Vị thế, uy tín của Việt Nam sẽ nâng tầm cao mới khi tham gia HĐBA

06:33 | 07/06/2019

Nếu trúng cử, vị trí Ủy viên không thường trực LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 sẽ mang lại cho Việt Nam những cơ hội như thế nào?
Bầu Việt Nam vào HĐBA Liên hợp quốc: “Chúng ta có cơ sở để lạc quan” Tin mới nhất vụ Hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ Chủ tịch VUFO khánh thành hệ thống chia sẻ xe đạp ở Hội An

Việt Nam sẽ là đại diện duy nhất cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham gia cuộc bỏ phiếu bầu Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 vào ngày 7/6/2019. Việc ứng cử lần thứ hai vào cơ quan này sẽ giúp Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Nếu trúng cử, vị trí Ủy viên không thường trực LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 sẽ mang lại cho VIệt Nam những cơ hội như thế nào? Chúng ta sẽ được những gì khi tham gia ban điều hành các cơ quan trục thuộc của LHQ như ECOSOC, Ủy ban luật pháp quốc tế và tới đây là ứng cử vào Hội đồng Bảo an, cơ quan quyền lực nhất của LHQ?

Trả lời báo Thời Đại về vấn đề này, bà Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nguyên là Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) nhận định, các cơ chế đa phương, nhất là LHQ và các cơ quan của LHQ là những diễn đàn rất quan trọng. Là thành viên, chúng ta sẽ có cơ hội tham gia vào việc xây dựng chính sách, ra quyết định, định hình luật chơi, cơ hội thúc đẩy quan điểm, lợi ích của Việt Nam.

Các diễn đàn này có ưu thế thu hút sự quan tâm lớn, ta có thể tranh thủ sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của dư luận quốc tế đối với Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quan điểm ủng hộ chủ nghĩa đa phương, các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh, tăng cường hợp tác giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế...

Xem chi tiết tại video dưới đây do Truyền hình Thời Đại thực hiện:

vi the uy tin cua viet nam se nang tam cao moi khi tham gia hdba Cung Hữu nghị Việt - Trung sẽ là nơi gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

TĐO - Sáng 31/5, tại Cung Hữu nghị Việt - Trung, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương ...

vi the uy tin cua viet nam se nang tam cao moi khi tham gia hdba Tình hữu nghị đặc biệt và sâu sắc Việt - Nga trong ký ức Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga

Nhân dịp Năm Hữu nghị Việt - Nga 2019-2020, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã chia ...

vi the uy tin cua viet nam se nang tam cao moi khi tham gia hdba Thế hệ trẻ sẽ tạo nên động lực mới cho các hoạt động của Hội hữu nghị Việt – Lào

TĐO – Đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt – Lào cho rằng, thế hệ ...

vi the uy tin cua viet nam se nang tam cao moi khi tham gia hdba Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga: Thái Nguyên rất sáng tạo trong công tác hữu nghị

TĐO - Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng hoạt động hữu nghị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vi-the-uy-tin-cua-viet-nam-se-nang-tam-cao-moi-khi-tham-gia-hdba-79285.html

In bài viết