ASEAN 2020: Việt Nam biến khủng hoảng thành cơ hội thành công
Ông Choi Shing Kwok khẳng định 2020 là năm đặc biệt khó khăn và Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ... |
Sáng ngày 9/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng đoàn Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN-Việt Nam đã chủ trì Hội nghị ... |
![]() |
| Ảnh minh họa. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN) |
Việt Nam đã làm một công việc tuyệt vời. Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng vào thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 (ASEAN 37) và các hội nghị cấp cao liên quan.
"Con số hơn 80 văn kiện được thông qua là bằng chứng cho thấy Việt Nam đã biến khủng hoảng thành cơ hội thành công," - đó là lời khẳng định của Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN, ông Lim Sungnam trong cuộc phỏng vấn ngày 18/11 với phóng viên TTXVN tại Jakarta xung quanh kết quả của sự kiện đặc biệt quan trọng này, vai trò Chủ tịch ASEAN Việt Nam trong năm nay, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), thành tựu hợp tác ASEAN-Hàn Quốc, và định hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.
Đại sứ Lim Sungnam nhấn mạnh rằng Việt Nam đã “làm rất tốt công việc của mình” và các hội nghị cấp cao hồi tuần trước đã thành công tốt đẹp trên ba mặt.
Trước hết, ASEAN cùng với các nước đối thoại và cộng đồng khu vực đã có thể khẳng định cam kết hợp tác chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Hai là, ASEAN đã vạch ra kế hoạch chi tiết cho sự phục hồi kinh tế hậu đại dịch với tên gọi là Khung phục hồi toàn diện ASEAN (ACRF) và được cộng đồng khu vực rất ủng hộ.
Cuối cùng song không kém phần quan trọng là việc ký kết RCEP - một cột mốc lịch sử khác. RCEP sẽ là một khuôn khổ rất quan trọng để có thể mở rộng hơn nữa thương mại và đầu tư trong khu vực và trên toàn cầu.
Đại sứ Lim cũng cho rằng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN và Đại sứ Trần Đức Bình đều “xứng đáng được ghi công” với sự lãnh đạo rất gắn kết và chủ động thích ứng.
Cụ thể, phái đoàn Việt Nam đã thể hiện khả năng lãnh đạo “kiên nhẫn và bền bỉ” trong việc điều hướng các cuộc đàm phán rất khó khăn, góp phần thông qua 5 tuyên bố của Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) – điều chưa từng có trong lịch sử của diễn đàn này.
Theo Đại sứ Lim Sungnam, trong hợp tác với phái đoàn và Bộ Ngoại giao Việt Nam, Hàn Quốc đã tuân thủ ba nguyên tắc: Thứ nhất, vai trò trung tâm của ASEAN là nguyên tắc quan trọng nhất; Thứ hai, Hàn Quốc và Việt Nam có quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Đây là cơ sở cho các quan điểm của Hàn Quốc trong suốt quá trình đàm phán, dẫn đến việc thông qua 5 tuyên bố của EAS; Thứ ba là Hàn Quốc hoàn toàn tôn trọng vai trò của Chủ tịch đối với EAS và tất cả các cuộc đàm phán khác để có thể đóng vai trò hình mẫu trong tương lai, đồng thời đảm bảo thành công cho các Hội nghị cấp cao liên quan.
Đối với Hàn Quốc, các hội nghị cấp cao hồi tuần trước cũng là một dịp quan trọng để truyền đạt cam kết của mình, đó là tiếp tục thúc đẩy hợp tác với ASEAN thông qua “Chính sách hướng Nam mới +” được Tổng thống Moon Jae-in công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc. Bên cạnh đó, sự ủng hộ của ASEAN đối với hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên rất có ý nghĩa và rất quan trọng.
Về kết quả hợp tác ASEAN-Hàn Quốc trong năm nay, Đại sứ Lim Sungnam nhấn mạnh rằng Seoul đã chứng minh cho ASEAN thấy rằng “bạn bè lúc khó khăn mới thật là bạn.” Hai bên đều đang ở trong thời kỳ rất khó khăn do COVID-19. Song hai bên đã sử dụng khủng hoảng này để cho cả thế giới thấy rằng ASEAN và Hàn Quốc là những người bạn thực sự.
