Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tích cực giảm thiểu chất thải nhựa

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thời gian qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa, xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, thân thiện; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hạn chế sử dụng túi nilon và các vật liệu từ nhựa trong và ngoài bệnh viện.
aa
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Thọ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Thọ
Sáng 6/2/2022, tại khuôn viên Khu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Trường Tiểu học Thanh Vinh linh hoạt tổ chức Câu lạc bộ sau giờ học chính thức Trường Tiểu học Thanh Vinh linh hoạt tổ chức Câu lạc bộ sau giờ học chính thức
Theo thầy giáo Đỗ Hồng Đoàn – Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vinh, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: Năm học 2021 – 2022, nhà trường tổ chức các Câu lạc bộ cho học sinh (HS) toàn trường sau giờ học chính thức, 25 phút sau tiết 4 buổi sáng và 25 phút sau tiết 3 buổi chiều, có thu 10.000đ/hs/buổi gộp cả sáng và chiều. Đặc biệt, nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với học sinh toàn trường.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ là bệnh viện đa khoa hạng I tuyến tỉnh với 39 Khoa, Phòng, Trung tâm từ các khoa chính như nội, ngoại, sản, nhi… đến các đơn vị như: chăm sóc da thẩm mỹ, hỗ trợ sinh sản, đơn vị chống đau. Đặc biệt, bệnh viện có các chuyên khoa kỹ thuật chuyên sâu như: can thiệp mạch vành, đặt stent nong mạch vành, phẫu thuật tim mạch – lồng ngực, lọc máu, ghép thận… luôn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Đặc biệt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ được xây dựng theo mô hình Bệnh viện – Khách sạn, hệ thống các khoa phòng của Bệnh viện được thiết kế tinh tế, sang trọng với không gian khang trang, rộng rãi, là địa chỉ lý tưởng dành cho những người bệnh có nhu cầu khám chữa bệnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tích cực giảm thiểu chất thải nhựa
Mỗi ngày Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đón tiếp khoảng 1500- 2000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhiều chất thải nhựa trong lĩnh vực y tế xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế; các hoạt động chuyên môn y tế như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế; hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất…

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ: Với quyết tâm giảm thải chất thải nhựa trong hoạt động khám chữa bệnh; ngay từ đầu năm, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế và chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế năm 2021. Bệnh viện đã hạn chế sử dụng chất thải nhựa trong quá trình điều trị bệnh nhân; đồng thời, phân loại triệt để chất thải nhựa, nilon khó phân hủy để thu gom, tái chế, phấn đấu tiến đến chấm dứt việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần có thể thay thế và nilon khó phân hủy.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tích cực giảm thiểu chất thải nhựa
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ sử dụng bình nước, cốc thủy tinh tại các Hội thảo, Hội nghị…

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ luôn coi trọng việc phân loại rác thải. Theo đó, bệnh viện đã triển khai những thùng rác, túi đựng theo đúng mã màu quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường về việc thu gom, phân loại chất thải y tế. Cụ thể: màu vàng đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm. Màu đen đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm. Màu xanh đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế thông thường. Màu trắng đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải tái chế.

Tại các khoa lâm sàng, bệnh viện đã bố trí các thùng rác trắng đựng rác thải tái chế tại hành lang các tầng và có biển hướng dẫn phân loại, tuyên truyền bằng hình ảnh pano, tivi đặt ngoài hành lang, hướng dẫn nội quy cho người bệnh trước khi nhập viện.

Bên cạnh rác thải y tế từ hoạt động phẫu thuật, khám, chữa bệnh như: kim tiêm, bông, gạc, bệnh phẩm sau xét nghiệm…có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cao thì không ít rác thải từ sinh hoạt của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không chứa các tác nhân gây hại, truyền nhiễm từ dịch tiết cơ thể, vỏ hộp bánh, lon nước ngọt, chai nhựa…đã được nhân viên y tế phân loại và thu gom xử lý theo quy định.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tích cực giảm thiểu chất thải nhựa

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ sử dụng nilon dễ phân huỷ, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon thông thường trong phân loại và xử lý chất thải y tế.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã triển khai các hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu chất thải nhựa như: Tổ chức ký cam kết giảm thải chất thải nhựa giữa các khoa phòng. Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống. Hạn chế sử dụng túi ni lông đóng gói thuốc; sử dụng cốc, bình nước thủy tinh thay thế sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, đào tạo.

Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như túi giấy, túi nilon tự hủy sinh học… Qua đó xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Thọ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Thọ
Sáng 6/2/2022, tại khuôn viên Khu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Trường Tiểu học Thanh Vinh linh hoạt tổ chức Câu lạc bộ sau giờ học chính thức Trường Tiểu học Thanh Vinh linh hoạt tổ chức Câu lạc bộ sau giờ học chính thức
Theo thầy giáo Đỗ Hồng Đoàn – Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vinh, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: Năm học 2021 – 2022, nhà trường tổ chức các Câu lạc bộ cho học sinh (HS) toàn trường sau giờ học chính thức, 25 phút sau tiết 4 buổi sáng và 25 phút sau tiết 3 buổi chiều, có thu 10.000đ/hs/buổi gộp cả sáng và chiều. Đặc biệt, nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với học sinh toàn trường.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ: Bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ: Bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; thời gian qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt tất cả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo các hoạt động khám chữa bệnh được diễn ra bình thường. Bệnh viện đã đạt “Bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19”, người dân hoàn toàn yên tâm khi đến khám chữa bệnh tại nơi đây.
Minh Sơn - Hà Thu
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa UCC (Đại học Quốc gia Singapore - NUS), Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" do Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VBAS) tổ chức đã diễn ra trong không khí thăng hoa và đong đầy xúc cảm. Trở thành một dấu ấn nghệ thuật rực rỡ tại Đảo quốc Sư tử, sự kiện không chỉ là một chương trình biểu diễn đỉnh cao mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối tình đoàn kết, chào mừng Quốc khánh 2/9 của kiều bào xa xứ.
Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...