Trang chủ Chính trị - Xã hội
12:59 | 14/04/2020 GMT+7

Ấm lòng chuỗi siêu thị 'Hạnh Phúc 0 đồng' dành cho người dân khó khăn tại Hà Nội

aa
Nhằm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi Covid-19 cũng như giúp đỡ các hộ gia đình gặp khó khăn mùa dịch, một chuỗi các siêu thị mang tên Hạnh phúc 0 đồng đã được mở cửa tại Hà Nội và 7 tỉnh thành phố khác nhằm cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho mọi người. 
am long chuoi sieu thi hanh phuc 0 dong danh cho nguoi dan kho khan tai ha noi Trao 57 suất quà cho bà con Việt kiều đặc biệt khó khăn tại Preah Sihanouk, Campuchia
am long chuoi sieu thi hanh phuc 0 dong danh cho nguoi dan kho khan tai ha noi Không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách khi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Sáng ngày 13/4, hệ thống các siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng đã đồng loạt được khai trương tại Hà Nội và 7 tỉnh thành phố khác trên cả nước để khắc phục khó khăn của bà con nghèo trong mùa dịch Covid-19. Cụ thể, siêu thị sẽ cung ứng cho bà con khó khăn những nhu yếu phẩm trong cuộc sống hàng ngày như: gạo, dầu ăn, trứng, muối, nước mắm, quần áo hay sách vở... Và điều đặc biệt ấm áp tình người nhất đó chính là mọi mặt hàng như vậy đều miễn phí.

Theo Infonet, đại diện cho đơn vị sáng lập ra hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này là ông Nguyễn Quang Huy - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Apec cho hay: "Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều người lao động phổ thông, những người có việc làm không ổn định gặp khó khăn lớn nên rất cần duy trì cuộc sống thiết yếu. Xuất phát từ ý tưởng đó, cùng với lời kêu gọi của Chính phủ 'không bỏ lại ai ở phía sau' nên Tập đoàn đã quyết định triển khai Hệ thống Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng ".

am long chuoi sieu thi hanh phuc 0 dong danh cho nguoi dan kho khan tai ha noi
Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng gần như đầy đủ tất cả các nhu yếu phẩm, kể cả quần áo, sách vở
am long chuoi sieu thi hanh phuc 0 dong danh cho nguoi dan kho khan tai ha noi
Lương thực cần thiết như trứng, gạo, muối, dầu ăn,... đều đầy đủ để hỗ trợ bà con nghèo

Mô hình này đã nhận được nguồn tài trợ hơn 6 tỷ đồng đến từ Quỹ Khai Trí và Tập đoàn Apec. Ông Huy thông tin thêm rằng: "Kế hoạch được tất cả Tập đoàn cùng đối tác ủng hộ, triển khai ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương, Huế, Thái Nguyên, Phú Yên,... và sắp tới sẽ còn triển khai tại Ninh Thuận, Bình Thuận và Yên Bái.

Vào ngày khai trương, 13/4, hệ thống đã tích lũy được 500 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác tại chuỗi siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng ở Hà Nộ và 7 tỉnh thành khác.

am long chuoi sieu thi hanh phuc 0 dong danh cho nguoi dan kho khan tai ha noi
Kho gạo tích trữ của hệ thống

Mỗi người dân khi đến với siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng sẽ được chọn 5 sản phẩm khác nhau như: gạo, đường, lạc, mắm, muối, dầu ăn,... với tổng giá trị cho mỗi lượt "mua sắm 0 đồng" là 100.000 đồng, tối đa 2 lần mua trong một tháng. Đặc biệt, tại đây còn có cả quần áo và sách vở. Ông Nguyễn Quang Huy lý giải: "Thực phẩm giúp mọi người về mặt vật chất thì sách cũng giúp cho những người khó khăn lúc này có thời gian tĩnh để đọc, tư duy thêm cách làm giàu, vượt khó, nhằm giúp giảm nghèo".

am long chuoi sieu thi hanh phuc 0 dong danh cho nguoi dan kho khan tai ha noi
Người dân xếp hàng để nhận sự giúp đỡ

Nhằm đảo bảo những món quà ý nghĩa, thiết thực của chuỗi siêu thị 0 đồng đến đúng được với đối tượng, ông Huy cho hay, ngoài việc tuyên truyền ở các kênh, mạng xã hội thì đơn vị cũng đã liên hệ với chính quyền địa phương để lãnh đạo các phường, xã giúp thống kê chính xác danh sách các hộ nghèo, khó khăn rồi chia theo nhóm để đến nơi nhận quà. Đồng thời, đơn vị cũng có phần quà nhỏ dành những ai khó khăn có mang theo chứng minh thư đến siêu thị.

am long chuoi sieu thi hanh phuc 0 dong danh cho nguoi dan kho khan tai ha noi
Ai nấy đều vô cùng hồ hởi và vui mừng

Lãnh đạo đơn vị cho hay, phía Tập đoàn và các đối tác sẽ kết hợp để tiếp tục nhân rộng mô hình ý nghĩa này xuyên suốt trong thời gian bệnh dịch và sẽ nghiên cứu để có thể duy trì sau khi dịch bệnh kết thúc nhằm đem hệ thống các siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng trở thành điểm tựa cho bà con nghèo gặp khó khăn. Đây cũng là nơi để mọi người chung tay thực hiện việc thiện, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Những ngày qua, nhiều nghĩa cử cao đẹp đã được thực hiện để hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh. Đơn cử như "cây ATM gạo" và nay là chuỗi hệ thống siêu thị Hạnh phúc 0 đồng. Đây thực sự là tia sáng ấm áp, để 'không ai bị bỏ lại phía sau' như những gì chúng ta đang nỗ lực để đẩy lùi Covid-19.

Địa điểm siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng trên toàn quốc:

Hà Nội: Cổng sau TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy.

Lạng Sơn: 66 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn.

Bắc Giang: Dự án Aqua Park, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang.

Hải Dương: 734 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương.

Bắc Ninh: Khách sạn Mandala, Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh.

Thái Nguyên: Ngã 3 Bắc Nam, phường Gia Sàng.

Thừa Thiên Huế: KĐT Apec Royal Park Huế, Thủy Vân, Hương Thủy, TH Huế.

Phú Yên: PG 1-18 Vincom Shophouse, P.7, TP. Tuy Hòa.

am long chuoi sieu thi hanh phuc 0 dong danh cho nguoi dan kho khan tai ha noi Hà Nội lập chốt kiểm soát để giám sát người dân chấp hành việc cách ly xã hội

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu lập các chốt kiểm soát để giám sát việc chấp hành của mọi người theo đúng chỉ đạo của ...

am long chuoi sieu thi hanh phuc 0 dong danh cho nguoi dan kho khan tai ha noi Nhân viên ngành Dầu khí đồng lòng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của PVN

Lãnh đạo PVN luôn xác định mục tiêu cao nhất là bảo vệ người lao động. PVN đã và đang nỗ lực bằng nhiều biện ...

am long chuoi sieu thi hanh phuc 0 dong danh cho nguoi dan kho khan tai ha noi Cửa hàng tạp hóa tặng lương thực cho người gặp khó khăn mùa dịch Covid-19

Tiếp nối những tấm lòng hảo tâm mùa dịch nCoV, mới đây hình ảnh một cửa tiệm tạp hóa ở Bình Dương tặng lương thực ...

Anh Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động