Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi

10:08 | 16/01/2026

Theo TS. Thanyathip Sripana (chuyên gia nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Chulalongkorn, cố vấn Hội hữu nghị Thái Lan -Việt Nam), quá trình phát triển của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới đã tạo nên một mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với nhiều quốc gia.
Tiến sĩ Nguyễn Thế Dương: Giữ tiếng Việt để Việt Nam vươn mình mà không mất gốc
Nhà nghiên cứu Kyril Whittaker: Việt Nam chọn cách tiếp cận phát triển vì người dân

Trao đổi với Tạp chí Thời Đại, TS. Thanyathip Sripana cho rằng Việt Nam là quốc gia đang vươn lên trong nhóm nước có thu nhập trung bình, đóng vai trò ngày càng rõ nét trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN và Liên hợp quốc. Vị trí địa chiến lược, tiềm năng kinh tế cùng chiều sâu và sự phong phú về văn hóa đã góp phần nâng cao vai trò và tầm quan trọng của Việt Nam ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu.

Việt Nam là thành viên Liên hợp quốc, từng đảm nhiệm vai trò Ủy viên Hội đồng Bảo an và Hội đồng Nhân quyền; đồng thời tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với tư cách quốc gia đóng góp lực lượng. Trong khuôn khổ ASEAN, Việt Nam giữ vai trò chủ động, đóng góp vào việc tăng cường đoàn kết nội khối, duy trì ổn định khu vực và nâng cao vai trò của ASEAN trong đối thoại, hợp tác với các đối tác toàn cầu; đồng thời là thành viên tích cực của APEC.

TS. Thanyathip Sripana (chuyên gia nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Chulalongkorn (Thái Lan). (Ảnh: KT)
TS. Thanyathip Sripana, chuyên gia nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Chulalongkorn (Thái Lan). (Ảnh: KT)

Trên phương diện quan hệ quốc tế, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; đồng thời chủ động, linh hoạt trong xử lý quan hệ với các đối tác, nhất là các nước lớn, trong bối cảnh cạnh tranh khu vực gia tăng…

Trên các diễn đàn đa phương, Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của mình, tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Về kinh tế, Việt Nam hiện nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN.

Bà bày tỏ đồng tình với quan điểm nhấn mạnh vai trò của công tác đối ngoại trong việc triển khai bốn nghị quyết “trụ cột” của Bộ Chính trị về thể chế, khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế. Trong đó, Nghị quyết số 59-NQ/TW được bà đánh giá là bước ngoặt trong tư duy hội nhập, tạo động lực đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế và ngoại giao kinh tế, Việt Nam đã thiết lập quan hệ kinh tế - thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; ký kết và triển khai 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời tiếp tục thúc đẩy đàm phán với các đối tác khác. Ngoại giao kinh tế đã góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới về GDP, thuộc top 20 quốc gia về kim ngạch thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.

Theo TS. Thanyathip Sripana, ngày nay Việt Nam được nhìn nhận là một quốc gia đang trỗi dậy mạnh mẽ, là hình mẫu phát triển kinh tế - xã hội thành công, với vai trò và tiếng nói ngày càng có ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhờ quá trình cải cách kinh tế hiệu quả. Các điều kiện thuận lợi bao gồm môi trường chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định; hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện; quản lý nhà nước hiệu quả; hạ tầng và công nghệ từng bước phát triển; nguồn tài nguyên và nguồn nhân lực dồi dào, chi phí lao động cạnh tranh, dù vẫn còn một số hạn chế về tính đồng bộ của hạ tầng ở một số lĩnh vực.

Những yếu tố nêu trên cùng với sự ổn định chính trị và chính sách phòng, chống tham nhũng đã góp phần củng cố niềm tin, tạo nên sức hấp dẫn và uy tín của Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư nước ngoài và cộng đồng quốc tế.

Các thành tựu đối ngoại nổi bật cũng góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia; thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hoặc đối tác toàn diện với 38 nước, bao gồm tất cả các Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các nước G7 và phần lớn các nước G20; đồng thời là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế.

Ngoại giao đa phương đã góp phần đưa Việt Nam từ một quốc gia từng bị cô lập trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong khi ngoại giao văn hóa được triển khai ngày càng toàn diện và hiệu quả...

TS. Thanyathip Sripana cho rằng sự quyết tâm, bền bỉ, tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, khả năng thích ứng và việc triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng đã tạo nền tảng cho những thành công của Việt Nam. “Thành công của Việt Nam là một hình mẫu rất đáng học hỏi đối với nhiều quốc gia, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà cả bên ngoài khu vực”, Thanyathip Sripana nhấn mạnh.

Với hơn 30 năm nghiên cứu về Việt Nam và quan hệ Thái Lan - Việt Nam, thường xuyên tiến hành nghiên cứu thực địa và làm việc tại Việt Nam từ năm 1992, TS. Thanyathip Sripana cho biết bà chứng kiến rõ những đổi thay, bước tiến cũng như nỗ lực của Việt Nam trong việc khắc phục hạn chế, hoàn thiện mô hình phát triển.

Bà tin tưởng rằng Việt Nam sẽ trở thành một trong những trụ cột quan trọng của ASEAN trên nhiều lĩnh vực, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Thái Lan - Việt Nam, đặc biệt là quan hệ nhân dân và hợp tác văn hóa - nền tảng quan trọng của quan hệ song phương tiếp tục được gìn giữ và phát triển bền vững, như những giá trị lịch sử cần được truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Học giả Phần Lan: Việt Nam nên lấy kinh tế làm trọng tâm, nâng cao hạnh phúc cho toàn dân Học giả Phần Lan: Việt Nam nên lấy kinh tế làm trọng tâm, nâng cao hạnh phúc cho toàn dân
40 năm Đổi Mới: Hành trình từ đói nghèo đến khát vọng hùng cường 40 năm Đổi Mới: Hành trình từ đói nghèo đến khát vọng hùng cường

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoc-gia-thai-lan-thanh-cong-phat-trien-cua-viet-nam-la-hinh-mau-dang-hoc-hoi-218969.html

In bài viết