Ba Lan khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và triển vọng nhất tại Đông Nam Á
Phát biểu tại buổi lễ, bà Joanna Skoczek, Trưởng Phái đoàn Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam cho biết, Hiến pháp ngày 3/5/1791 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Ba Lan, được xem là bản hiến pháp dân chủ đầu tiên ở châu Âu và thứ hai trên thế giới. Theo bà Joanna Skoczek, dù bản hiến pháp này chỉ tồn tại chưa đầy bốn năm và không thể ngăn chặn sự chiếm đóng từ bên ngoài cũng như sự tan rã của nhà nước Ba Lan thời kỳ đó, nhưng vẫn trở thành biểu tượng cho khát vọng độc lập, tự do và chủ quyền của nhân dân Ba Lan.
Đại diện Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam cũng điểm lại những thành tựu phát triển kinh tế của nước này trong thời gian qua. Theo đó, GDP của Ba Lan năm ngoái đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, đưa nước này vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong hơn hai thập kỷ qua, mức lương bình quân tại Ba Lan tăng hơn 180%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh từ 19% năm 2004 xuống còn khoảng 3% vào năm 2025.
![]() |
| Bà Joanna Skoczek, Trưởng Phái đoàn Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam. (Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng) |
Bà Joanna Skoczek nhấn mạnh Ba Lan mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ với các đối tác tại châu Âu, khu vực xuyên Đại Tây Dương và châu Á. Trong đó, Việt Nam được xác định là “đối tác quan trọng và triển vọng nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á”. Theo bà, quan hệ Ba Lan - Việt Nam đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa và quốc phòng. Ba Lan đặc biệt trân trọng hơn 75 năm tình hữu nghị và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước.
Đại diện Đại sứ quán Ba Lan đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam cũng như tăng cường hiện diện tại khu vực Đông Nam Á. Theo bà, sự hiện diện của Ba Lan tại TP.HCM cho thấy cam kết nghiêm túc và lâu dài trong việc thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, học thuật và giao lưu nhân dân.
Bà Joanna Skoczek cũng gửi lời cảm ơn cộng đồng người Ba Lan đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, nhất là tại TP.HCM vì những đóng góp tích cực trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
![]() |
| Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM. (Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng) |
Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM đánh giá Hiến pháp ngày 3/5/1791 không chỉ là niềm tự hào của Ba Lan mà còn là biểu tượng cho tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và tiến bộ. Ông cho rằng những thành tựu mà Ba Lan đạt được thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa công nghiệp, đã góp phần khẳng định vị thế của nước này trong nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Theo ông Phạm Dứt Điểm, quan hệ Việt Nam - Ba Lan được xây dựng trên nền tảng chân thành và tin cậy suốt hơn bảy thập kỷ qua. Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của Ba Lan trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như tái thiết đất nước sau chiến tranh. Hiện nay, Ba Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung - Đông Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á.
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP.HCM cho rằng việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ tiếp tục mở ra dư địa hợp tác mới giữa hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh và đầu tư bền vững.
Ông Phạm Dứt Điểm cũng nhắc lại sự hỗ trợ của Chính phủ Ba Lan dành cho TP.HCM trong giai đoạn dịch COVID-19, với gần 4 triệu USD trang thiết bị và vật tư y tế, bao gồm máy thở, máy theo dõi tim, thiết bị bảo hộ cá nhân và nhiều vật tư thiết yếu khác. Theo ông, TP.HCM mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác Ba Lan trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, công nghệ cao, y tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa và du lịch.
| Đây là nội dung được đưa ra trong buổi làm việc giữa Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải với bà Agata Wojda - Chủ tịch thành phố Kielce và ông Michał Skotnicki Phó Chủ tịch tỉnh Świętokrzyskie diễn ra vào ngày 19/3/2026. |
| Nhân kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan (1950-2026), Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ba Lan tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên “The Flow of Music - Dòng chảy âm nhạc” vào 20h ngày 31/5, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). |
Tin bài liên quan
Thúc đẩy quảng bá nông sản, thực phẩm Ba Lan tại thị trường Việt Nam
“Dòng chảy âm nhạc” tôn vinh tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan
Thúc đẩy hợp tác địa phương Việt Nam - Ba Lan
Các tin bài khác
Chuyên gia Nhật Bản nói Việt Nam nên ưu tiên sản xuất và đóng gói chip bán dẫn
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày
Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng giữa Việt Nam-Thái Lan
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






