Bí thư Hậu Giang: Đảng sẽ đưa đất nước phát triển ngày càng giàu đẹp

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu bày tỏ sự tự hào và phấn khởi trước những thành tựu to lớn của đất nước đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua; tin tưởng vào Đại hội XIII sẽ sáng suốt lựa chọn những nhân sự ưu tú, tiêu biểu, có tâm huyết, có khát vọng đưa đất nước phát triển ngày càng giàu đẹp.
aa
'Đảng Cộng sản là đại diện thực sự của toàn thể dân tộc Việt Nam' 'Đảng Cộng sản là đại diện thực sự của toàn thể dân tộc Việt Nam'
Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước” Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”

Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu đã có cuộc trao đổi với phóng viên tạp chí Thời Đại.

Bí thư Hậu Giang: Đảng sẽ đưa đất nước phát triển ngày càng giàu đẹp
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu

Phóng viên: Xin ông cho biết cảm nghĩ trước thềm Đại hội XIII của Đảng?

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu: Trong điều kiện đất nước gặp nhiều khó khăn do biến động của tình hình thế giới rất phức tạp, khó lường, đặc biệt là tình hình đại dịch Covid-19 nhưng với việc các cấp lãnh đạo đánh giá đúng tình hình, đưa ra những quyết sách kịp thời và phù hợp nên năm 2020, đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất to lớn và quan trọng. Trong đó, thành tựu lớn nhất đó là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thứ 2 là thành tựu trong phát triển kinh tế. Dù đại dịch ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội nhưng Trung ương đã kịp thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bảo vệ tính mạng của người dân, vừa lo phát triển kinh tế. Chính vì thế năm 2020, kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương, với con số rất ấn tượng; thành tựu đó tạo ra niềm tin rất lớn đối Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang, tôi tin rằng nó cũng là niềm tin của Đảng viên, cán bộ và nhân dân cả nước.

Đại hội XIII là cơ hội để chúng ta đánh giá nhìn nhận lại cả quá trình; đặc biệt kỳ này, Đại hội đánh giá lại 30 năm đổi mới, 30 năm triển khai thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội và cũng là đánh giá lại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm. Kỳ vọng qua đánh giá đó, thấy được chúng ta đã làm tốt điều gì, hiệu quả như thế nào, đem lại những thành tựu gì để chúng ta tiếp tục phát huy trong giai đoạn tới, và cái gì chúng ta chưa làm được, chưa làm tốt thì Đại hội lần này sẽ có những định hướng, đưa ra những mục tiêu, tạo động lực, nguồn lực để tiếp tục đưa đất nước đạt những thành tựu cao hơn, lớn hơn nữa, để đem làm đời sống tinh thần, ấm no hạnh phúc cho người dân. Đó là sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Phóng viên: Đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang gửi đến Đại hội XIII những mong muốn gì, thưa ông?

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu: Đoàn Đại biểu của tỉnh Hậu Giang có 16 Đại biểu. Đảng bộ đã tổ chức triển khai lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân về các văn kiện trình Đại hội sắp tới. Chúng tôi thu thập được khoảng 45.000 lượt ý kiến, trong đó rất nhiều ý kiến tâm huyết. Trên cơ sở đó, trách nhiệm của đoàn Đại biểu chúng tôi là phải làm sao phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, mong muốn, kỳ vọng của Đảng viên, cán bộ, người dân Hậu Giang.

Hậu Giang là một địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - nơi các tiêu chí so với trung bình chung của cả nước còn đang thấp. Chúng tôi gửi đến Đại hội sự kỳ vọng, mong muốn thời gian tới cả nước, cũng như Trung ương tiếp tục quan tâm cho ĐBSCL để làm sao khắc phục được những tác động của biến đổi khí hậu, cũng như có sự quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng, để tạo ra được động lực mới, một nguồn cảm hứng mới để các tỉnh ĐBSCL nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa vào những thành tựu chung của đất nước. Nếu ĐBSCL phát triển thì Hậu Giang cũng phát triển và hưởng lợi trong sự quan tâm của Trung ương.

Qua rất nhiều giai đoạn phát triển của đất nước, có những giai đoạn đất nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa rồi nhưng với bản lĩnh, trí tuệ Đảng ta đã thể hiện được vai trò bản lĩnh, tiên phong, lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn và đạt được những thành tựu rất quan trọng. Những thành tựu đó, đem lại niềm tin ngày càng lớn của người dân trong cả nước.

Kỳ vọng vào Đại hội sắp tới, ngoài sự thống nhất với các nội dung văn kiện trình Đại hội để đưa ra những định hướng, quyết sách, mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài để đưa đất nước phát triển thì điều quan trọng nữa là Đại hội bầu chọn được Ban chấp hành đủ bản lĩnh, trí tuệ, có đầy đủ phẩm chất, khát vọng để làm sao cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội. Chúng tôi rất tin tưởng vào sự chuẩn bị nhân sự của Trung ương khóa XII để trình cho Khóa XIII sắp tới. Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những con người ưu tú, tiêu biểu, có tâm huyết, có khát vọng để đưa đất nước phát triển.

Trân trọng cảm ơn ông./.

Quân ủy Trung ương gặp mặt đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng Quân ủy Trung ương gặp mặt đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng
Sáng 24/1, Quân ủy Trung ương tổ chức gặp mặt đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
'Đảng Cộng sản là đại diện thực sự của toàn thể dân tộc Việt Nam' 'Đảng Cộng sản là đại diện thực sự của toàn thể dân tộc Việt Nam'
Ông Sengupta hy vọng kết quả chính trị của Đại hội XIII sẽ có tác động sâu rộng đến tiến trình phát triển chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đổi mới tư duy, cơ chế, chính sách  để khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá đưa đất nước phát triển mạnh mẽ Đổi mới tư duy, cơ chế, chính sách để khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá đưa đất nước phát triển mạnh mẽ
Trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, khoa học và công nghệ (KH và CN) trở thành yếu tố đầu vào quan trọng nhất của lực lượng sản xuất hiện đại có ảnh hưởng quyết định tới chất lượng và tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế.
Thành Thật
Nguồn:

Tin bài khác

Tiếp thêm sức sống cho tình hữu nghị Việt - Pháp

Tiếp thêm sức sống cho tình hữu nghị Việt - Pháp

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) Nguyễn Hải Nam, chuyến thăm chính thức từ ngày 9-12/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp một lần nữa khẳng định vị trí của Pháp như một đối tác ưu tiên của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời mở ra cơ hội đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.
Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Đây là chia sẻ, nhận định, đánh giá của các lãnh đạo Pakistan tại Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Islamabad vừa được tổ chức.
Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu

Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu

Giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, tạo khuôn khổ dài hạn để các quốc gia và cộng đồng quốc tế lồng ghép văn hóa vào các chính sách phát triển.
Kỳ vọng mở rộng hợp tác công nghệ, tạo thuận lợi cho thương mại Việt - Nga

Kỳ vọng mở rộng hợp tác công nghệ, tạo thuận lợi cho thương mại Việt - Nga

Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các nhà ngoại giao, chính khách và chuyên gia hai nước nêu những hướng hợp tác cụ thể về thương mại, đầu tư, công nghệ, triển khai dự án và đào tạo nhân lực.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...