APEC 2017 - Cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế với thế giới
Sự kiện đã được tường thuật trực tiếp trên trang web và kênh YouTube của Regnum, thu hút đông đảo người quan tâm theo dõi.
|
Toàn cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Quang Vinh/Vietnam+)
Tham dự sự kiện có khoảng 30 đại biểu là đại diện của Bộ Ngoại giao Nga, các cơ quan hữu quan của Nga, các nhà kinh tế, các chuyên gia đầu ngành về khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các doanh nghiệp, sinh viên Nga chuyên ngành quan hệ quốc tế, các sinh viên Việt Nam đang theo học tại Nga và một số cơ quan truyền thông của Nga và Việt Nam.
Trong hơn 2 giờ đồng hồ, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận về mục đích và nhiệm vụ của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu-Á-Thái Bình Dương (APEC) - 2017, về triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Nga, về vai trò của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và nền kinh tế thế giới, qua đó đưa ra những khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả của hợp tác Nga - Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực và trong khuôn khổ APEC thời gian tới.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học “Ý tưởng Á-Âu,” ông Grigiry Trofimtruk, nhấn mạnh Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng không chỉ trong khu vực mà còn trong tiến trình địa chính trị toàn cầu. Việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu-Á-Thái Bình Dương (APEC) - 2017 là cơ hội để Việt Nam khẳng định với thế giới những thành công đã đạt được thời gian vừa qua, cho thấy sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối đe doạ bất ổn như hiện nay.
Trong bài phát biểu về vai trò của APEC, bà Tatiana Flegontova, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu APEC thuộc Học viện kinh tế và quản lý hành chính quốc gia trực thuộc Tổng thống Nga cho biết APEC quan trọng bởi là một diễn đàn đối thoại kinh tế phi chính trị, là nơi các công ty của nhiều quốc gia tìm kiếm thông tin nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Nga cũng đang tích cực hoạt động trong khuôn khổ APEC, coi đây là chìa khoá cho tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế.
Trong khi đó, Chuyên viên cấp cao Vụ châu Á 3 thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Igor Bayazov, đơn vị nghiên cứu về hợp tác của Nga tại châu Á-Thái Bình Dương, khẳng định cách tiếp cận ngoại giao của Nga trong khu vực này không thay đổi, tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.
Kết thúc hội thảo, các đại biểu đã thông qua kết luận với 3 điểm khuyến nghị nêu rõ: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu-Á-Thái Bình Dương (APEC) - 2017 diễn ra vào tháng 11 năm nay tại Việt Nam sẽ là giai đoạn mới cho quá trình hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào việc tăng cường an ninh kinh tế và sự ổn định toàn cầu; Các nền kinh tế thành viên APEC cần tận dụng tối đa các cơ hội tại hội nghị lần này để đạt được các mục tiêu đặt ra và có tính đến bối cảnh địa chính trị hiện nay; Quan hệ chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga là một trong những thành phần cơ bản trong khuôn khổ APEC và chính sách hướng Đông của Nga, đặc biệt là ở Đông Nam Á.
Kết luận cũng khẳng định Hội nghị cấp cao APEC năm nay có sự tham gia của lãnh đạo nhiều quốc gia, đáng chú ý là Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã cho thấy vai trò và vị thế của Việt Nam trong bối cảnh tình hình quốc tế đang biến chuyển đáng kể, và rằng Việt Nam đang không chỉ là một nhân tố quan trọng trong khu vực mà còn trên trường quốc tế.
Theo VietnamPlus
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hợp tác Việt Nam - Lào: Doanh nghiệp là lực đẩy quan trọng nhất
Vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào mãi trường tồn theo thời gian
Sát cánh cùng dân trong tâm lũ
Lực lượng Hải quân tập trung hỗ trợ Khánh Hòa, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ
Đọc nhiều
Khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ V: Vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững
Doanh thu phòng vé bộ phim hoạt hình “Zootopia 2” tại Trung Quốc đại lục dẫn đầu thế giới
Tin quốc tế ngày 04/12: Nga sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp cho xung đột, EC đề xuất gói tài trợ 105 tỉ USD cho Ukraine
Bế mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ V: Bốn định hướng phát huy hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Phát triển nông nghiệp bền vững – chìa khóa giảm nghèo ở xã Mường Chà
Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc
Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay






