Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:45 | 30/09/2021 GMT+7

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại Long An, Đồng Nai, Đồng Tháp

aa
Các tỉnh Long An, Đồng Nai, Đồng Tháp vừa đồng loạt kiện toàn công tác nhân sự tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới.
Bộ Công an bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Bộ Công an bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình
Đại tá Nguyễn Thanh Trường giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Đại tá Nguyễn Thanh Trường giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên
Ông Nguyễn Tấn Quí (trái) và ông Nguyễn Văn Trang (phải) nhận quyết định (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Long An)
Ông Nguyễn Tấn Quí (trái) và ông Nguyễn Văn Trang (phải) nhận quyết định (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Long An)

Ngày 29/9, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út tới dự và trao quyết định.

Theo các quyết định, bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Quí, Trưởng phòng Quy hoạch - Kế hoạch tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/10/2021.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trang, Trưởng phòng Phát triển Đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Long An, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng Long An. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/10/2021.

Ông Lê Minh Tâm (giữa) nhận quyết định (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đồng Tháp)
Ông Lê Minh Tâm (giữa) nhận quyết định (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đồng Tháp)

Tại Đồng Tháp, ngày 29/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Tâm - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Ông Lê Minh Tâm sinh ngày 04/2/1977 tại xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. Lý luận chính trị: Cao cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng mong muốn, ông Lê Minh Tâm sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn và kỹ năng công tác, cùng tập thể Văn phòng nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham mưu toàn diện các nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Chủ tịch tỉnh, ông Phạm Thiện Nghĩa trao quyết định cho ông Trương Ngọc Khiết (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đồng Tháp)
Chủ tịch tỉnh, ông Phạm Thiện Nghĩa trao quyết định cho ông Trương Ngọc Khiết (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đồng Tháp)

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trương Ngọc Khiết Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban này kể từ ngày 25/9/2021.

Ông Trương Ngọc Khiết sinh năm 1973; quê quán xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại Long An, Đồng Nai, Đồng Tháp
Thường trực Tỉnh ủy, các Ủy viên Ban TVTU và lãnh đạo Viện KSND tỉnh chúc mừng ông Lê Nguyễn Thắng

Sáng cùng ngày, ông Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Cùng dự hội nghị có ông Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo Viện KSND tỉnh.

Theo quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao, bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Thắng, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội Viện KSND tỉnh, giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/9/2021.

Ông Nguyễn Văn Thọ được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Ông Nguyễn Văn Thọ được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
Ông Nguyễn Văn Thọ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Ngân hàng Chính sách xã hội Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Ngân hàng Chính sách xã hội
Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định về công tác cán bộ tại Ngân hàng Chính sách xã hội, theo đó bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.
Ông Triệu Tài Vinh làm Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Ông Triệu Tài Vinh làm Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương
Ban Bí thư vừa quyết định điều động và bổ nhiệm ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
30 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II

30 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II

Đây cũng là sự kiện có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay trong các kỳ lễ hội (gồm 30 hoạt động) diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động