Bị thương lái ép giá, nông dân Lý Sơn đem hành tỏi ra Hà Nội bán?

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Bị thương lái ép giá, nhiều nông dân trồng hành tím và tỏi ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) lâm vào tình cảnh điêu đứng.
aa

bi thuong lai ep gia nong dan ly son dem hanh toi ra ha noi ban

Anh Phạm Văn Thắm - một người dân Lý Sơn quyết tâm đưa sản phẩm vượt hơn 1.000 cây số từ đảo Lý Sơn ra Hà Nội kêu gọi mọi người mua ủng hộ

Theo Báo Dân Việt, để tìm đầu ra cho sản phẩm hành tỏi Lý Sơn anh Phạm Văn Thắm - một người dân Lý Sơn quyết tâm đưa sản phẩm vượt hơn 1.000 cây số từ đảo Lý Sơn ra Hà Nội kêu gọi mọi người mua ủng hộ. Điểm bán hành tím, tỏi ủng hộ nông dân đảo Lý Sơn tại sân chơi của khu K3 đường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội), với số lượng 8 tấn (6 tấn tỏi và 2 tấn hành tím).

Anh Thắm than thở, hành tím, tỏi Lý Sơn nức tiếng trong và ngoài nước bởi hương vị thơm ngon, đậm đà chứ không cay nồng như hành, tỏi trồng ở nơi khác. Tuy nhiên, 2 loại nông sản này đang bị hành, tỏi ở một số vùng khác giả thương hiệu, cạnh tranh về giá nên sản phẩm chính hiệu giá bán thấp, không tìm được đầu ra. Sản phẩm bị thương lái ép giá, khấu hao lớn. Cứ 100kg tỏi bị thương lái trừ 5kg, 100kg hành tím bị trừ 12kg.

Giá bán hành tím, tỏi tại đảo Lý Sơn hiện có giá 50.000 đồng một kg tỏi và 20.000 đồng một kg hành tím. Theo anh Thắm, với mức giá như vậy, nông dân trồng hành, tỏi không đủ chi phí sản xuất chứ chưa nói đến lãi. Sau khi vượt hơn 1.000 cây số từ đảo Lý Sơn ra Hà Nội, tỏi bán với giá 75.000 đồng một kg và hành tím có giá 45.000 đồng một kg.

bi thuong lai ep gia nong dan ly son dem hanh toi ra ha noi ban

“Người nông dân phải rất vất vả để làm ra những sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên, giá bán thấp nên số lượng hành, tỏi tồn đọng trong dân quá lớn. Lần này, tôi thuê ô tô mang hành, tỏi ra Hà Nội với mong muốn tìm được đầu ra cho sản phẩm. Nếu thành công, tôi sẽ tiếp tục về quê thu mua và tiêu thụ cho bà con”, anh Thắm chia sẻ.

Cũng mong muốn sản sẻ khó khăn với anh Thắm, nhiều sinh viên trường Đại học Lao động và Xã hội đã tình nguyện đến tham gia để kêu gọi mọi người mua hàng ủng hộ nông dân.

Tỏi Lý Sơn là loại tép nhỏ, có vị thờm đậm đà hơn so với những loại tỏi ở khu vực khác, còn hành có màu tím đậm. Hành tím trồng được quanh năm còn tỏi chỉ trồng được một vụ trong khoảng từ tháng 8 âm lịch đến tháng 1 âm lịch năm sau.

Vừa mua 19kg hành tím và tỏi, chị Lan Anh - một người dân sống trên đường Vĩnh Phúc cho hay, chị tình cờ biết được thông tin có điểm bán hành, tỏi Lý Sơn ở gần nhà nên đến mua ủng hộ. 4 gia đình hàng xóm của chị bận đi làm nên cũng nhờ chị mua một ít để ủng hộ bà con Lý Sơn.

“Nếu tìm được đầu ra tốt cho sản phẩm của bà con, tôi sẽ về quê và tiếp tục thu mua hành tím, tỏi mang ra Hà Nội”, anh Thắm chia sẻ.

Các hộ trồng hành tỏi ở Lý Sơn khẳng định không có hàng tồn, ế

Những người bán tỏi tại Hà Nội cho rằng đó là tỏi Lý Sơn và khẳng định hiện tại ở đảo đang tồn khoảng 300 tấn hành tỏi. Tuy nhiên tại đảo Lý Sơn (Quãng Ngãi), phóng viên Tuổi Trẻ trao đổi với hầu hết hộ dân trồng hành, tỏi ai cũng khẳng định không có chuyện tỏi, hành đang tồn đọng tại nhà mình.

