Bế mạc kỳ họp họp thứ 7 HĐND TP Cần Thơ khóa X, thông qua 37 nghị quyết quan trọng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 10/12, Kỳ họp thứ 7 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - đã khép lại sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm.
aa
Cần Thơ phát động Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 2025
Cần Thơ: Công bố quyết định nhân sự các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Phát biểu bế mạc, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ - cho biết: Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, đánh giá toàn diện, khách quan tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2025, đề ra các nhiệm vụ trong năm 2026 và xem xét, biểu quyết thông qua 37 nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa định hướng, chỉ đạo của Thành ủy, tạo sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của thành phố trong thời gian tới.

Bế mạc kỳ họp họp thứ 7 HĐND TP Cần Thơ khóa X, thông qua 37 nghị quyết quan trọng
Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: VD)

Đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành chất vấn và nghe trả lời chất vấn đối với 10 thủ trưởng sở, ngành. Nội dung chất vấn được đánh giá là bám sát thực tiễn đời sống người dân, tập trung vào những tồn tại, vướng mắc trong quản lý nhà nước. Các thủ trưởng cơ quan được chất vấn trả lời đúng trọng tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm và đưa ra nhiều giải pháp mang tính căn cơ nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Hoạt động chất vấn nhận được sự đồng tình của đại biểu và sự quan tâm của cử tri thành phố, cho thấy tính xác đáng của các nhóm vấn đề được HĐND lựa chọn.

Ông Đồng Văn Thanh cho biết, Năm 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ thành phố, nghị quyết kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 của HĐND, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cũng là năm cả nước tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Vì vậy, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn quân, sự ủng hộ, đồng thuận, chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt mới có thể hoàn thành tốt một khối lượng công việc lớn và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Bế mạc kỳ họp họp thứ 7 HĐND TP Cần Thơ khóa X, thông qua 37 nghị quyết quan trọng
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng tại kỳ họp. (Ảnh: VD)

Trước tình hình đó, để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND các cấp, ngành, địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, quyết liệt hành động, triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Trong đó, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2021 - 2026 để có kế hoạch, giải pháp phù hợp, kịp thời thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, tăng tốc bức phá thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của thành ủy, HĐND thành phố; chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương đảm bảo phù hợp với thực tế, khả năng cân đối các nguồn lực và yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới theo các định hướng lớn của Quy hoạch thành phố. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành chuyên môn và các địa phương chủ động, tích cực, khẩn trương xây dựng kế hoạch, danh mục các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình Thường trực HĐND thành phố vào đầu năm 2026 để có sự chủ động trong phối hợp chỉ đạo, điều hòa việc ban hành chính sách. Xem xét quy trách nhiệm đối với các đơn vị có tờ trình, đề án hoặc nghị quyết phải rút, lùi thời gian trình hoặc bổ sung một cách bị động do chủ quan. Chú trọng công tác khảo sát, đúc kết thực tiễn, đánh giá tác động của chính sách trong đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách của thành phố, nhằm đảm bảo tính ổn định, có giá trị lâu dài, tránh tình trạng xây dựng chủ trương, chính sách qua lo, đại khái, thiếu chiều sâu dẫn đến nghị quyết triển khai áp dụng chưa lâu phải sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nhiều lần.

Ông cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử và chính quyền cùng cấp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện việc đề xuất ban hành chính sách theo chức năng quy định, trong đó bám sát tiêu chí đánh giá tác động của đối tượng chịu sự tác động của chính sách; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các nghị quyết của HĐND liên quan đến đời sống người dân.

HĐND thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2026. Đây là cơ sở quan trọng để Cần Thơ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2026-2030, góp phần đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

Cần Thơ kiến tạo hệ sinh thái tri thức cho giai đoạn phát triển mới Cần Thơ kiến tạo hệ sinh thái tri thức cho giai đoạn phát triển mới
UBND thành phố Cần Thơ vừa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với 6 cơ sở giáo dục đại học có uy tín gồm: Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Tây Đô và Đại học Võ Trường Toản. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược tăng cường liên kết giữa chính quyền thành phố với các trường đại học trên địa bàn và khu vực, tạo nền tảng xây dựng hệ sinh thái giáo dục - khoa học - đổi mới sáng tạo đồng bộ, bền vững trong giai đoạn mới.
Cần Thơ phát huy đồng thuận xã hội, đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 Cần Thơ phát huy đồng thuận xã hội, đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91
UBND thành phố Cần Thơ vừa có văn bản gửi các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án trọng điểm này.
Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Cần Thơ Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Cần Thơ Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều 8/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhằm xem xét, thảo luận và quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng theo thẩm quyền.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...