Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
10:32 | 09/07/2020 GMT+7

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại Cần Thơ, Quảng Trị, Trà Vinh

aa
TP. Cần Thơ và các tỉnh Quảng Trị, Trà Vinh vừa đồng loạt triển khai các quyết định về công tác nhân sự, theo đó điều động và bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới.
Bộ Chính trị điều động Bí thư Phú Yên về Trung ương Bộ Chính trị điều động Bí thư Phú Yên về Trung ương
Nữ Giám đốc Sở 44 tuổi được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nữ Giám đốc Sở 44 tuổi được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh
3424 can tho copy
Lãnh đạo TP. Cần Thơ chúc mừng các cán bộ (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Chiều 8/7, tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP. Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu đã nhất trí bầu ông Chiêm Thống Nhất (44 tuổi), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và ông Lê Trung Kiên (49 tuổi), Trưởng ban Ban Dân tộc thành phố giữ chức Uỷ viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu đều đạt hơn 94%.

Đồng thời, HĐND TP. Cần Thơ đã thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP. Cần Thơ do nghỉ hưu theo quy định.

Thông qua nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND TP. Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Đại tá Trần Hòa Hiệp, nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP. Cần Thơ, do có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu (để nghỉ hưu theo quy định).

3623 dong ha copy
Ông Nguyễn Chiến Thắng - tân Bí thư Thành ủy Đông Hà (Ảnh: VGP)

Cùng ngày 8/7, tại Quảng Trị, Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên bế mạc.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đông Hà, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Chiến Thắng (sinh năm 1976), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đông Hà được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đông Hà, nhiệm kỳ 2020-2025, thay người tiền nhiệm là ông Võ Văn Hưng.

Trước đó, ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

3820 travinh 1
Ông Huỳnh Công Lập nhận quyết định (Ảnh: VGP)

Cũng trong ngày 8/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã tổ chức trao quyết định về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Châu Thành.

Theo các quyết định, điều động ông Huỳnh Công Lập, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đến công tác tại Đảng bộ huyện Châu Thành, chỉ định ông Lập tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Châu Thành nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh cũng quyết định điều động ông Lâm Sáng Tươi, Bí thư huyện Châu Thành về nhận nhiệm vụ tại Sở Tư pháp.

Tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Lê Duy Thành là ai? Tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Lê Duy Thành là ai?

Ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ...

Bổ nhiệm lãnh đạo mới tại TP.HCM, Đắk Nông và Thừa Thiên - Huế Bổ nhiệm lãnh đạo mới tại TP.HCM, Đắk Nông và Thừa Thiên - Huế

Các địa phương TP.HCM, Đắk Nông và Thừa Thiên - Huế vừa đồng loạt triển khai công tác nhân sự, công bố và trao quyết ...

Thượng tá Huỳnh Hoài Hận giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng Thượng tá Huỳnh Hoài Hận giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Huỳnh Hoài Hận, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng kết thúc ...

Nam Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như: đồng, sắt, gỗ... từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay.
GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động