Ông Nguyễn Chí Thạnh ở xã An Hải, huyện Lý Sơn cho biết hiện nhà ông chỉ còn khoảng 1 tấn tỏi khô. Tuy nhiên đây không phải hàng tồn mà gia đình ông đang tích trữ tỏi đợi dịp tết nguyên đán, lúc đó giá tăng cao sẽ bán ra.

“Mỗi năm chỉ trồng và thu hoạch một vụ tỏi. Lúc thu hoạch tỏi rất nhiều nên chúng tôi phơi khô tích trữ để lại bán quanh năm bởi vào vụ chính giá tỏi rẻ nên không bán đồng loạt”.

Cũng theo ông Thạnh, hiện giá tỏi khô bán tại Lý Sơn có giá giao động từ 40.000 đến 55.000 đồng/kg, hành từ 25.000 đến 30.000/kg là giá bình thường so với thời điểm này những năm trước. Hành tỏi không hề bị rớt giá.

Theo những hộ trồng tỏi thì thời điểm hiện nay là thời điểm xuống giống mới, còn lâu mới đến thời điểm thu hoạch.

Kêu gọi người dân giúp đỡ mua hành, tỏi cho Lý Sơn là bất thường

Theo ông Nguyễn Văn Định, phó chủ tịch Hội kinh doanh và chế biến hành tỏi Lý Sơn thì tỏi chính hiệu Lý Sơn đang gặp khó khăn bởi tỏi mang nhãn Lý Sơn bán tràn lan ngoài thị trường.

Bằng mắt thường không thể phân biệt được tỏi Lý Sơn với các tỏi ở Bình Thuận, Khánh Hòa bởi người dân ở Lý Sơn canh tác tốt củ đều chứ không nhỏ như trước.

Việc mang hành tỏi cho rằng có nguồn gốc từ Lý Sơn ra Hà Nội bán ngoài vỉa hè và kêu gọi người dân ủng hộ mua hành tỏi giúp nông dân đảo Lý Sơn là rất bất thường bởi đây là thời điểm người dân đảo Lý Sơn xuống giống tỏi vụ mới, không phải thời gian thu hoạch tỏi.

“Anh Thắm là người Lý Sơn, tuy nhiên không phải là người trong Hiệp hội hành tỏi Lý Sơn. Tôi không hiểu dựa vào đâu mà anh Thắm khẳng định hành tỏi Lý Sơn đang tồn đọng hàng trăm tấn ở đảo và mang ra tận Hà Nội kêu gọi người dân mua giúp đỡ trong khi còn bốn tháng nữa mới tới thời điểm thu hoạch tỏi.

Việc làm này giống như đánh vào lòng thương hại của mọi người và cũng làm mất đi giá trị của hành, tỏi Lý Sơn trong mắt nhiều người nhất là các đối tác nước ngoài vì họ luôn đánh giá cao hành tỏi Lý Sơn cả về chất lượng và thương hiệu”, ông Định nói.

Cũng theo ông Định, vụ hành vừa rồi, hành Lý Sơn đạt sản lượng cao và giá cũng cao, người dân được lợi kép. Về lượng hành, người trong hiệp hội thu mua của người dân mang đi bán cho các siêu thị, cửa hàng rất lớn.

Ông Định cho rằng riêng với hành Lý Sơn từ nay đến tết sẽ cháy hàng, không đủ cung ứng cho thị trường bởi nhu cầu của thị trường đang rất lớn. Riêng với tỏi thì những người trong Hiệp hội đã thu mua của người dân từ đầu vụ đến giờ khoảng 800 tấn.

“Đó là chưa kể người dân bán cho thương lái và bán cho du khách đến đảo. Một phép tính đơn giản mỗi du khách mua 2kg tỏi thì từ đầu năm đến giờ với khoảng 20.000 du khách ra Lý Sơn đã tiêu thụ hết 40 tấn.

Tại chợ hành tỏi ở Lý Sơn mỗi ngày bán 3 tấn thì cũng hết khoảng 700 tấn nữa. Trong khi mỗi mùa cùng lắm toàn đảo thu hoạch khoảng 1.800 tấn tỏi khô là nhiều. Số lượng tỏi còn lại là người dân tích trữ chờ giá lên chứ không phải tồn kho.

Bản thân tôi bây giờ hỏi mua nhưng người dân cũng không bán, chờ dịp gần tết giá tăng cao mới bán. Thật vô lý nếu nói hành tỏi Lý Sơn đang tồn đọng”, ông Định bức xúc.

