Trang chủ Bờ cõi biển đảo Lịch sử chủ quyền
15:38 | 17/04/2015 GMT+7

Bài 3: Nhà máy tinh bột sắn Sơn La chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải

aa
TĐO – Ngày 13/4/2015 cho chúng tôi biết việc Nhà máy tinh bột sắn Sơn La đã hoàn thành hệ thống xử lý nước thải chưa? Theo bà Lê Thị Hương Lan – Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nói: “Trước đây họ làm báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Tỉnh phê duyệt. Sau khi vận hành thử nghiệm thì không đạt; sau khi quan chắc các thông số vượt tiêu chuẩn cho phép”.

Chi nhánh Công ty cổ phần Tinh bột sắn FOCOEV – Nhà máy tinh bột sắn Sơn La; địa chỉ tại xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; doanh nghiệp chủ quản là Công ty cổ phần tinh bột sắn FOCOEV, tại Buôn Nhum, xã EaBia, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

bai 3 nha may tinh bot san son la chua hoan thanh he thong xu ly nuoc thai

Nhà máy tinh bột sắn Sơn La; địa chỉ tại xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La


Chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải.

Qua tìm hiểu được biết, khoảng tháng 4/2014 tại Nhà máy tinh bột sắn Sơn La đã xảy ra sự cố vỡ hồ chứa thải, hàng nghìn m3 nước thải chưa qua xử lý tràn ra môi trường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhiều người dân trên địa bàn.

Tại Thông báo số 95/TB-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã kết luận một số nội dung đối với Chi nhánh Công ty cổ phần tinh bột sắn FOCOEV – Nhà máy tinh bột sắn Mai Sơn:

Từ khi tiếp nhận Nhà máy tinh bột sắn Mai Sơn tháng 2/2012 Công ty đã tích cực triển khai thay thế máy móc, thiết bị, dây truyền sản xuất nâng công suất từ 50 tấn lên 100 tấn tinh bột/ngày.

Bênh cạnh đó, Công ty mới chỉ chú trọng đến việc hoàn thiện dây chuyền thiết bị, chưa quan tâm đến vấn đề xử lý môi trường, đến nay báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vẫn chưa được phê duyệt do đó chưa đảm bảo cơ sở để cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đến ngày 01/7/2014, đơn vị không hoàn thiện được các thủ tục liên quan đến xử lý môi trường, UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định đình chỉ hoạt động của nhà máy.

bai 3 nha may tinh bot san son la chua hoan thanh he thong xu ly nuoc thai

Thông báo số 95/TB-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Sơn La


Tiếp đến, ngày 10/6/2014 UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản số 1421/UBND-KTN yêu cầu Nhà máy tinh bột sắn Sơn La phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải bảo đảm tiêu chuẩn về môi trường, hoàn thành trước ngày 30-9-2014 và chỉ được phép tiếp tục sản xuất khi hệ thống xử lý nước thải bảo đảm tiêu chuẩn và được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Theo báo cáo số 127/BC-UBND ngày 31/3/2015 của UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; UBND huyện báo cáo tình hình triển khai dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy tinh bột sắn Sơn La từ ngày 25/3/2015 đến ngày 31/3/2015, cho thấy:

Nhà máy đang thu mua nguyên liệu và vận hành sản xuất bình thường; đang thi công hoàn thiện mương Oxy hóa (các hạng mục phụ trợ); chuẩn bị tập kết máy móc, thiết bị của hệ thống mương Oxy hóa.

Ngày 13/4/2015 cho chúng tôi biết việc Nhà máy tinh bột sắn Sơn La đã hoàn thành hệ thống xử lý nước thải chưa? Theo bà Lê Thị Hương Lan – Chuyên viên Phòng TN&MT huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nói: “Trước đây họ làm báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Tỉnh phê duyệt. Sau khi vận hành thử nghiệm thì không đạt; sau khi quan chắc các thông số vượt tiêu chuẩn cho phép”.

Ngày 14/4/2015 trao đổi làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Cảnh - Trợ lý Giám đốc, Trưởng phòng tổng hợp của Nhà máy tinh bột sắn Sơn La, cho biết: “Công ty đang tếp tục đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Bên Sở TN&MT và Chi cục BVMT biết bọn anh nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, nên họ hẹn bọn anh làm xong cái mương Oxy hóa thì xin xác nhận hoàn thành luôn. Lộ trình tháng 5/2015 đưa vào vận hành nghiệm thu”.

“Hiện nay đã hết vụ rồi, Tỉnh và Sở TN&MT bảo chờ cái mương Oxy hóa vận hành nghiệm thu công trình này thì cấp hoàn thành luôn”, ông Nguyễn Thanh Cảnh nói thêm.

