Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:57 | 13/02/2024 GMT+7

Ấm áp Tết Việt trong lòng những thầy giáo nước ngoài ở Lào Cai

aa
Những ngày đầu xuân mới năm 2024, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh náo nức, hân hoan đón tết Nguyên đán Giáp Thìn với bao ước mơ, kỳ vọng, cầu chúc cho một năm mới hạnh phúc, bình an. Không chỉ với người Việt Nam, mà ngay tại thành phố Lào Cai, những thầy giáo người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây cũng rất vui và hạnh phúc khi được trải nghiệm phong tục đón tết cổ truyền của người Việt Nam.
Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc) hợp tác thương mại, quản lý biên giới
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai: Nhiều đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân

Cảm xúc lần đầu đón Tết ở Lào Cai

Những ngày đầu tháng 2, thời tiết ở Lào Cai chuyển rét, gió từ sông Hồng thổi lên làm nghiêng ngả những vạt lau trắng ven bờ sông. Vậy nhưng, dọc theo bờ kè sông Hồng từ phường Cốc Lếu xuống Kim Tân, Bắc Cường lại là bầu không khí đông vui, nhộn nhịp của chợ hoa ngày giáp tết.

2.jpg

Anh Zerdani Abdelkader trải nghiệm chợ hoa xuân tại thành phố Lào Cai.

Giữa dòng người đông đúc như trảy hội đổ về chợ hoa xuân, anh Zerdani Abdelkader (còn gọi là Kader), thầy giáo dạy tiếng Anh của Trung tâm Ngoại ngữ GEL Lào Cai trong bộ áo dài đỏ cách tân cũng náo nức dạo bước giữa chợ hoa, ngắm hoa mai, hoa đào khoe sắc.

Tuy không phải người Việt Nam, nhưng anh cũng cảm nhận rõ niềm vui, sự phấn khởi, hân hoan của lòng người dân Lào Cai chuẩn bị đón ngày lễ quan trọng nhất trong một năm.

Dường như ai cũng mong chọn cho mình những cây đào, cây mai, những chậu hoa đẹp nhất về trưng bày trong nhà để đón xuân sang, hoặc chụp được bộ ảnh tết thật đẹp giữa mùa hoa đào nở.

1.jpg

Anh Kader chụp ảnh lưu niệm với áo dài cách tân dịp tết Giáp Thìn năm 2024.

Anh Kader chia sẻ: Đã từng đến nhiều vùng văn hóa khác nhau trên thế giới, nhưng được đón Tết ở Việt Nam lại là một trải nghiệm rất mới mẻ đối với tôi.

Trước hết, ngay tại Trung tâm Ngoại ngữ GEL Lào Cai, mọi người tổ chức bữa tiệc cuối năm rất ấm áp với những món ăn truyền thống rất ngon của người Việt Nam, cùng với âm nhạc, những ca khúc vui tươi của mùa xuân.

Khi đi dạo dọc sông Hồng và tham quan chợ hoa xuân, tôi rất thích mùi hương của các loài hoa và màu vàng của những cây quất sai trĩu quả. Cả con đường dọc bờ sông trở thành một khu vườn hoa rực rỡ sắc màu.

3.jpg

Anh Kader ấn tượng với tết cổ truyền ở Việt Nam.

Kể về những cảm xúc khi trải nghiệm ngày tết cổ truyền của người Việt tại Lào Cai, Kader cũng bày tỏ anh rất thích thú với khung cảnh đêm giao thừa đông vui, nhộn nhịp tại thành phố Lào Cai, đặc biệt là màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới ở Công viên Hồ Chí Minh và tòa nhà Manor Tower.

“Thật ấm lòng khi thấy đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi cùng nhau thưởng thức pháo hoa và vui chơi. Tôi thực sự may mắn khi được chứng kiến sự kết hợp tuyệt vời giữa màu sắc, hương vị và âm nhạc trong ngày tết cổ truyền ở Việt Nam. Mọi người ở Trung tâm Ngoại ngữ GEL Lào Cai thân thiện như một gia đình. Điều đó làm cho tôi có cảm giác như ở nhà”.

Ấn tượng về ngày tết đoàn viên, sum vầy

Một thầy giáo trẻ khác dạy tiếng Anh ở thành phố Lào Cai là anh Ramzi Yousfi, quốc tịch Algieria, công tác tại Trung tâm Ngoại ngữ GEL Lào Cai từ tháng 12 năm 2023. Dịp đầu năm mới 2024, anh Ramzi lần đầu tiên được trải nghiệm đón tết cổ truyền của người Việt trên mảnh đất Lào Cai.

5.jpg

6.jpg

Anh Ramzi thưởng thức bầu không khí tết tại thành phố Lào Cai.

Khi được hỏi bạn cảm nhận như thế nào về ngày tết ở Lào Cai, anh Ramzi tươi cười: "Rất tuyệt vời, đó là sự kết hợp của những màu sắc và hương vị. Tôi rất thích hương vị ẩm thực đường phố và những bộ trang phục áo dài truyền thống rực rỡ của mọi người khi đi chơi chợ hoa".

