An Giang và Kandal (Campuchia) thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị
Thông tin tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã giới thiệu khái quát về tỉnh An Giang sau khi hợp nhất, gắn với mô hình chính quyền 2 cấp; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh An Giang 10 tháng đầu năm 2025 đạt 7,85%, đứng thứ nhất trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đứng thứ 19 trong cả nước; kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2025 ước đạt 2,105 tỷ USD, tăng 6,68% so với cùng kỳ, với các mặt hàng chủ lực gồm: Nông sản là 311,42 triệu USD, thủy sản 593,92 triệu USD, rau quả 86,58 triệu USD và giày da 420,78 triệu USD.
![]() |
| Đồng chủ trì Hội nghị, có Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Tỉnh trưởng tỉnh Kandal Ngài Kuoch Chamroeun và đại biểu 02 tỉnh An Giang và tỉnh Kandal cùng tham dự. (Ảnh: Bích Thuỳ/angiang.gov.vn) |
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, việc thực hiện nội dung hợp tác giữa 02 nước Việt Nam - Campuchia, 02 tỉnh An Giang và Kandal đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân 02 tỉnh, nhất là cư dân biên giới, góp phần đóng góp vào việc xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia ổn định, hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.
Để duy trì những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị hai tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ và cùng thống nhất các định hướng hợp tác trong năm tiếp theo về: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới đã được hai nước ký kết; tăng cường công tác bảo vệ và giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới; phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình an ninh biên giới, phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép…
Phát biểu tại Hội nghị, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal Kuoch Chamroeun khẳng định, chính quyền Kandal luôn đánh giá cao và tự hào khi có đối tác chiến lược là tỉnh An Giang, địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi, tốt đẹp để 02 tỉnh Kandal và An Giang tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, đáp ứng nhu cầu của mỗi tỉnh, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa 02 tỉnh trong thời gian tới.
![]() |
| Hai tỉnh An Giang và Kandal đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ thoả thuận 10 nội dung hợp tác cho các năm tiếp theo. (Ảnh: Bích Thuỳ/angiang.gov.vn) |
Cũng tại Hội nghị, hai tỉnh An Giang và Kandal đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ thoả thuận 10 nội dung hợp tác cho các năm tiếp theo về an ninh, trật tự trên tuyến biên giới; công tác ngăn chặn, phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới; công tác quản lý biên giới và phân giới cắm mốc; nông nghiệp, thương mại, hải quan; văn hoá xã hội giáo dục y tế; giao thông vận tải; công tác quy hoạch đô thị xây dựng; mặt trận phụ nữ và đoàn thể...
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập - ngày trở về
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





