Australia tìm kiếm cơ hội hợp tác giáo dục và ẩm thực tại Cần Thơ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 18/9, tại TP Cần Thơ, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP Hồ Chí Minh tổ chức “Chương trình Quảng bá giáo dục và ẩm thực Australia” tại Cần Thơ.
aa
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Australia - Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa các kết nối giao thương song phương trong thời gian tới.
Australia tìm kiếm cơ hội hợp tác giáo dục và ẩm thực tại Cần Thơ
Các đại biểu tham quan các sản phẩm nông nghiệp, nông sản của Australia tại sự kiện.
Chương trình “Quảng bá giáo dục và ẩm thực Australia” là sáng kiến của Austrade nhằm giới thiệu năng lực và thế mạnh giáo dục - đào tạo và ẩm thực của Australia tới các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam.
Tham dự sự kiện có 100 đại biểu đại diện đến từ 25 cơ sở đào tạo, 45 doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống, Hiệp hội ngành hải sản, Hiệp hội rượu vang, Hiệp hội Trái cây mùa hè Australia cùng đại diện chính phủ các bang…
Australia tìm kiếm cơ hội hợp tác giáo dục và ẩm thực tại Cần Thơ
Tham gia sự kiện có nhiều hoạt động giới thiệu về hoạt động giáo dục tại Australia.
Chương trình gồm hai phiên giáo dục và nông nghiệp. Phiên Giáo dục giới thiệu năng lực chuyên môn trong giáo dục và đào tạo của Australia và các chương trình hỗ trợ sinh viên từ các bang và vùng lãnh thổ. Đồng thời mang đến cơ hội gặp gỡ và hợp tác cho các tổ chức giáo dục Việt Nam trong tuyển sinh và liên kết đào tạo thông qua phiên kết nối trực tiếp với đại diện 25 trường và cơ sở đào tạo hàng đầu Australia.
Phiên Nông nghiệp - thực phẩm trưng bày các sản phẩm cao cấp của Australia bao gồm sữa, hải sản, sản phẩm đóng gói, rau quả tươi, thịt và rượu vang. Tại phiên này, các doanh nghiệp Việt Nam và Australia cùng tìm hiểu về cơ hội tăng trưởng giao thương, tìm kiếm các đối tác phù hợp, đồng thời cung cấp cho các đại diện Việt Nam về khả năng và chất lượng sản phẩm của Australia.
Australia tìm kiếm cơ hội hợp tác giáo dục và ẩm thực tại Cần Thơ
Có đại diện của 25 trường và cơ sở đào tạo hàng đầu Australia tham gia sự kiện giáo dục tư vấn tuyển sinh và giới thiệu chương trình liên kế đào tạo tại Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, bà Rebecca Ball - Tham tán Thương mại và Đầu tư Cấp cao chính phủ Australia cho biết, thông qua nỗ lực và cam kết chung, hai nước sẽ không chỉ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong hợp tác ngoại giao song phương trong lĩnh vực thương mại, mà còn có thể tạo dựng tình hữu nghị bền chặt hơn giữa Việt Nam và Australia.
Về phương diện nông nghiệp, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu hàng đầu các sản phẩm cà phê, gạo, hạt điều, hạt tiêu và hải sản. Trong khi đó Australia nổi tiếng với các sản phẩm rau củ quả, sữa, rượu, thịt và hải sản cao cấp, cung cấp cho thị trường nội địa Việt Nam sự lựa chọn đa dạng hơn và cơ hội mở rộng kinh doanh theo mùa, củng cố hơn nữa sức hấp dẫn của Việt Nam đối với du khách quốc tế.
Bên cạnh đó, giáo dục luôn đóng vai trò then chốt trong mối quan hệ song phương Việt Nam - Australia.
"Hợp tác về giáo dục giữa Việt Nam tại Australia đã được phát triển mạnh mẽ, số lượng dung học sinh tăng đáng kể. Hiện nay, có khoảng 27.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Australia và 10.000 sinh viên khác đang theo học các khóa học của Australia tại Việt Nam; trong đó có học sinh của Cần Thơ", bà Rebecca Ball nhấn mạnh.
Australia tìm kiếm cơ hội hợp tác giáo dục và ẩm thực tại Cần Thơ
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tham gia phát biểu tại một hoạt động của chuỗi sự kiện.
Theo ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội được xác định là một trong những khâu đột phá - đặc biệt ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả canh tác và chế biến sản phẩm nông nghiệp của TP Cần Thơ. Vì vậy, Cần Thơ chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Australia tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Cần Thơ trong lĩnh vực này.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết thêm, để triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", TP Cần Thơ mong muốn các doanh nghiệp Australia tìm hiểu, đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như: thông tin và truyền thông, nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo quản và chế biến nông sản, thủy sản; hạ tầng phục vụ phát triển đô thị thông minh…
Hiện thành phố có khu công nghệ cao Cần Thơ, thành phố mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân và người Việt Nam ở Australia, các doanh nghiệp Australia trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của thành phố.
Australia tìm kiếm cơ hội hợp tác giáo dục và ẩm thực tại Cần Thơ
Sự kiện thu hút đông đảo các đại biểu quan tâm đến giáo dục và sản phẩm nông sản tại TP Cần Thơ tham dự.
Việt Nam và Australia xác lập quan hệ ngoại giao vào ngày 26/02/1973, thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2009. Đến năm 2018, hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược; đến nay, quan hệ ngày càng được củng cố với tin cậy ngày càng gia tăng. Hợp tác an ninh, quốc phòng ngày càng hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc. Hợp tác kinh tế - thương mại phát triển mạnh. Kim ngạch thương mại năm 2022 đã đạt gần 16 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia, trong khi đó Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam. Các lĩnh vực hợp tác mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng đang được quan tâm thúc đẩy, trong đó có gói hỗ trợ 105 triệu AUD dành cho Việt Nam để xây dựng cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng sạch.
Truyền tải thông điệp về Truyền tải thông điệp về "Tình hữu nghị Việt Nam - Lào" đến thế hệ trẻ
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Cần Thơ (Hội) trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về quan hệ lịch sử Việt Nam - Lào, về tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.
Giao lưu nhân dân góp phần giúp quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển đa dạng, hiệu quả Giao lưu nhân dân góp phần giúp quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển đa dạng, hiệu quả
Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu như vậy tại Hội thảo “Đẩy mạnh giao lưu hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản” diễn ra chiều 15/9 tại Cần Thơ.
Tiến sĩ Huỳnh Văn Nghiệp tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Cần Thơ Tiến sĩ Huỳnh Văn Nghiệp tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Cần Thơ
Chiều 15/9, tại TP Cần Thơ đã diễn ra Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Cần Thơ (Hội). Tiến sĩ Huỳnh Văn Nghiệp - Nguyên Phó Viện trưởng Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Cần Thơ nhiệm kỳ mới.
Thành Thật
Nguồn:

Tin bài khác

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Ngày 7/9 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Miraflores ở thủ đô Caracas, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì lễ trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đề xuất ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động đối ngoại nhân dân theo hiệu quả, sự lan tỏa và tính bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường đào tạo cán bộ và phối hợp liên vùng.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Ngày 8/9, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm cơ quan đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Hà Nội, từng đặt tại Khách sạn Thống Nhất, nay là Sofitel Legend Metropole Hanoi. Từ dấu tích được lưu lại sau hơn nửa thế kỷ, câu chuyện về những bước đi đầu tiên trong quan hệ Việt Nam - Chile được nhắc lại trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...