Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:49 | 23/09/2023 GMT+7

63 tình nguyện viên tại Cần Thơ tham gia thi về an toàn giao thông và sơ cấp cứu 2023

aa
Ngày 22/9, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức Hội thi “An toàn giao thông và sơ cấp cứu” năm 2023 cho các tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố với chủ đề “Sơ cấp cứu trong thế giới số”.
Cần Thơ xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện
63 tình nguyện viên tại Cần Thơ tham gia thi về an toàn giao thông và sơ cấp cứu 2023
Phần thi thực hành kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông.

Hội thi có 9 đội thu hút 63 tình nguyện viên đến từ các quận, huyện hội tham gia. Đây là các hội viên Hội Chữ thập đỏ hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo như: lái xe chuyển bệnh miễn phí, thành viên các điểm chốt sơ cấp cứu, đội phòng ngừa ứng phó thảm họa, tình nguyện viên ngoài cộng đồng dân cư, lực lượng dân quân thường trực tại các điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

63 tình nguyện viên tại Cần Thơ tham gia thi về an toàn giao thông và sơ cấp cứu 2023
Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP, trao giải nhất cho đội thi đến từ đơn vị quận Thốt Nốt.

Tại hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông bằng hình thức trắc nghiệm trên điện thoại di động; tự giới thiệu và phần thực hành xử lý tình huống sơ cấp cứu với các nội dung xoay quanh công tác xã hội, hiến máu nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, ứng phó thảm họa, vai trò của chữ thập đỏ trong hoạt động sơ cấp cứu người bị nạn…

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị quận Thốt Nốt, giải nhì thuộc đơn vị quận Cái Răng, đồng giải 3 là đơn vị thuộc quận Bình Thủy và quận Ô Môn; các giải khuyến khích được trao cho các đơn vị còn lại.

63 tình nguyện viên tại Cần Thơ tham gia thi về an toàn giao thông và sơ cấp cứu 2023
Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ và bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP, trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Theo ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ, Hội thi là dịp để các cán bộ Hội, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ chia sẻ những kiến thức về an toàn giao thông, văn hóa giao thông; các kiến thức, kỹ năng về sơ cấp cứu. Qua đó, áp dụng kiến thức, kỹ năng để ứng phó xử lý những tình huống xảy ra và giải quyết tình huống hiệu quả trong công việc của mình.

Được biết, sơ cấp cứu là hành động nhân đạo nằm trong 7 lĩnh vực hoạt động chữ thập đỏ Việt Nam. Thành phố Cần Thơ hiện có 47 xe chuyển bệnh miễn phí với trên 150 tình nguyện viên và 6 điểm sơ cấp cứu trên các tuyến giao thông trọng điểm, những vị trí thường xảy ra tai tạn giao thông để kịp thời sơ cấp cứu cho người bị tai nạn.

Cần Thơ tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2/9 Cần Thơ tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2/9
Nhân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường, Ban an toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn thành phố.
Cần Thơ xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới Cần Thơ xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
UBND TP Cần Thơ vừa có kế hoạch nhằm tổ chức thể chế hóa, cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Ban Thường vụ Thành ủy đề ra trong Chương trình số 62-CTr/TU ngày 13/7/2023 về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”.
Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện
Đồng bào Công giáo TP Cần Thơ đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm lo người nghèo với tổng trị giá 132 tỷ đồng.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như: đồng, sắt, gỗ... từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.

Các tin bài khác

Thời tiết 27/4: nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 41 độ

Thời tiết 27/4: nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 41 độ

Ngày 27/4, nền nhiệt cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt tới đặc biệt gay gắt, trong đó miền Trung nhiều nơi vượt ngưỡng 41 độ C.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động