Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:10 | 05/08/2023 GMT+7

Ấn tượng chương trình xiếc Việt Nam - Lào

aa
Những tràng pháo tay liên hồi, những tiếng hò reo cổ vũ rộn rã… đã tạo nên bầu không khí sôi động ở khán phòng Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 46 Trần Phú, TP. Nha Trang) trong các đêm diễn của chương trình xiếc Việt Nam - Lào, do các nghệ sĩ, học sinh Việt Nam và Lào đến từ Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam thể hiện.
Thêm một trường học được Việt Nam bàn giao cho Lào
Sôi nổi các hoạt động tình nguyện hè của thanh niên Việt Nam tại Lào
Ấn tượng chương trình xiếc Việt Nam - Lào
Tiết mục đu dây trên không.

Mở đầu chương trình, khán giả như lạc vào không gian khu rừng nguyên thủy bí ẩn với sự xuất hiện của khủng long và các loài vật trong tiết mục tạp kỹ Vũ điệu rừng xanh. Các nghệ sĩ, diễn viên đã hóa trang thành các con vật đáng yêu, ngộ nghĩnh như: Hổ, báo, gấu, sư tử, voi, lạc đà, sói, cáo, chim, cá…, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Khi bầu không khí vẫn chưa lắng xuống, khán giả lại hồi hộp theo dõi tiết mục Chuyện tình Avatar, được các nghệ sĩ, diễn viên tái hiện trong màn đu dây trên không trung, tung hứng trên dây thép chùng. Cứ mỗi động tác kỹ thuật khó được thực hiện thành công, cả hội trường lại ngập tràn những thanh âm cổ vũ.

Đến với đêm diễn, khán giả còn được theo dõi phiên bản của hai nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trong tiết mục Sức mạnh của đôi tay. Bằng sức mạnh, sự dẻo dai, các diễn viên lần lượt biểu diễn những động tác giữ thăng bằng trên những bộ phận cơ thể, như: Đầu, tay, chân. Đặc biệt, chương trình còn giới thiệu đến khán giả tiết mục nhào lộn đã đạt huy chương vàng Liên hoan xiếc quốc tế Hà Nội năm 2022.

Ấn tượng chương trình xiếc Việt Nam - Lào
Màn thăng bằng trên đầu đầy mạo hiểm.

Ấn tượng trong đêm diễn là những tiết mục của học sinh đến từ nước Lào. Ở độ tuổi từ 16 đến 18 và đang theo học năm cuối của chương trình đào tạo ở Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, các học sinh Lào đã gửi tặng khán giả những màn biểu diễn hấp dẫn với các tiết mục nhào lộn trên sào, bật cầu trên không trung, tạo hình uốn dẻo, tung hứng đồ vật. Với tuổi đời còn ít, kinh nghiệm biểu diễn chưa nhiều, nhưng các học sinh Lào trong những bộ trang phục dân tộc đẹp mắt đã thể hiện sự tự tin, khả năng nắm bắt kỹ thuật biểu diễn một cách thuần thục.

Theo dõi chương trình đến những phút cuối cùng, chị Nguyễn Phương Nga (phường Phước Long, TP. Nha Trang) cùng các con đều yêu thích các màn biểu diễn. “Lâu lắm rồi tôi mới đi xem xiếc. Các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn thật xuất sắc. Trong đó, những tiết mục của học sinh Lào đã mang lại cảm xúc đặc biệt”, chị Nga chia sẻ.

Ấn tượng chương trình xiếc Việt Nam - Lào
Tiết mục nhào lộn đạt huy chương vàng Liên hoan xiếc quốc tế Hà Nội năm 2022.

Với các nghệ sĩ, diễn viên, đêm diễn với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả là nguồn động lực lớn. “Tuy phải tập trung biểu diễn nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự cổ vũ của khán giả dành cho mình và các bạn diễn. Điều đó có ý nghĩa rất lớn để tôi nỗ lực hơn, cống hiến tiết mục hay, hấp dẫn hơn cho khán giả”, diễn viên Phùng Tuyết Phương chia sẻ.

