Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
12:59 | 08/06/2021 GMT+7

Bình Thuận có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

aa
Đại tá Lê Thanh Hùng, Trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.
Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bến Tre bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bến Tre bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương làm Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Tân Cương làm Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
Đại tá Phạm Duy Hoàng (phải) và Đại tá Lê Thanh Hùng (trái) nhận quyết định (Ảnh: Báo Bình Thuận)
Đại tá Phạm Duy Hoàng (phải) và Đại tá Lê Thanh Hùng (trái) nhận quyết định (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Chiều 7/6, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tới dự và trao quyết định.

Theo các quyết định, điều động Đại tá Phạm Duy Hoàng (sinh năm 1976) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường đại học An ninh nhân dân.

Đồng thời, điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Thanh Hùng, sinh năm 1969, Trưởng Công an Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Trần Văn Toản đề nghị, trên cương vị công tác mới, hai cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác cùng với tập thể đơn vị mới giữ vững đoàn kết thống nhất, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Thanh Hùng và Đại tá Phạm Duy Hoàng hứa quyết tâm trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trước đó, vào tháng 4/2020, Đại tá Phạm Duy Hoàng được Bộ Công an điều động về làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khi đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng An ninh nhân dân 2.

Như vậy, hiện nay đội ngũ lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận có: Đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh và các Phó Giám đốc gồm: Đại tá Phạm Thật, Đại tá Đinh Kim Lập, Đại tá Trần Văn Mười và Đại tá Lê Thanh Hùng.

Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới
Các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự tại địa phương, theo đó công bố hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới.
Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai
TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương vừa triển khai hàng loạt quyết định về công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.
Ông Phan Văn Mãi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Ông Phan Văn Mãi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sĩ quan "mũ nồi xanh" Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá cao

Sĩ quan "mũ nồi xanh" Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá cao

Đại diện Liên hợp quốc mong muốn Bộ Công an tiếp tục cử các cán bộ có trình độ chuyên môn cao, phù hợp các tiêu chí tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, đặc biệt là các sĩ quan nữ.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đây là khẳng định của bà Khamphao Ernthavan - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận ngày 26/3.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động