An Giang bắt giữ "bà trùm" buôn lậu vàng Mười Tường
Giang Tiến - Thành Thật 10/07/2021 14:13 | Pháp luật
Theo đó, vào ngày 6/7, Công an An Giang đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường; SN 1969) đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu vàng vận chuyển trái phép 51kg vàng (nguyên chất) từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang.
![]() |
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) nghe đọc lệnh bắt giam. |
Ngay sau khi Nguyễn Thị Kim Hạnh bị bắt giữ, thì 7 đối tượng có liên quan gồm: Lê Thị Bạch Vân (SN 1966); Nguyễn Hữu Phước (SN 1989); Phạm Tấn Lộc (SN 1989); Võ Văn Trung (SN 1980); Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979); Nguyễn Văn Lê (SN 1984); Phạm Thanh Sang (SN 1982) đã ra đầu thú cơ quan Công an.
![]() |
Các đối tượng liên quan đến đường dây vừa ra đầu thú. |
Như vậy, sau gần 8 tháng lẩn trốn sự truy bắt của pháp luật bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an An Giang đã bắt được toàn bộ 5 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm (gồm: Hạnh, Vân, Phước, Lộc và Trung) và 3 đối tượng có thông báo truy tìm (gồm: Phấn, Lê và Sang) của đường dây buôn lậu này.
![]() |
Số vàng tang vật trong vụ án. |
Như tin đã đưa, trưa 30/10/2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, đã tổ chức bắt giữ một nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng (nguyên chất) từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ nhiều đối tượng, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm và thông báo truy tìm đối với 8 đối tượng nêu trên.
Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra vụ án các đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu này.



Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Tăng cường hợp tác du lịch giữa ASEAN và Nga

Bài viết mới
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.