Bờ Biển Ngà ấn tượng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam
Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với Lãnh đạo cấp cao Bờ Biển Ngà, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm đất nước Bờ Biển Ngà tươi đẹp, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (06/10/1975-06/10/2025); cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp trọng thị mà Quốc hội, Thượng viện, Bộ Ngoại giao và những người bạn Bờ Biển Ngà đã dành cho đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam.
![]() |
| Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao) |
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara tham dự Lễ ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 10/2025.
Đánh giá cao những thành tựu của Bờ Biển Ngà trong việc bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, duy trì tốc độ phát triển kinh tế ở mức cao, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh... đưa Bờ Biển Ngà trở thành quốc gia mới nổi vào năm 2030, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước bạn bè châu Phi, trong đó có Bờ Biển Ngà - đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch năm 2024 đạt gần 1,3 tỷ USD.
Thông tin về các thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh để bước vào kỷ nguyên mới phát triển thịnh vượng, cả hệ thống chính trị Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy “bộ tứ trụ cột” về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế tư nhân; và đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật.
![]() |
| Lãnh đạo hai nước chụp ảnh kỉ niệm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao) |
Vui mừng lần đầu tiên được đón Lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Bờ Biển Ngà kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, các Lãnh đạo cấp cao Bờ Biển Ngà đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; coi Việt Nam là hình mẫu và mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong việc xóa đói giảm nghèo, thu hút đầu tư và phát triển đất nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Woi Mela Gaston nhiều lần nhấn mạnh Việt Nam là “người bạn lớn” của Bờ Biển Ngà, vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố trên tất cả các kênh và qua những kết quả ấn tượng trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.
Phó Chủ tịch Thượng viện Sarra Fadika Sako coi Việt Nam là “con rồng của châu Á”; cho rằng hai nước có nhiều điểm chung trong nỗ lực cải cách, phát triển kinh tế và có nhiều dư địa trong hợp tác Nam - Nam. Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập châu Phi và người Bờ Biển Ngà ở nước ngoài Kacou Houadja Léon Adom cho rằng chuyến thăm, bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác Nghị viện, còn giúp thúc đẩy giao lưu nhân dân, là “chuyến thăm của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Bờ Biển Ngà”.
Trong không khí chân thành, cởi mở, trên cơ sở những kết quả hợp tác ấn tượng trong 50 năm qua, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi, thống nhất một số biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương. Hai bên nhất trí đưa hợp tác trên kênh nghị viện trở thành một trong những trụ cột trong hợp tác song phương; phát huy cơ chế tham vấn, phối hợp chặt chẽ tại các diện đàn nghị viện đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF)...; tích cực triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội và nghiên cứu thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bờ Biển Ngà trong thời gian tới.
Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác nền tảng như: Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và thương mại… qua đó tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý cho hợp tác song phương.
Với mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giữa hai nước ngày càng đi vào hiệu quả, thực chất, hai bên nhất trí bên cạnh tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như xuất nhập khẩu điều, gạo, các cơ quan quản lý nhà nước cần khuyến khích doanh nghiệp hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, tham dự các hội chợ, triển lãm tại mỗi nước, mở rộng các mặt hàng như dệt may, da giày, vật liệu xây dựng, thiết bị điện, sản phẩm Halal...; thúc đẩy hợp tác nông nghiệp ba bên; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng...
Trong bối cảnh chưa có cơ quan đại diện thường trú tại thủ đô mỗi nước, hai bên cần phát huy vai trò của các Đại sứ quán kiêm nhiệm và Lãnh sự danh dự để tăng cường kết nối và chia sẻ thông tin; thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân... Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cảm ơn và mong phía Bờ Biển Ngà tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Bờ Biển Ngà yên tâm sinh sống, làm việc ổn định, hòa nhập vào xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển của Bờ Biển Ngà cũng như là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Bờ Biển Ngà đã ủng hộ các ứng cử của Việt Nam vào các tổ chức đa phương quốc tế và đề nghị hai bên tiếp tục truyền thống phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Ở cấp độ khu vực, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bờ Biển Ngà hỗ trợ và làm cầu nối để Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Phi (AU), các tổ chức khu vực mà Bờ Biển Ngà là thành viên như Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS). Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối và ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bờ Biển Ngà với ASEAN và các nước thành viên.
Tin bài liên quan
Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư chúc mừng các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam
Bóc trần những thủ đoạn xuyên tạc kết quả bầu cử ở Việt Nam
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
Các tin bài khác
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
AI, bán dẫn, lượng tử: Những lĩnh vực hợp tác mới Việt Nam - Singapore
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh





