Trang chủ Chính trị - Xã hội
19:04 | 25/11/2022 GMT+7

Australia coi việc tăng cường quan hệ với Việt Nam là ưu tiên

aa
Lãnh đạo các cơ quan chính phủ và đảng chính trị ở Australia khẳng định nước này coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với các nước Đông Nam Á, trong đó coi việc tăng quan hệ với Việt Nam là ưu tiên.
Thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen Thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam

Từ ngày 21-26/11/2022, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Australia.

Trong thời gian chuyến thăm, ông Phan Đình Trạc đã có các cuộc hội đàm và trao đổi với ông Mark Dreyfus, Hạ nghị sỹ của Công đảng, Tổng Chưởng lý; ông Tim Watts, Hạ nghị sỹ của Công đảng, Đồng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Patrick Gorman, Hạ nghị sỹ của Công đảng, Đồng Bộ trưởng, Cố vấn của Thủ tướng Australia; ông Simon Birmingham, Thượng nghị sỹ của Đảng Tự do, Lãnh đạo Đối lập tại Thượng viện; ông David Littleproud, Hạ nghị sỹ, Lãnh đạo Đảng Quốc gia.

Đoàn cũng có các cuộc làm việc với Khối Liêm chính và Hợp tác quốc tế của Bộ Tổng Chưởng lý, Bộ Nội vụ, Cơ quan Cảnh sát Liên bang, cùng cuộc trao đổi với Ủy ban Phòng, chống tham nhũng của bang New South Wales.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm, làm việc tại Australia
Ông Phan Đình Trạc làm việc với Hạ nghị sỹ Tim Watts (ngoài cùng bên trái) đồng Bộ trưởng Ngoại giao Ausralia.

Hai bên cùng đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước thời gian gần đây, đặc biệt là sau gần 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, cho rằng hợp tác song phương Việt Nam và Australia tiếp tục phát triển rất tốt đẹp, hiểu quả và thực chất trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo, nông nghiệp, lao động, thực thi pháp luật cũng như phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, đặc biệt là ASEAN, Liên hợp quốc. Hai bên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, phát huy tốt các cơ chế hợp tác và đối thoại, thúc đẩy sự tin cậy chính trị và đang mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chống biến đổi khí hậu.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm, làm việc tại Australia
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc với Hạ nghị sỹ Patrick Gorman, Đồng Bộ trưởng, Cố vấn của Thủ tướng Australia.

Đồng Bộ trưởng Ngoại giao Tim Watts, Tổng Chưởng lý Mark Dreyfus và lãnh đạo các cơ quan chính phủ và đảng chính trị ở Australia hoan nghênh chuyến thăm làm việc của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng chuyến thăm của Đoàn diễn ra vào thời điểm quan trọng của mối quan hệ song phương, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Australia và mong muốn quan hệ hai nước sẽ có thêm bước phát triển mới nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023; nhấn mạnh Australia coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua, khẳng định Chính phủ mới tại Australia coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với các nước Đông Nam Á, trong đó coi việc tăng cường quan hệ Việt Nam là ưu tiên.

Ông Phan Đình Trạc cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả và thực chất mà Chính phủ Australia dành cho Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình của Việt Nam, khẳng định Đảng và nhà nước Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Australia, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, trong đó có quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng Australia, góp phần xây dựng nền tảng chính trị, thúc đẩy quan hệ nhà nước và trên các lĩnh vực khác, hướng tới các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm, làm việc tại Australia
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà lưu niệm sau cuộc gặp với ông David Little Pround, Hạ nghị sỹ, lãnh đạo Đảng Quốc gia.

Nhân dịp này, ông Phan Đình Trạc và lãnh đạo các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tư pháp của Australia cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng, thực thi luật pháp và cải cách tư pháp.

Trong thời gian thăm Australia, ông Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta đã đến thăm và nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán Việt Nam Canberra và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, thông tin ngắn gọi về tình hình Việt Nam và các hoạt động đối ngoại cấp cao gần đây của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.

Quy mô khủng của Tập đoàn nơi chồng sắp cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang làm việc Quy mô khủng của Tập đoàn nơi chồng sắp cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang làm việc
Không chỉ là Chủ tịch CLB Bóng đá trẻ tuổi nhất Việt Nam hiện nay, doanh nhân Đỗ Vinh Quang - thiếu gia nhà bầu Hiển và là chồng sắp cưới của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, còn nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc T&T Group - tập đoàn đa ngành quy mô khủng với trên 80.000 CBNV làm việc cả ở trong nước và nước ngoài.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Cộng hòa Dominicana Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Cộng hòa Dominicana
Đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominicana, ông Trần Quốc Cường bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất

Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất

Hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất 2024, nhiều người Việt Nam đã chia sẻ những việc làm ý nghĩa của mình để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.
Vai trò, đóng góp của Việt Nam về vấn đề biến đổi khí hậu được quốc tế coi trọng

Vai trò, đóng góp của Việt Nam về vấn đề biến đổi khí hậu được quốc tế coi trọng

Tiến trình tại ICJ cho thấy sự coi trọng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, đóng góp của Việt Nam trong vấn đề biến đổi khí hậu, bao gồm các cam kết mạnh mẽ thời gian qua tại các diễn đàn quốc tế.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động