Bình Định chi 211 tỷ đồng cho dự án bảo tàng Quang Trung
| |
Phối cảnh dự án nâng cấp bảo tàng Quang Trung.
Sáng 1/12/2015, tại Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn), UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng, nâng cấp bảo tàng Quang Trung. Thông tin này được đăng trên cổng thông tin của huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (tayson.binhdinh.gov.vn).
Thông tin trên Tayson.binhdinh.gov.vn cũng cho biết, dự án xây dựng, nâng cấp bảo tàng Quang Trung bao gồm các hạng mục: thực hiện mở rộng, cải tạo, nâng cấp nhà trưng bày Bảo tàng Quang Trung; Khu Đền thờ; Cải tạo nhà diễn võ hiện trạng thành nhà chiếu phim 3D; Trụ cờ triều đại Tây Sơn; Cải tạo hồ cảnh phía Tây và xây dựng mới hồ cảnh phía Đông; Mở rộng, nâng cấp cầu cảnh; Cải tạo mương Vân Phong; Giả sơn và các hạng mục hạ tầng Kỹ thuật khu A như san nền, tường chắn đất phần mở rộng phía sau Bảo tàng Quang Trung; Tiến hành cải tạo, nâng cấp nhà làm việc; Cải tạo, nâng cấp nhà tiếp khách; Xây mới nhà diễn võ; Khu vực căn tin và bán quà lưu niệm; chòi nghỉ chân; phục dựng chợ trầu; nhà giải khát, bán hàng lưu niệm, chòi nghỉ chân; Sân vườn, đường nội bộ, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước.
Tổng mức đầu tư dự án hơn 211,6 tỷ đồng.
Trong giai đoạn 2015-2017 tiến hành đầu tư xây dựng các hạng mục gồm mở rộng, cải tạo, nâng cấp nhà trưng bày Bảo tàng Quang Trung; Cải tạo, nâng cấp nhà tiếp khách; Cải tạo nâng cấp nhà làm việc. Tổng mức đầu tư thi công thực hiện 3 hạng mục này là hơn 43,7 tỷ đồng.
| |
Hình ảnh tại lễ khởi công
Bảo tàng Quang Trung vốn được khởi công xây dựng năm 1978 trên một khuôn viên rộng 95.000m² với lối kiến trúc vừa cổ kính, vừa hiện đại. Bảo tàng Quang Trung là một không gian văn hoá bao gồm: khu vực bảo tàng, điện thờ Tây Sơn Tam kiệt, tượng đài Hoàng đế Quang Trung, nhà biểu diễn nhạc võ Tây Sơn, nhà rông văn hoá các dân tộc Tây Nguyên cùng hàng nghìn hiện vật của thời kỳ lịch sử này được trưng bày tại đây và là điểm thu hút du khách khi tới Bình Định.
Tuy nhiên, theo nội dung thông tin thì qua thời gian dài sử dụng, bảo tàng Quang Trung đã có một số hạng mục bị xuống cấp, không gian cảnh quan còn hạn chế, không tương xứng với tầm vóc của khu di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định của Chính phủ.
Vì vậy, "ngoài ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử, việc triển khai thực hiện đầu tư dự án còn góp phần giải quyết những khiếm khuyết về phương pháp trưng bày của nhà trưng bày, nhà tiếp khách, hệ thống máy chiếu phục vụ cho tham quan, du lịch, tìm hiểu lịch sử, đồng thời đáp ứng một phần nhu cầu về phát triển du lịch của tỉnh. Quan trọng hơn nữa, dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng được những mong đợi của người dân và xứng đáng hơn với những công tích, sự nghiệp của nhà Tây Sơn và công lao, đóng góp của hoàng đế Quang Trung trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc", trích nội dung từ cổng thông tin huyện Tây Sơn, Bình Định.
Thi Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam



