Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:18 | 14/03/2023 GMT+7

Ấn Độ thúc đẩy mở rộng mối quan hệ hợp tác với tỉnh Quảng Trị trong nhiều lĩnh vực

aa
Đây là cam kết của Ngài Sandeep Arya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị vào ngày 13/3.
Mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ Mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ
Pháp sẵn sàng hợp tác với TP.HCM trong lĩnh vực xử lý nguồn nước, xây dựng đô thị thông minh Pháp sẵn sàng hợp tác với TP.HCM trong lĩnh vực xử lý nguồn nước, xây dựng đô thị thông minh

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của các đối tác Ấn Độ nói chung, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam nói riêng trong thời gian qua, trong đó đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị bằng những công trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đồng thời mong muốn ngài Đại sứ Sandeep Arya sẽ làm cầu nối thúc đẩy các nhà đầu tư Ấn Độ đến tìm hiểu hợp tác đầu tư ở Quảng Trị.

Ấn Độ thúc đẩy mở rộng mối quan hệ hợp tác với tỉnh Quảng Trị trong nhiều lĩnh vực
Buổi tiếp Đoàn Đại sứ quán Ấn Độ do Ngài Sandeep Arya – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam có UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam - (Ảnh: Hồng Hà/quangtri.gov.vn).

Cũng như, giới thiệu chuyên gia Ấn Độ giúp Quảng Trị nghiên cứu khắc phục tình trạng bờ biển bị xâm thực…cũng như quan tâm đến việc hỗ trợ học bổng cho sinh viên Quảng Trị về đào tạo tiếng Anh, nông nghiệp và du lịch; ủng hộ bang Manipur hợp tác, kết nghĩa với tỉnh Quảng Trị.

Đại sứ Sandeep Arya cam kết trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam, sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mở rộng mối quan hệ hợp tác với tỉnh Quảng Trị trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, tăng cường xúc tiến các hoạt động hợp tác đầu tư thương mại; đẩy mạnh kết nối, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ với Việt Nam nói chung và với Quảng Trị nói riêng.

Cùng với, kỳ vọng trong tương lai sẽ có sự hợp tác sâu sắc hơn giữa các đối tác Ấn Độ với tỉnh Quảng Trị trong một số lĩnh vực như năng lượng, du lịch, khắc phục xâm thực bờ biển, các hoạt động giao lưu văn hoá, y học cổ truyền, các chương trình học bổng...

Ấn Độ thúc đẩy mở rộng mối quan hệ hợp tác với tỉnh Quảng Trị trong nhiều lĩnh vực
Đoàn Đại sứ quán Ấn Độ và Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng chụp ảnh lưu niệm - (Ảnh: Hồng Hà/quangtri.gov.vn).

Ngài Đại sứ Sandeep Arya mong muốn thời gian tới tỉnh Quảng Trị tổ chức đoàn công tác tham quan tìm hiểu, trao đổi thông tin với bang Manipur và một số địa phương khác ở Ấn Độ để tạo được sự tin tưởng vững chắc, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Cùng ngày, ngài Sandeep Arya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dự lễ khánh thành công trình phòng học tại Trường Mầm non Hải Trường, huyện Hải Lăng.

Công trình được Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thông qua Quỹ dự án tác động nhanh của Chính phủ Ấn Độ tài trợ với tổng kinh phí 50.000 USD. Công trình bao gồm 2 phòng học mới, 2 phòng kho, 2 phòng vệ sinh đạt chuẩn và một sân chơi, được khởi công xây dựng vào tháng 4/2022 đến tháng 8/2022 hoàn thành. Công trình đã được bàn giao cho nhà trường đưa vào sử dụng trước thềm năm học 2022-2023.

Ấn Độ thúc đẩy mở rộng mối quan hệ hợp tác với tỉnh Quảng Trị trong nhiều lĩnh vực
Dịp này, ngài Đại sứ Sandeep Arya; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho giáo viên và các em học sinh trường mầm non Hải Trường - (Ảnh: Hồng Hà/quangtri.gov.vn).

Tại lễ bàn giao, Đại sứ Sandeep Arya hi vọng, công trình này sẽ góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội và nâng cao phúc lợi cộng đồng, tạo động lực mới cho sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ.

Tăng cường mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa tỉnh Hải Dương và Suwon (Hàn Quốc) Tăng cường mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa tỉnh Hải Dương và Suwon (Hàn Quốc)
Thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hoa Kỳ - Đà Nẵng Thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hoa Kỳ - Đà Nẵng
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động