Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:05 | 14/01/2023 GMT+7

Bạn bè quốc tế tìm hiểu phong tục Tết Việt, xem nặn tò he, vẽ thư pháp, tranh Đông Hồ

aa
Một số Đại sứ đã chia sẻ về phong tục đón Tết của nước mình cũng như trải nghiệm đón Tết tại Việt Nam.
Những hoạt động văn hóa nổi bật của Hà Nội trong dịp Tết Quý Mão Những hoạt động văn hóa nổi bật của Hà Nội trong dịp Tết Quý Mão
Các chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng, Hội chữ Xuân... là những hoạt động văn hóa sẽ diễn ra tại Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới.
Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm, chúc Tết tại tỉnh Hòa Bình Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm, chúc Tết tại tỉnh Hòa Bình
Chiều 12/1, Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, do Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy Hủa Phăn Phơt Ma Păn Nha làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Trong chương trình "ASEAN và những người bạn", diễn ra vào tối 13/1, tại Hà Nội, các khách mời quốc tế đã được tham quan tìm hiểu về phong tục Tết của Việt Nam qua các gian trưng bày và trình diễn nặn tò he, vẽ tranh Đông Hồ, thư pháp, vẽ chuồn chuồn tre, pha trà sen...

Bạn bè quốc tế xem nặn tò he, thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ của người Việt
Tối 13/1, tại Hà Nội, trong không khí Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, Học viện Ngoại giao tổ chức chương trình “ASEAN và những người bạn”. Tham dự chương trình có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và phu nhân; Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và phu nhân; các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN và đối tác, bạn bè của ASEAN cùng phu nhân và phu quân.
Bạn bè quốc tế xem nặn tò he, thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ của người Việt
Đây là năm thứ hai chương trình “ASEAN và những người bạn” được tổ chức. Sự kiện có ý nghĩa góp phần thúc đẩy các hoạt động đoàn kết, giao lưu hữu nghị giữa các nước trong Cộng đồng ASEAN và các đối tác.
Bạn bè quốc tế xem nặn tò he, thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ của người Việt
Đây cũng là dịp để giới thiệu và quảng bá những nét đẹp truyền thống ngày Tết nói riêng và văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế.
Bạn bè quốc tế xem nặn tò he, thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ của người Việt

Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao cho rằng, 2022 là một năm thách thức, nhưng tất cả các nước ASEAN và đối tác đã cùng nhau vượt qua và tiến về phía trước, đây là dịp để cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Bạn bè quốc tế xem nặn tò he, thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ của người Việt
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ: “Trong năm thứ hai sự kiện này được tổ chức, tôi đã nhìn thấy nhiều gương mặt thân quen và cũng có những gương mặt mới, các Đại sứ mới. Đây là dịp để chúng ta ngồi lại với nhau để hiểu hơn về phong tục, truyền thống cũng như cách người Việt Nam đón Tết Nguyên đán”.
Bạn bè quốc tế xem nặn tò he, thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ của người Việt
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, trong năm 2022, ASEAN đã đưa các thành viên gần lại với nhau, là một khối thống nhất và cùng vượt qua thách thức, khó khăn để đạt được thành công. Năm 2023, như Đại sứ Indonesia - quốc gia Chủ tịch ASEAN 2023 đã nói, giữa bối cảnh năm Quý Mão đang cận kề, hy vọng sẽ có ít thách thức và nhiều cơ hội hơn.
Bạn bè quốc tế xem nặn tò he, thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ của người Việt
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến nước Chủ tịch ASEAN 2023 Indonesia và tất cả các thành viên Hiệp hội cùng bạn bè một năm thành công, thịnh vượng.
Bạn bè quốc tế xem nặn tò he, thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ của người Việt
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn giới thiệu về mâm cơm truyền thống của người Việt trong ngày Tết với bạn bè quốc tế.
Bạn bè quốc tế xem nặn tò he, thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ của người Việt
Chia sẻ trong sự kiện, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi nhận định: “Năm 2022 mặc dù còn đó những thách thức, nhưng đã khơi dậy sự lạc quan trong chúng ta rằng, chúng ta có thể làm việc cùng nhau để kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ tiếp theo. Đặc biệt, chúng tôi cảm nhận rất rõ điều đó trong ASEAN”. Tại chương trình, Đại sứ Denny Abdi đã gửi lời chúc sức khỏe và bình an tới tất cả mọi người, đồng thời chúc các khách mời một năm mới làm việc năng suất hơn.
Bạn bè quốc tế xem nặn tò he, thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ của người Việt
Bạn bè quốc tế xem nặn tò he, thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ của người Việt
Bạn bè quốc tế xem nặn tò he, thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ của người Việt
Tiểu phẩm "Một gia đình người Việt đón Tết".
Bạn bè quốc tế xem nặn tò he, thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ của người Việt
Trong chương trình, các đại biểu đã được tham quan tìm hiểu về phong tục Tết của Việt Nam qua các gian trưng bày và trình diễn nặn tò he, vẽ tranh Đông Hồ, thư pháp, vẽ chuồn chuồn tre, pha trà sen... Một số Đại sứ đã chia sẻ về phong tục đón Tết của nước mình cũng như trải nghiệm đón Tết tại Việt Nam.
Bạn bè quốc tế xem nặn tò he, thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ của người Việt
Các khách mời quốc tế bày tỏ sự hào hứng và thích thú trước những phong tục độc đáo trong ngày Tết Nguyên đán, đồng thời cho rằng, đây là một hoạt động trải nghiệm vô cùng thú vị, giúp họ hiểu hơn về văn hóa, phong tục của người Việt.
Du khách quốc tế hào hứng làm bánh chưng ngày Tết cổ truyền Việt Nam Du khách quốc tế hào hứng làm bánh chưng ngày Tết cổ truyền Việt Nam
Chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 11/1, tại The Cliff Resort & Residencses (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) đã diễn ra Lễ hội Bánh chưng lần thứ 10 năm 2023.
Kiều bào phấn khởi về đón Tết sau hai năm gián đoạn vì dịch Covid 19 Kiều bào phấn khởi về đón Tết sau hai năm gián đoạn vì dịch Covid 19
Chỉ sau 2 năm không về thành phố, tôi rất bất ngờ khi thấy thành phố có nhiều sự phát triển ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đô thị, giao thông và du lịch. Những địa điểm quen thuộc tôi thường đi qua mỗi khi về Sài Gòn, nay đã mang một diện mạo mới.

Theo Minh Nhật/Báo Thế giới & Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tết đầm ấm của bà con người Lào, Campuchia

Tết đầm ấm của bà con người Lào, Campuchia

Thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân Lào, Campuchia tại các tỉnh giáp biên... là những hoạt động ý nghĩa của nhiều địa phương Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May và Chol Chnam Thmay của hai nước bạn. Qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia nói chung và các địa phương nói riêng.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Người những bạn Uzbekistan tìm hiểu phong tục đón Tết cổ truyền Việt Nam

Người những bạn Uzbekistan tìm hiểu phong tục đón Tết cổ truyền Việt Nam

Qua các bài hát, điệu múa và trò chơi dân gian, người dân Uzbekistan có cơ hội tìm hiểu phong tục đón Tết cổ truyền cùng những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Các tin bài khác

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động