"Tôi cũng rất ấn tượng bởi sự đa dạng, phong phú của các loại hoa và cây cảnh ở đây. Trong dịp tết ở Lào Cai, tôi đã đi thăm Khu Du lịch Sa Pa và ngắm bức tranh phong cảnh tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng khi được ngắm pháo hoa rực rỡ từ tòa nhà cao tầng giữa thành phố Lào Cai trong đêm giao thừa chào đón năm mới", anh Ramzi nói.

4.jpg

Màn pháo hoa đêm giao thừa để lại nhiều cảm xúc cho Ramzi.

Cùng với những cảm nhận về sắc màu, hương vị, âm nhạc lễ hội đường phố, bầu không khí tết đông vui, nhộn nhịp ở thành phố Lào Cai, điều để lại nhiều cảm xúc với hai thầy giáo trẻ người nước ngoài là sự ấm áp, sum vầy trong ngày tết truyền thống của các gia đình người Việt.

Nói về điều này, anh Kader cho biết: Trong những ngày qua, tôi rất vui khi được đi chợ mua sắm đồ tết với một người bạn Việt Nam và giúp cô ấy trang trí cây hoa đào.

Trải nghiệm tết ở Việt Nam, tôi nhận ra rằng ngoài vẻ đẹp của hoa và trang phục, người Việt Nam luôn có xu hướng về thăm quê hương và đón tết cùng với gia đình. Trong ngày tết của người Việt, điều quan trọng nhất là sự gần gũi với những người thân yêu và ở bên gia đình để cảm nhận sự ấm áp, sum vầy.

10.jpg

Ấm áp không khí tiệc cuối năm tại Trung tâm Ngoại ngữ GEL Lào Cai.

Theo cô giáo Tráng Thị Din, Trung tâm Ngoại ngữ GEL Lào Cai, hiện nay Trung tâm có 9 thầy - cô giáo người nước ngoài đang tham gia dạy tiếng Anh cho học viên trên địa bàn tỉnh. Trong đó có giáo viên mới nhận công tác, có người đã gắn bó với Trung tâm được 3 - 4 năm.

9.jpg

Các thầy - cô giáo người nước ngoài chia sẻ kỳ nghỉ tết ở Việt Nam là một trải nghiệm thú vị.

Trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Trung tâm Ngoại ngữ GEL Lào Cai tổ chức các hoạt động đón tết cho giáo viên, học sinh trải nghiệm. Một số thầy - cô giáo người nước ngoài ở lại Lào Cai đón tết, một số thầy - cô giáo đi du lịch tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các giáo viên người nước ngoài đều chia sẻ kỳ nghỉ tết ở Việt Nam là một trải nghiệm thú vị và để lại nhiều ấn tượng đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, gần gũi, giàu bản sắc.

Thị trấn Si Ma Cai (Việt Nam) - trấn Seo Pả Chư (Trung Quốc): thống nhất 5 nội dung kết nghĩa hữu nghị Thị trấn Si Ma Cai (Việt Nam) - trấn Seo Pả Chư (Trung Quốc): thống nhất 5 nội dung kết nghĩa hữu nghị
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai: Nhiều đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai: Nhiều đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân
Theo Báo Lào Cai
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đáp ứng nguồn nhân lực tiếng trung cho các hoạt động thương mại, du lịch Lào Cai và tỉnh lân cận

Đáp ứng nguồn nhân lực tiếng trung cho các hoạt động thương mại, du lịch Lào Cai và tỉnh lân cận

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai, mỗi năm nhà trường tuyển sinh và đào tạo khoảng 1.000 học sinh, sinh viên theo học chuyên ngành tiếng Trung. Học sinh, sinh viên sau đào tạo tiếng tại trường đã góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho các hoạt động thương mại, du lịch cho tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh lân cận.
Truyền thông Bỉ thực hiện chuyên đề về văn hóa Việt Nam

Truyền thông Bỉ thực hiện chuyên đề về văn hóa Việt Nam

Với mong muốn tôn vinh và giúp người xem khám phá nền văn hóa Việt Nam đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, trang BRUZZ chuyên về tin tức ở Brussels đã thực hiện một chuyên đề đậm nét về văn hóa Việt Nam.
Liên hiệp phụ nữ quốc tế Việt Nam - Vương quốc Anh giới thiệu Tết Việt trong trường học tại London

Liên hiệp phụ nữ quốc tế Việt Nam - Vương quốc Anh giới thiệu Tết Việt trong trường học tại London

Ngày 20/2, Liên hiệp hội phụ nữ quốc tế Việt Nam - Vương quốc Anh (LOANI VN-UK) phối hợp với Trường tiểu học Ark Oval Primary Academy tại quận Croydon, thủ đô London, Vương quốc Anh đã tổ chức sự kiện Lunar New Year Celebration chào mừng Tết nguyên đán cho học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh toàn trường.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động