Người dân ghim hàng, chờ bán tết

Hành, tỏi Lý Sơn vẫn đang buôn bán bình thương tại chợ tỏi, hành Lý Sơn - Ảnh: Trần Mai

Ghi nhận tại chợ Quảng Ngãi, giá tỏi Lý Sơn có giá 70.000 đồng/kg, hành 35.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương cho biết họ mua tỏi tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) của các thương lái mua từ Lý Sơn mang vào với giá 65.000 đồng/kg tỏi, 30.000 đồng/kg hành.

Tiểu thương Vân bán tỏi ở chợ Quảng Ngãi nói “Nguồn cung tỏi Lý Sơn cho chúng tôi không giảm cũng không tăng so với mọi năm. Lượng tỏi bán sỉ gửi đi các tỉnh cũng không giao động nhiều. So với tháng trước thì giá tỏi có nhỉnh lên một ít”.

Ông Nguyễn Văn Lê, trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lý Sơn, cho biết hiện tại chỉ có tỏi khô người dân tích trữ chờ giá lên bán vào dịp tết. Hiện nay tại đảo Lý Sơn mỗi ký tỏi có giá 40.000 đến 50.000 đồng/kg.

“Đến tháng chạp là thời điểm người dân bán nhiều nhất. Thời điểm này người dân bán tỏi nhiều nhất. Có năm giá lên tới 120.000 đồng/kg, nhưng cũng có năm giảm giá chỉ còn 15.000 đồng/kg, lúc này người dân mới sợ tồn tỏi vì vụ thu hoạch mới sắp đến. Còn hiện tại Lý Sơn không có chuyện tồn hành tỏi tại nhà dân do bán không được, số tỏi còn ở nhà dân là được tích trữ chờ giá lên để bán” ông Lê nói.

Cùng với đó, ông Lê cho rằng rất khó phân biệt tỏi Lý Sơn với các loại tỏi ở địa phương khác trong đất liền như Khánh Hòa, Bình Thuận bởi màu sắc và cách canh tác giống nhau.

“Trong đất liền có rất nhiều loại tỏi, hành, chúng tôi không biết hành tỏi đang bán ở Hà Nội có phải là hành tỏi của Lý Sơn hay là tỏi của nơi khác gắn mác tỏi Lý Sơn để bán”, ông Lê cho biết.

Một số hình ảnh về cảnh bán hành tỏi được cho là từ Lý Sơn trên đường phố Hà Nội:

bi thuong lai ep gia nong dan ly son dem hanh toi ra ha noi ban

Mỗi kg tỏi có giá bán 75.000 đồng.

bi thuong lai ep gia nong dan ly son dem hanh toi ra ha noi ban

Do điểm bán hành, tỏi của anh Thắm nằm ở sâu trong khu dân cư nên ít người biết đến. Số lượng bán ra không nhiều dù đã mang ra Hà Nội được 1 tuần.

bi thuong lai ep gia nong dan ly son dem hanh toi ra ha noi ban

Hành tím bán với giá 45.000 đồng/kg.

bi thuong lai ep gia nong dan ly son dem hanh toi ra ha noi ban

Khách hàng chủ yếu là những người dân ở xung quanh khu vực đó đến mua ủng hộ.

bi thuong lai ep gia nong dan ly son dem hanh toi ra ha noi ban

Hành, tỏi được đóng vào những túi lưới với khối lượng 1kg/túi.

bi thuong lai ep gia nong dan ly son dem hanh toi ra ha noi ban

Hành tím, tỏi được vận chuyển đến một số điểm bán lẻ do các bạn sinh viên tình nguyện phụ trách.

Theo Dân Việt - Tuổi Trẻ

Nguồn:

Tin bài khác

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tìm kiếm hài cốt các anh hùng, liệt sĩ bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tìm kiếm hài cốt các anh hùng, liệt sĩ bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất

Sáng 6/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh.
Các địa phương trang trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương

Các địa phương trang trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 26/4 (mùng 10/3 âm lịch), lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa phương, với nghi thức trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Như cây một cội, như con một nhà

Như cây một cội, như con một nhà

Hôm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta, trong tâm thức mỗi người dân đất Việt, tình đoàn kết "như cây một cội, như con một nhà" đã trở nên thiêng liêng, trở thành truyền thống quý báu của dân tộc.
Khoa học quân sự nhìn từ Đại thắng Kỷ Dậu 1789

Khoa học quân sự nhìn từ Đại thắng Kỷ Dậu 1789

Theo Kỹ sư Vũ Đình Thanh thì phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng phốt pho trắng trong quân sự.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...