Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
19:30 | 19/10/2018 GMT+7

Ban Tôn giáo Chính phủ thăm làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế

aa
TĐO- Đồng bào các tôn giáo Thừa Thiên-Huế đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” và đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Đó là nhận xét của Trưởng đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ khi làm việc tại Huế.

Ngày 19/10, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có buổi tiếp và làm việc với đồng chí Dương Ngọc Tấn, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cùng với Đoàn công tác của Ban.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua. Nhìn chung, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định, đồng bào các tôn giáo đã chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” và đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Theo đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cám ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Ban Tôn giáo Chính phủ đối với công tác tôn giáo của tỉnh Thừa Thiên-Huế trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm về nhiều mặt của Ban Tôn giáo Chính phủ nhằm giúp Ban Tôn giáo tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

ban ton giao chinh phu tham lam viec tai tinh thua thien hue

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế với Ban Tôn giáo Chính phủ cùng với Đoàn công tác chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Dương Ngọc Tấn, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đã đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo tỉnh đối với Ban Tôn giáo tỉnh và chính quyền các địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, cũng như tạo điều kiện tốt để cho các tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, đường hướng hành đạo và tuân thủ đúng các quy định pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Dương Ngọc Tấn cũng đề nghị, cùng với đẩy mạnh công tác truyền truyền vận động đồng bào các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tỉnh cần quan tâm vận động những người có uy tín trong đồng bào có đạo tích cực hướng dẫn tín đồ của mình sống tốt đời đẹp đạo, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương để xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Bài và ảnh Phi Hoàng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Video nhap 20240426085716
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động