Còn em Tinh Noy - học sinh Lào cho biết: “Chuyến lưu diễn đã giúp tôi và những học sinh khác có dịp được đến nhiều nơi của đất nước Việt Nam. Trong thời gian học ở trường, tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè người Việt Nam để hòa đồng, học tập tốt. Nay đi biểu diễn, tôi lại nhận được những tình cảm quý mến của khán giả. Sau chuyến lưu diễn, tôi sẽ trở lại trường và tốt nghiệp. Khi về Lào, tôi sẽ cố gắng phát huy tốt nhất những gì mình đã được học để phục vụ nhân dân Lào”.

Ấn tượng chương trình xiếc Việt Nam - Lào
Chương trình biểu diễn xiếc Việt Nam - Lào góp phần tô thắm tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Theo ông Trương Công Giang - đạo diễn chương trình, đây là chuyến lưu diễn đáng nhớ đối với học sinh của nhà trường, đặc biệt là học sinh Lào. Tại các nơi đoàn đã biểu diễn, như: Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa đều nhận được tình cảm, sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương.

Ngoài mang đến cho khán giả những tiết mục biểu diễn nghệ thuật xiếc chất lượng, chương trình còn góp phần thể hiện tinh thần hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Lào. Qua chương trình đã phần nào khẳng định năng lực của nhà trường khi đào tạo được những học sinh có trình độ chuyên môn tốt. Sau khi ra trường, các em sẽ là những người góp phần phát triển nghệ thuật xiếc ở Việt Nam và Lào trong tương lai, bắt kịp với xu hướng xiếc quốc tế.

Việc đào tạo học sinh Lào của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam là một trong nhiều hoạt động cụ thể hóa Hiệp định liên Chính phủ Việt Nam - Lào về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Hiện tại, nhà trường đào tạo 1 khóa chính quy, thời hạn 5 năm chuyên ngành xiếc cho 14 học sinh Lào. Cuối năm 2023, những học sinh này sẽ tốt nghiệp và trở về nước bổ sung cho lực lượng nghệ sĩ xiếc tài năng của Lào.

Trong chương trình biểu diễn xiếc Việt Nam - Lào, thành phần của đoàn có hơn 30 người, trong đó có 14 học sinh Lào. Theo kế hoạch, đoàn đi diễn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, như: Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng; trong thời gian từ tháng 4 đến đầu tháng 9. Tại Khánh Hòa, đoàn biểu diễn từ ngày 3 đến 6-8, với nhiều suất diễn trong ngày.

Quảng Nam ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh Lào Quảng Nam ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh Lào
Chiều 3/8, Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND về Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND (ngày 12/7/2019) của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Thanh niên Việt  - Lào chia sẻ kinh nghiệm công tác thanh niên Thanh niên Việt - Lào chia sẻ kinh nghiệm công tác thanh niên
Đây là nội dung Chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ công tác thanh niên diễn ra từ ngày 5-8/8 do Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình có sự tham gia của 60 đại biểu là cán bộ Đoàn Thanh niên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo Báo Khánh Hòa

https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/202308/an-tuong-chuong-trinh-xiec-viet-nam-lao-8243fdb/

Theo Báo Khánh Hòa
Nguồn: baokhanhhoa.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu khoảng 60-100 triệu tấn than/năm giai đoạn 2025-2030, tuy nhiên khó khăn cho việc nhập khẩu than từ Lào hiện nay là vấn đề giá. Do vậy, cần tìm các giải pháp để hạ giá thành bán than từ Lào về Việt Nam, giá than Lào ít nhất phải bằng giá thế giới thì mới có thể cạnh tranh được.
Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, ngày 9/4, đồn biên phòng Hướng Lập (bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã tới thăm và tặng quà nhân dân cụm bản La Cồ và đại đội biên phòng 321 (Lào) với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.
Nâng cao hiệu quả hợp tác trong tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Lào

Nâng cao hiệu quả hợp tác trong tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Lào

Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 285/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Các tin bài khác

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động