7 phụ nữ tử vong mỗi ngày vì ung thư cổ tử cung
| Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội được điều chỉnh cục bộ thế nào? Xua tan nắng nóng với Trà Thanh nhiệt Dr Thanh và nhận giải thưởng chục triệu đồng Những thực phẩm đang de dọa thận của bạn |
Ung thư cổ tử cung đang trẻ hóa
Theo báo cáo tại hội nghị Sản phụ khoa Việt – Pháp – Châu Á Thái Bình Dương, ung thư cổ tử cung là một trong 10 loại ung thư có số ca mắc mới và tử vong hàng đầu tại Việt Nam.
So với các loại ung thư khác, ung thư cổ tử cung xếp thứ 5 ở số người tử vong vì căn bệnh này. Năm 2018, nước ta có khoảng 4.177 ca mắc mới và 2.420 ca tử vong do ung thư cổ tử cung.
Như vậy, trung bình, mỗi ngày có 7 phụ nữ trên cả nước tử vong vì bệnh ung thư này.
![]() |
| Ung thư cổ tử cung đang xuất hiện ngày càng nhiều ở nước ta. |
Theo các chuyên gia, ung thư cổ tử cung đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa, tập trung nhiều ở phụ nữ trong độ tuổi từ 15 – 44.
Nguyên nhân chính dẫn đến ung thư cổ tử cung là do virus HPV gây u nhú lây nhiễm qua đường tình dục, và thường ảnh hưởng đến sức khỏe của 4 trong 5 phụ nữ ở một số giai đoạn trong cuộc đời.
Hầu hết các chủng HPV đều không có triệu chứng, vô hại và được loại bỏ khỏi cơ thể thông qua hệ miễn dịch tự nhiên của mỗi người. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phụ nữ sẽ không có nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung.
Trong hơn 100 chủng HPV thì chỉ có chủng 16 và 18 là nguyên nhân dẫn đến 70% các trường hợp ung thư cổ tử cung.
Ung thư cổ tử cung có thể xảy ra với bất kỳ người phụ nữ nào từ 20-45 tuổi. Đây là giai đoạn quan trọng của phụ nữ khi làm vợ, làm mẹ. Ung thư cổ tử cung gây ra những hậu quả nghiêm trọng với gia đình, xã hội.
Xét nghiệm HPV DNA giúp phát hiện sớm ung thư cổ tử cung
Tại hội nghị này, các chuyên gia về sản phụ khoa cũng cho biết, triệu chứng của căn bệnh này thường không rõ ràng. Những người nhiễm virus HPV thường mất 10 - 15 năm để phát triển thành bệnh ung thư cổ tử cung.
Do đó, mỗi người cần chủ động tầm soát nguy cơ lây nhiễm bằng cách xét nghiệm định kỳ. Trong các phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung, xét nghiệm HPV DNA là giải pháp tiên tiến góp phần đánh giá nguy cơ và góp phần chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung.
Xét nghiệm này còn giúp giảm nguy cơ tử vong và hạn chế các can thiệp y khoa không cần thiết cho bệnh nhân. Với độ nhạy cao từ 90-95%, xét nghiệm HPV DNA giúp phát hiện sự hiện diện của 14 chủng HPV nguy cơ cao, trong đó có HPV 16 và 18 trong tế bào cổ tử cung, ngay cả khi tế bào cổ tử cung chưa có sự biến đổi bất thường.
Do đó, cũng sớm phát hiện bệnh ung thư cổ tử cung.
HPV DNA là phương pháp xét nghiệm đã đem lại hiệu quả về lâm sàng, y tế và kinh tế ,được đưa vào chương trình tầm soát quốc gia của nhiều nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Úc, Hà Lan, Thụy Điển…
Tin bài liên quan
Lời nói dối ngọt ngào của bác sĩ chữa ung thư
Các tin bài khác
Bóng bàn CAND và “quả ngọt” từ sự cộng hưởng nguồn lực
Liên tiếp nhiều ca ung thư đại tràng được phẫu thuật thành công bằng robot tại Vinmec Cần Thơ
Cà Mau hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu
Vinmec Nha Trang phẫu thuật ung thư tuyến giáp không để lại sẹo: Giữ trọn giọng nói và sự tự tin cho người bệnh
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
AI, bán dẫn, lượng tử: Những lĩnh vực hợp tác mới Việt Nam - Singapore
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




