Biên phòng Hà Tĩnh bắt vụ vận chuyển 113 kg pháo hoa qua biên giới
Vĩnh Bảo 28/01/2022 15:26 | Cuộc sống vùng biên


Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 27/1, tại khu vực Mốc 476 thuộc địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng Hải quan và Công an tỉnh Hà Tĩnh tuần tra, kiểm soát đã phát hiện bắt giữ đối tượng Khăm Phu Lạt Xa Vông (sinh năm 1993, quốc tịch Lào, trú tại Bản Phôn Xây, huyện Xay Sệt Thả, thủ đô Viêng Chăn) đang vận chuyển trái phép 113 kg pháo hoa nổ.
![]() |
Đối tượng Khăm Phu Lạt Xa Vông cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Báo Biên phòng |
Qua điều tra, đối tượng Khăm Phu Lạt Xa Vông khai nhận vận chuyển số pháo hoa trên từ Thủ đô Viêng Chăn đến cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để giao cho một người Việt Nam đưa vào nội địa tiêu thụ trong dịp Tết. Hiện BĐBP Hà Tĩnh đang phối hợp với các lực lượng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 26/1, tại Km80 trên tuyến Quốc lộ 9 (đoạn qua thôn Bích La Trung, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo bắt quả tang đối tượng Vi Lay Phon La Thong Sa Van (38 tuổi, quê ở bản Phon Sa Vong, huyện Chan Tha Bu Ly, thủ đô Viêng Chăn, Lào; hiện trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tang vật thu giữ gồm 2 kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp Ketamin và nhiều tang vật khác. Vi Lay Phon La Thong Sa Van là 1 “bà trùm” trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy hoạt động rất tinh vi và đã tổ chức nhiều vụ mua bán ma túy lớn.


Truyền hình
Đáng chú ý
VUFO thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Bài viết mới
Chiến sĩ biên phòng đội nắng, lội bùn giúp nhân dân biên giới thu hoạch mùa

"Tiếp sức” phụ nữ nghèo biên cương

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.