An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia
Trong chuyến thăm, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang, Trưởng đoàn công tác chúc chính quyền, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal đón tết cổ truyền vui vẻ, hạnh phúc; giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển địa phương, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao Thư chúc Tết của UBND tỉnh An Giang cho lãnh đạo tỉnh Takeo. (Ảnh: angiang.gov.vn) |
Phát biểu tại các cuộc gặp, bà Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển. Nối tiếp tinh thần đó, An Giang và các tỉnh bạn tại Campuchia tích cực hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều thành tựu.
Với tỉnh Takeo, An Giang hợp tác chặt chẽ trên lĩnh vực: nông nghiệp, y tế, thương mại, thể thao, công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể… Lực lượng chức năng hai tỉnh phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hai bên buôn bán, trao đổi hàng hóa, mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phnom Den, cửa khẩu chính Vĩnh Hội Đông - Kampong Krosang đạt 1 tỷ USD. Về giáo dục, hiện An Giang đào tạo 5 lưu học sinh tỉnh Takeo ở trình độ đại học.
Với tỉnh Kandal, hai bên hợp tác chặt chẽ trên lĩnh vực kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là cư dân sinh sống tại khu vực biên giới. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Kaam Samnar, cửa khẩu chính Khánh Bình - Chrey Thom đạt gần 1,4 tỷ USD.
Với tỉnh Kampong Chhnang, theo bà Minh Thúy, dù không có chung đường biên giới song An Giang luôn coi trọng, vun đắp tình bạn với Kampong Chhnang, xem đây là yếu tố then chốt giúp hai tỉnh cùng chính phủ hai nước xây dựng thành công đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác.
Lãnh đạo các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của tỉnh An Giang đối với địa phương trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn tiếp tục duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày càng bền chặt với tỉnh An Giang.
Tin bài liên quan
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Trường Hữu nghị 80
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Việt Nam
Cần Thơ họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer
Các tin bài khác
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Đọc nhiều
Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo
Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan
Người Việt tại Nhật Bản cứu người, tiếp tế sau động đất tại tỉnh Kumamoto
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