Như vậy, từ tháng 5/2014 khi xảy ra sự cố vỡ hồ chứa chứa thải gây ô nhiễm môi trường đến nay là trung tuần tháng 4/2015 Nhà máy tinh bột sắn Sơn La vẫn chưa xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý nước thải.

Làm ở đây mùi quá thối, nước thải màu đen

Ngày 14/4/2015 chúng tôi có mặt tại khu vực gần Nhà máy tinh bột sắn Sơn La, nhận thấy có nhiều mùi hôi thối. Người dân gần khu vực Nhà máy tinh bột sắn Sơn La, cho biết: Nước thải rãnh thoát nước là của nhà máy tinh bột sắn. Làm ở đây mùi quá thối, nước thải màu đen. Giờ còn đỡ đấy ít sắn nó không xả ra mấy. Bình thường vẫn thối.

Theo ông Nguyễn Xuân Thảo – Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, cho hay: “Nước trong chỗ tinh bột sắn kinh lắm”.

Cho chúng tôi biết hồ nước thải cuối cùng của Nhà máy xả thải ra môi trường ở đâu? Ông Nguyễn Thanh Cảnh - Trợ lý Giám đốc, Trưởng phòng tổng hợp của Nhà máy tinh bột sắn Sơn La nói: “Hệ thống mương dẫn nước chảy từ hồ vi sinh (ao Bèo tây có màu nước đen – PV) ra Hồ Huyện đội; mương dẫn nước này không lót bạt đáy chảy ra đến Hồ huyện đội khoảng 1km”.

Liên quan đến vấn đề UBND tỉnh gia hạn vận hành chạy thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy tinh bột sắn Sơn La, ông Nguyễn Thanh Cảnh - Trợ lý Giám đốc, Trưởng phòng tổng hợp của Nhà máy, cho hay:

UBND tỉnh có hai văn bản gia hạn cho nhà máy vận hành thử nghiệm; sau văn bản 3511/UBND-KTN ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Sơn La, “Bọn anh gửi hồ sơ lên Sở, lên Tỉnh rồi, Tỉnh không có ý kiến thì bọn anh cứ tiếp tục”.

Ông Nguyễn Thanh Cảnh cung cấp cho chúng tôi hai văn bản của UBND tỉnh gửi Nhà máy tinh bột sắn Sơn La.

bai 3 nha may tinh bot san son la chua hoan thanh he thong xu ly nuoc thai

Văn bản 3511/UBND-KTN ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Sơn La


Theo đó, Văn bản số 3093/UBND-KTN ngày 31/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La có ý kiến: Đồng ý cho Nhà máy tinh bột sắn đi vào hoạt động sản xuất để vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 01/11/2014.

Tiếp đến, ngày 05/12/2014 UBND tỉnh Sơn La ban hành văn bản số 3511/UBND-KTN; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: Đồng ý gia hạn cho Nhà máy tinh bột sắn vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải trong 60 ngày, kể từ ngày 05/12/2014.

Chỉ với hai văn bản nêu trên của UBND tỉnh Sơn La; Nhà máy tinh bột sắn Sơn La đã thực hiện “chót lọt” niên vụ sản xuất sắn từ khoảng tháng 11/2014 đến ngày 05/02/2015 trong khi hệ thống xử lý nước thải chưa hoàn thành.

Vậy, từ ngày 06/2/2015 đến nay, Nhà máy tinh bột sắn Sơn La vận hành, hoạt động sản xuất sắn đã được cơ quan có thẩm quyền nào cho phép? Vấn đề này cần được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh khu vực hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy tinh bột sắn Sơn La, chúng tôi nghi nhận vào sáng ngày 14/4/2015, tại khu vực này có nhiều mùi hôi thối, nước thải trong các hồ có màu đen:

bai 3 nha may tinh bot san son la chua hoan thanh he thong xu ly nuoc thai

bai 3 nha may tinh bot san son la chua hoan thanh he thong xu ly nuoc thai


bai 3 nha may tinh bot san son la chua hoan thanh he thong xu ly nuoc thai


bai 3 nha may tinh bot san son la chua hoan thanh he thong xu ly nuoc thai


bai 3 nha may tinh bot san son la chua hoan thanh he thong xu ly nuoc thai

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.

(Bài 4. Bệnh viện YHCT tỉnh Sơn La: Nhiều tồn tại trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường)

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Ngày 15/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và trao công hàm phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối các quốc gia liên quan về các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với đá Hoài Ân và các thực thể liên quan khác của Trường Sa.
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Ngày 15/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc vừa chính thức thông báo về việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiểu hải đồ và danh sách tọa độ địa lý liên quan đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại vịnh Bắc Bộ.
37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Vào ngày này cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, 64 chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động