Theo Đại sứ Lim Sungnam, Hàn Quốc đã khởi động một dự án lớn trị giá 5 triệu USD nhằm nâng cao năng lực phát hiện COVID-19 của các quốc gia thành viên ASEAN. Đồng thời, Hàn Quốc đã đóng góp 1 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19 và là nước đối thoại đầu tiên đóng góp cho quỹ này. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đã đóng góp cho hệ thống kho dự trữ vật tư y tế ASEAN và sẽ tiếp tục đóng góp trong thời gian tới.
Hàn Quốc cũng khởi động một số sáng kiến về nguồn nhân lực cùng với ASEAN với nguồn vốn tài trợ từ Quỹ hợp tác ASEAN-Hàn Quốc.
Trong đó, Hàn Quốc đã khởi động chương trình cung cấp học bổng tiến sỹ cho sinh viên ASEAN, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo kỹ thuật và dạy nghề có quy mô lớn nhất. Thông qua các dự án đào tạo nguồn nhân lực này, Hàn Quốc hy vọng có thể phát triển nguồn nhân lực tiềm năng của các nước ASEAN, từ đó có thể đóng một vai trò lớn hơn trong tương lai như Hàn Quốc từng thành công trong những năm 1960-1970.
Về định hướng hợp tác ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, Đại sứ Lim Sungnam cho biết Hàn Quốc sẽ tập trung triển khai “Chính sách hướng Nam mới +.”
Thông qua chính sách này, Hàn Quốc sẽ tiếp tục nâng cấp hợp tác trong 7 lĩnh vực chính với ASEAN, bao gồm y tế, phát triển nguồn nhân lực, thương mại và công nghiệp, giao lưu văn hóa, an ninh phi truyền thống, cơ sở hạ tầng, và cách mạng công nghiệp 4.0. Ông cho biết trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tham gia mạnh mẽ vào nhiều dự án nhằm tăng cường hợp tác trong 7 lĩnh vực nói trên.
Đề cập đến RCEP, nhà ngoại giao Hàn Quốc cho biết đây hiện là FTA lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 30% tổng dân số, tổng GDP và tổng giá trị trao đổi thương mại của thế giới. Ông nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, RCEP sẽ được ghi vào lịch sử quan hệ quốc tế như một dấu hiệu báo trước sự khôi phục của hệ thống thương mại đa phương.”
Theo ông, trong kỷ nguyên COVID-19 và trong những năm sau đại dịch, RCEP sẽ cung cấp một nền tảng giúp khu vực cũng như cộng đồng toàn cầu có thể phục hồi từ các cuộc suy thoái kinh tế.
Đại sứ Lim Sungnam cho biết ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc và Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ năm của ASEAN. Đặc biệt, ASEAN là điểm đến số hai cho đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc. Tất cả các mối quan hệ thương mại và đầu tư này sẽ được củng cố hơn nữa với RCEP.
Cuối cùng, Đại sứ Lim Sungnam nhấn mạnh rằng một trong những mục tiêu chính của “Chính sách hướng Nam mới +” của Hàn Quốc là tạo nền tảng cho thương mại và đầu tư bền vững, cùng có lợi. Điều này ít nhiều phù hợp với Khung phục hồi toàn diện ASEAN (ACRF).
Thông qua hai khuôn khổ này, ông tin chắc rằng Hàn Quốc và ASEAN sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tạo ra một cộng đồng thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm.
Sáng 12/11, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ... |
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân ... |
Tin bài liên quan
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
Việt Nam sẵn sàng phối hợp duy trì hòa bình, ổn định khu vực
Thúc đẩy hợp tác thực chất, bao trùm và bền vững giữa ASEAN và Ấn Độ
Các tin bài khác
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Bộ Y tế đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hợp tác quốc tế
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên
Tin quốc tế ngày 10/01: Thụy Sĩ tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy quán bar, Cựu Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ án tử hình
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







