/6, Sở Công thương Nghệ An tổ chức Lễ Công bố quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm 2 tân Phó Giám đốc sở. Ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự và trao quyết định.

Theo quyết định, ông Cao Minh Tú - Phó trưởng Phòng Công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh và ông Lê Đức Ánh - Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương được điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công thương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, 2 tân Phó Giám đốc Sở khẳng định sẽ phát huy tối đa trình độ, năng lực, không ngừng học tập để cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, Sở Công thương đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

bo nhiem nhan su lanh dao moi tai thai nguyen nghe an dong nai
Bà Vũ Thị Lệ Hằng nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Trước đó, ngày 1/6, ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã đến dự và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Theo Quyết định số 1568/QĐ-UBND của UBND tỉnh, bổ nhiệm bà Vũ Thị Lệ Hằng (SN 1976), Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/6/2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Vũ Thị Lệ Hằng hứa sẽ cố gắng phấn đấu, cùng tập thể lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp của tỉnh ngày càng phát triển, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho.

bo nhiem nhan su lanh dao moi tai thai nguyen nghe an dong nai
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao quyết định cho các cán bộ (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Cùng ngày 1/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị triển khai các quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo các quyết định, bổ nhiệm ông Đỗ Huy Khánh, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Mỹ (H.Cẩm Mỹ) giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng thời, bổ nhiệm lại đối với ông Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và du lịch với thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ là 5 năm, tính từ ngày 01/6/2020.

bo nhiem nhan su lanh dao moi tai thai nguyen nghe an dong nai TP.HCM, Cần Thơ, Tây Ninh kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới

TP.HCM và Cần Thơ, Tây Ninh vừa triển khai công tác cán bộ tại nhiều cơ quan, đơn vị ở địa phương, công bố và ...

bo nhiem nhan su lanh dao moi tai thai nguyen nghe an dong nai Ông Hồ Văn Niên được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ông Hồ Văn Niên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm Gia Lai ...

bo nhiem nhan su lanh dao moi tai thai nguyen nghe an dong nai Bộ Công an bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc công an TP. Hà Nội vừa được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng ...

Nam Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Đây là số liệu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chương trình 1838 do Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban Chỉ đạo 1838) tổ chức ngày 19/4.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động